Abramovich - người đẩy bóng đá Anh vào cuộc đua tiền bạc

Abramovich - người đẩy bóng đá Anh vào cuộc đua tiền bạc

Thứ 4, 19/06/2013 | 08:28
0
Tỷ phú Nga, chỉ bằng việc mua lại Chelsea, đã làm thay đổi hoàn toàn cơ cấu bóng đá Anh suốt 10 năm qua.

Thương vụ diễn ra vào ngày 1/7/2003 đã gây kinh ngạc đối với tất cả những người liên quan. Ông Keith Harris, chuyên viên ngân hàng tư vấn cho Chelsea vào thời điểm đó, nhớ lại: "Tôi đang ăn trưa ở London thì nhận được điện thoại từ chủ tịch Chelsea Ken Bates: Tôi cần anh tới đây, tại Stamford Bridge, ngay bây giờ".

Bóng đá Quốc tế - Abramovich - người đẩy bóng đá Anh vào cuộc đua tiền bạc

Bates gặp Abramovich lần đầu tiên chỉ một ngày trước đó tại khách sạn Dorchester. Một đề nghị được đưa ra bởi vị tỷ phú Nga - định giá cổ phiếu CLB ở mức 60 triệu bảng. Chủ tịch Chelsea có một thoáng do dự với mức giá này nhưng trước khi ông kịp suy nghĩ lại, Abramovich đã bước vào cửa khách sạn và mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ. Trong buổi gặp mặt giữa hai bên tại Stamford Bridge vào ngày 1/7, một tấm bảng được dựng lên trước phòng họp với dòng chữ: "Đế chế La Mã không được tạo nên thông qua hội nghị, nó được xây dựng bằng cách loại bỏ những kẻ cản đường". (Chơi chữ: La mã trong tiếng Anh là Rome, có cách viết gần giống với tên của tỷ phú Nga Roman). Chuyên viên ngân hàng Harris kể lại: "Trước 6 giờ tối 1/7, tất cả được thỏa thuận xong và chúng tôi công bố tin này vào 7 giờ sáng hôm sau. Trong sự nghiệp của mình, chưa bao giờ tôi lại tiến hành một vụ mua bán chóng vánh đến như vậy".

"Tôi gợi ý với họ rằng thường thì các ông chủ mới nên làm vui lòng các CĐV bằng cách bỏ ra khoảng 25 triệu bảng để mua sắm cầu thủ", Harris nói, "Họ hỏi lại tôi rằng 25 triệu bảng hay 25 triệu USD. Cuối mùa hè đó, Chelsea bỏ ra gần 150 triệu bảng cho chuyển nhượng. Có lẽ tôi đã thận trọng quá mức rồi".

Giám đốc điều hành của Chelsea vào thời điểm đó, ông Trevor Birch cho biết có rất nhiều nhà đại diện của ngân hàng và tập đoàn đầu tư gọi điện cho ông vào khoảng ngày 21/6 nói rằng một tập đoàn của Nga đang tỏ ý quan tâm đến CLB. Cả Birch lẫn Harris chưa bao giờ nghe đến Abramovich trước đó vài ngày nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng một cuộc cách mạng đang dần bắt đầu. Birch nói: "Chúng tôi nghĩ rằng bóng đá Anh rồi đây sẽ có một sự thay đổi to lớn. Mùa hè trước, chúng tôi có Enrique Lucas mà không tốn khoản phí nào, kỳ chuyển nhượng mùa đông thì chẳng ai đến. Vậy mà vào hè năm 2003, Chelsea dùng 150 triệu bảng để mua về 11 ngôi sao. Thật đáng kinh ngạc".

Bóng đá Quốc tế - Abramovich - người đẩy bóng đá Anh vào cuộc đua tiền bạc (Hình 2).

Theo cựu giám đốc Trevor Birch, sự xuất hiện của Abramovich đã kích thích bóng đá Anh thay đổi. Các CLB bắt buộc phải tìm kiếm những nguồn thu khác để tăng cường lực lượng hoặc mở đường cho các ông chủ nước ngoài đầu tư tại Anh. "Trước đó các đội bóng Anh chỉ dám ký hợp đồng với các cầu thủ nước ngoài khi họ đang ở cuối sự nghiệp, nhưng sau khi Abramovich đến Chelsea thì các cầu thủ đang đạt đỉnh cao phong độ từ Tây Ban Nha và Italy cũng tìm đường gia nhập Premier League", Birch nói. "Cái gì cũng có tính hai mặt. Việc xuất hiện nhiều cầu thủ nước ngoài vô tình làm tiền lương cầu thủ bị thổi phồng quá mức. Nếu một cầu thủ ở Chelsea nhận được mức lương 200.000 bảng/tuần, những cầu thủ ở đội bóng khác cho rằng họ đáng được hưởng ít nhất là 100.000 bảng/tuần. Nó bắt đầu lan xuống những giải đấu thấp hơn và có thể một cầu thủ ở giải hạng nhất cũng đòi hỏi mức lương 20.000 bảng/tuần".

