Chín tháng đầu năm 2022, Khánh Hòa có gần 1.600 doanh nghiệp thành lập mới

Chín tháng đầu năm 2022, Khánh Hòa có gần 1.600 doanh nghiệp thành lập mới

Thứ 4, 12/10/2022 | 20:30
0
Chiều 12/10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh nhân Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10).

Thông tin tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh có gần 1.600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 16.200 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, tỉnh Khánh Hòa thu ngân sách ước đạt 9.600 tỷ đồng, bằng 96,6% dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao, vượt 10,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khu vực Nhà nước ước thực hiện 2.718,7 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 28,3%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 722,5 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 7,5%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước thực hiện 2.200 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 22,9%. 

“Từ số liệu trên cho thấy, các doanh nghiệp đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế xã hội và nguồn thu ngân sách của tỉnh; giữ vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển chung. Bên cạnh đó, hiện doanh nghiệp đang giải quyết việc làm cho gần 147.000 lao động”, bà Hà cho biết.

Bà Hà cho biết thêm, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 7 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 478,9 tỷ đồng.

Hiện, có một số dự án lớn ngoài ngân sách đã, đang và sẽ thực hiện tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo nguồn thu mới như Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, Cảng tổng hợp Nam Vân Phong và Bắc Vân Phong, Khu công nghiệp Ninh Thủy; các cụm công nghiệp như Sông Cầu, Diên Thọ, Trảng É 2, Ninh Xuân...

Sự kiện - Chín tháng đầu năm 2022, Khánh Hòa có gần 1.600 doanh nghiệp thành lập mới

Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong tỉnh 9 tháng đầu năm 2022.

Khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân, ông Vương Vĩnh Hiệp, Phó chủ tịch hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa; Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Long Sinh cho rằng khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước, đóng góp trên 40% GDP, 30% ngân sách Nhà nước, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động cả nước với mức lương bình quân lên 8,3 triệu đồng/tháng vào năm 2020.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài từ đầu năm 2020 đến tháng 12/2021, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục phát huy sức mạnh nội tại và trở thành “lực kéo” quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Theo ông Vương Vĩnh Hiệp, trên thực tế, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng tại tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân chưa xứng tầm với vai trò động lực quan trọng của nền kinh tế.

Dựa vào thực trạng đó, bên cạnh các chính sách vĩ mô từ UBND tỉnh Khánh Hòa cũng như các sở, ban, ngành liên quan... thì mỗi doanh nghiệp cần chủ động nắm rõ vai trò “mỗi doanh nghiệp chính là một phần động lực quan trọng tạo nên sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà”.

Sự kiện - Chín tháng đầu năm 2022, Khánh Hòa có gần 1.600 doanh nghiệp thành lập mới (Hình 2).

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã đánh giá cao vai trò, sự chung sức, đồng lòng, tham gia tích cực và những nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân bằng những đóng góp thiết thực, hiệu quả về nhiều mặt trong công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Hoàng cho biết, trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Khánh Hòa luôn đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân. Mỗi bước phát triển của tỉnh đều có dấu ấn của doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Đội ngũ doanh nhân hôm nay đã và đang ngày một trưởng thành, tiến bước theo kịp với quá trình hội nhập phát triển kinh tế quốc tế. Những thành tích đó đã được ghi nhận bằng nhiều hình thức thi đua khen thưởng, điển hình là các anh hùng lao động, tập thể anh hùng, nhiều doanh nghiệp được tặng thưởng các huân - huy chương của Nhà nước.

Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cũng mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới.

Sự kiện - Chín tháng đầu năm 2022, Khánh Hòa có gần 1.600 doanh nghiệp thành lập mới (Hình 3).

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2022.

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân là doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2022.

Châu Tường

Nâng cao liên kết vùng, chuyển đổi số để thu hút khách quốc tế

Thứ 4, 12/10/2022 | 16:07
Các đơn vị, doanh nghiệp đã đưa ra nhiều giải pháp để phát triển thị trường khách quốc tế đến Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong thời gian tới.

Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu ngư dân Quảng Ngãi nghi bị đột quỵ não

Thứ 4, 12/10/2022 | 16:00
Một ngư dân tỉnh Quảng Ngãi nghi bị đột quỵ não khi lao động trên biển đã được các y bác sĩ của Bệnh xá đảo Sinh Tồn, tỉnh Khánh Hòa cấp cứu kịp thời.

Tìm ra nghi phạm giết người cho thi thể vào vali ở Tp.Nha Trang

Thứ 4, 12/10/2022 | 14:12
Sau hơn 2 năm điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã lần ra kẻ tình nghi sát hại người đàn ông rồi giấu xác vào vali để phi tang ở Tp.Nha Trang.

Khánh Hòa: Chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng, gió mạnh trên biển

Thứ 3, 11/10/2022 | 18:31
Ngày 11/10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng, gió mạnh trên biển.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.