9X chết vì điện giật dưới ruộng: Người không vết cháy, dính bùn?

9X chết vì điện giật dưới ruộng: Người không vết cháy, dính bùn?

Thứ 5, 02/06/2016 | 11:30
0
Khi xuống hiện trường, gia đình nạn nhận thấy những dấu hiệu khác thường ở hiện trường, họ nghi ngờ con mình bị đánh chết rồi tạo hiện trường giả.

Vào đêm ngày 30/5, tại xóm 5, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, Nam Định xảy ra vụ án mạng. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân Đỗ Văn T. (SN 1995, trú tại xóm 3, xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy) tử vong do liên quan đến điện giật. Người đánh điện khiến anh T. tử vong là bà bà Trần Thị Thuận (SN 1968, trú tại xóm 5, xã Hồng Thuận).

Tin tức về vụ án mạng khiến nhiều người đặt ra rất nhiều giả thiết. Nhiều người chứng kiện hiện trường cho rằng, đây không đơn thuần là vụ đánh điện chuột dẫn đến chết người bởi nạn nhân tay chân không bị cháy xém do điện giật. Bên cạnh đó, đêm ngày 29/5, họ cũng nghe thấy tiếng xô xát đánh nhau.

Trước cái chết của con mình, ông Đỗ Văn Thụ, bố nạn nhân vẫn không tin con mình lại ra đi đột ngột như vậy.

“Chiều ngày 30/5, cháu T. nói bị công an bắt xe nên ở nhà để hôm sau đi làm thủ tục lấy xe. Đến tối, T. cùng 3 người bạn nữa đi uống bia ở đâu đó rồi đi đến xã Hồng Thuận. T. cùng 3 người bạn mới dừng xuống đi vệ sinh, nhìn thấy vườn dưa nhà họ trồng vệ đường thì mấy đứa bảo “bẻ quả dưa to mà ăn, chứ quả bé nhạt lắm”, thế là có một nhóm người lao ra đánh.

Sau đó, 3 người bạn kia chạy được, có một người bị nhóm người kia dùng tuýp nước vụt vào chân. Cháu T. không chạy kịp nên bị đánh. Đến khi 3 đứa bạn chạy thoát không thấy con tôi đâu, chúng nó mới quay lại tìm và thông báo cho bạn bè nó biết. Khi phát hiện thấy cháu nó, mấy đưa bạn mới thông báo cho gia đình tôi”, ông Thụ cho biết.

Pháp luật - 9X chết vì điện giật dưới ruộng: Người không vết cháy, dính bùn?

Hiện trường xảy ra vụ án.

Người nhà nạn nhân cho hay, khi khám nghiệm pháp y họ thấy trên người anh T. có nhiều vết bầm tím ở chân tay, mặt, trên đầu có vết thương ở sọ não. Họ nghi rằng con mình bị đánh chết rồi tạo hiện trường giả.

“Chúng tôi nghi họ tạo hiện trường giả, vì một bên chân của cháu vẫn còn sạch không bị bẩn, nếu cháu đi xuống ruộng phải bẩn ch

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.