David Dein, cựu phó chủ tịch Arsenal, thì cho rằng việc Abramovich đầu tư vào Chelsea giống như một cơn địa chấn với bóng đá Anh. "Mùa giải 2003-2004, Arsenal trở thành đội bóng bất bại tại giải Ngoại hạng. Chúng tôi chứng minh được rằng đội bóng có thể đạt tới đỉnh vinh quang bằng những cầu thủ tài năng do chúng tôi đào tạo. Nhưng sau đó bây giờ thì mọi việc đã khác, bạn có thể mua về những cầu thủ giỏi bằng túi tiền của các ông chủ".

Trong vài năm trở lại đây, UEFA đã manh nha áp dụng Luật công bằng tài chính để ngăn chặn việc chi tiêu không kiềm chế của các đội bóng giàu có. Chủ tịch UEFA ông Michael Plantini và người tiền nhiệm của ông, Lennart Johansson đã đấu tranh không ngừng để cho ra đời điều luật này. Ông Johansson cho rằng việc "bạo chi" là sai về mặt đạo đức vì nó gây hại đến sự phát triển bền vững, có tổ chức của các CLB bóng đá. Ông Plantini vừa tiết lộ mới đây rằng chính chủ tịch Milan Berlusconi và chủ tịch Inter Moratti đã hối thúc ông sớm hoàn thành bộ luật. Nhưng trước khi luật này có hiệu lực vào năm sau, Chelsea cũng đã "ấm chỗ" nằm trong số ít các CLB danh tiếng và hùng mạnh ở châu Âu.

Khi Abramovich vừa tới, rất nhiều người đã nghi ngờ ông sẽ không trụ được lâu. Nhưng đã 10 năm trôi qua và giờ là lúc để chấp nhận một sự thật: tỷ phú Nga đã thay đổi bóng đá Anh và cả bóng đá châu Âu.

Bóng đá Quốc tế - Abramovich - người đẩy bóng đá Anh vào cuộc đua tiền bạc (Hình 3).

Bóng đá Quốc tế - Abramovich - người đẩy bóng đá Anh vào cuộc đua tiền bạc (Hình 4).

Theo VnExpress.net

> Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

Tỷ phú Abramovich lên chức bố lần thứ bảy

Thứ 4, 17/04/2013 | 08:26
Người đẹp Dasha Zhukova vừa hạ sinh cho ông chủ của Chelsea một bé gái xinh xắn tại bệnh viện Presbyterian, Manhattan, New York.

Tỷ phú Abramovich: Người tình tuyệt vời!

Thứ 7, 13/04/2013 | 08:09
Khi gặp Abramovich, Olga đã qua một đời chồng, còn ông chủ đội bóng Chelsea mới chỉ là một thanh niên mới lớn chưa biết mùi đời, hơn nữa lại thích mặc quần dài mà bên trong… không có quần lót.

Thực hư vụ Abramovich bị bắt ở Mỹ vì cô bồ sắp đẻ

Thứ 7, 30/03/2013 | 08:02
Sự thật vụ việc ông chủ của CLB Chelsea Abramovich bị FBI bắt tại Mỹ đã được phơi bày. Theo cục điều tra liên bang Mỹ thì có tin đồn về việc tỷ phú người Nga này bị bắt là liên quan đến cái chết của ông Berezovsky. Tuy nhiên, thực hư vụ việc này không phải như vậy, chỉ là Abramovich sang Mỹ để chăm sắp cô bồ sắp đẻ…

Dù được mời dẫn dắt MU, Mourinho vẫn sẽ từ chối

Chủ nhật, 16/06/2013 | 17:50
Thổ lộ trước báo giới ngày hôm qua, Mourinho khẳng định ông đã được Alex Ferguson chia sẻ quyết định nghỉ hưu từ vài tháng trước khi công bố chính thức. Tuy nhiên, dù nhận được lời mời từ phía MU, “Người đặc biệt” vẫn từ chối để trở về Chelsea.

Châu Âu chào đón những đội bóng thăng hạng

Thứ 2, 10/06/2013 | 09:29
Một loạt đội bóng đang trở lại với nơi mà họ từng thuộc về, từ Belenenses, câu lạc bộ đầu đời của Mourinho; Monaco ở Pháp; Sparta Rotterdam của Hà Lan; Hertha của Berlin, Đức; cho đến Elche, câu lạc bộ mà huyền thoại Alfredo Di Stefano lần đầu làm huấn luyện viên và cả Cardiff, với lần đầu tiên tham dự Premier League.

Những sự kiện đình đám của Mourinho ở Chelsea

Thứ 7, 08/06/2013 | 20:42
"Người đặc biệt" từng dẫn dắt CLB thành London giành 6 danh hiệu từ năm 2004 đến 2007. Trong khoảng thời gian trên, có khá nhiều vụ việc khó quên của HLV Mourinho ở Stamford Bridge.
Cùng chuyên mục

Dù thắng Chelsea, Pep Guardiola nói lời bực bội nhắm vào FA

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:55
Man City đã vượt qua Chelsea với tỷ số sát nút vào đêm qua, nhưng điều này không thực sự khiến Pep Guardiola vui vẻ.

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.