Ngày 31/8, TAND tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Bạch Hồng Khương (tự Bọng, SN 1994, ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về tội Giết người.
Vụ án xảy ra tại ấp Định Thới A, xã An Phước (huyện Mang Thít) khiến 2 nạn nhân suýt mất mạng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng trọng thương.
Theo cáo trạng, Khương và Trần Thiên Luân (SN 1994, ngụ xã Chánh Hội, huyện Mang Thít), Đặng Chí Phong (SN 1995, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít) là bạn bè chơi chung với nhau. Khương biết rõ mâu thuẫn giữa Luân với Nguyễn Văn Kh. (SN 1994, ngụ xã Tân An Hội, huyện Mang Thít) về việc quen bạn gái.
Khoảng 22h ngày 22/9/2012, Khương phát hiện Kh. và Phạm Thành Nh. (SN 1992, ngụ xã Tân Long Hội) vào một quán karaoke trên địa bàn xã An Phước để hát nên điện thoại thông báo cho Phong biết.
Lúc này, Luân, Phong và Lê Thanh Quyển (SN 1994, ngụ xã Chánh Hội) đang dự tiệc nhậu tại nhà một người bạn ở thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít. Sau khi bàn bạc, Luân, Phong, Quyển thống nhất đi tìm Kh. trả thù.
Đồng thời, Phong điện thoại cho Khương kêu tìm dùm 2 cây mã tấu làm hung khí. Khương đồng ý và chạy về nhà lấy 2 cây mã tấu tự chế dài khoảng 45cm.
Sau đó, Khương gọi điện thoại cho bạn tên Lê Thanh Tiền (SN 1989, ngụ xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đến để chở Khương đến cầu Đìa Môn (xã An Phước) gặp nhóm của Phong và Luân “giải quyết”. Tuy nhiên, sau đó, Quyển không chịu đi cùng nên Quyển xuống xe bỏ về.
Khi đến gần quán karaoke nơi nhóm Khởi hát, Khương đưa 1 cây mã tấu cho Luân, còn Khương cầm 1 cây mã tấu khác. Riêng Phong, y thủ sẵn 1 con dao cán gỗ, lưỡi bằng kim loại, dài khoảng 30cm.
Khoảng 23h cùng ngày, Luân, Phong, Khương đi bộ vào quán karaoke, Tiền đậu xe bên ngoài chờ. Sau đó, cả ba đối tượng trên mở cửa xông vào chém Kh. và Nh. trọng thương phải nhập viện cấp cứu.
Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hai đối tượng Luân, Phong lần lượt sa lưới pháp luật. Khương cùng Tiền trốn lên TP.HCM ở nhiều nơi, làm nhiều công việc khác nhau. Trong thời gian bỏ trốn, Khương nhặt được và sử dụng giấy tờ tên một người khác để tránh không bị phát hiện.
Ngày 17/12/2013, TAND tỉnh Vĩnh Long đã xét xử Trần Thiên Luân 13 năm tù về tội Giết người. Ngày 15/9/2014, TAND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xét xử Đặng Chí Phong 7 năm tù về tội Giết người.
Đến ngày 1/1/2017, Khương bị bắt theo lệnh truy nã của cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Thít. Còn về phía Tiền, trước đó, ngày 28/05/2015, Tiền đã treo cổ tự tử chết tại nhà riêng của mình ở Bến Tre.
Theo đại diện VKSND tỉnh, hành vi của bị cáo Khương đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người nên đề nghị mức án từ 12 đến 14 năm tù giam.
Với hành vi nêu trên, ngày 30/8, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bạch Hồng Khương 13 năm tù về tội Giết người buộc bồi thường cho các bị hại với số tiền hơn 50 triệu đồng.
Được biết, bị cáo Khương sinh ra và lớn lên trong gia đình đông anh em, chỉ học đến lớp 10 rồi nghỉ.
Thanh Lâm