Ai được ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 ở Hà Nội?

Ai được ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 ở Hà Nội?

Thứ 2, 08/03/2021 | 19:00
0
Theo kế hoạch, nhóm những người có nguy cơ cao tiếp xúc với nguồn bệnh và nhóm người tham gia phòng chống dịch, với tổng dự kiến là 7.235 đối tượng sẽ được ưu tiên

Chiều 8/3, tại cuộc họp ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc sở Y tế cho biết, trong tuần qua, ngành Y tế đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tập huấn cho cán bộ trong ngành về việc triển khai tiêm vắc xin trên địa bàn thành phố từ việc rà soát đối tượng, tiếp nhận vắc xin, tổ chức tiêm, theo dõi giám sát xử trí các phản ứng sau tiêm chủng... Theo đó, sở Y tế dự kiến sẽ triển khai tiêm cho các đối tượng là những người có nguy cơ cao tiếp xúc với nguồn bệnh, cụ thể:

Nhóm 1: Người làm việc trong các cơ sở y tế, bao gồm: Người tiếp xúc trực tiếp với người bệnh/ bệnh phẩm của người bệnh nghi nhiễm, nhiễm Covid-19 bao gồm:

Tại các bệnh viện trực thuộc sở Y tế Hà Nội: là cán bộ y tế thường xuyên trực tiếp khám hoặc khám sàng lọc, điều trị, chăm sóc người bệnh có nguy cơ nhiễm Covid-19, người bệnh nghi nhiễm Covid-19, người bệnh nhiễm Covid-19 tại các khoa Truyền nhiễm, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa khám sàng lọc người nghi nhiễm Covid-19; nhân viên lấy mẫu và xét nghiệm bệnh phẩm nghi ngờ. Dự kiến 810 đối tượng.

Tại các đơn vị y tế dự phòng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã và Trạm Y tế xã phường, thị trấn): Cán bộ đội cơ động phòng chống dịch, cán bộ làm công tác điều tra dịch tễ, truy vết, giám sát dịch, xử lý dịch, lấy mẫu và xét nghiệm bệnh phẩm nghi ngờ Covid-19. Dự kiến 2.937 đối tượng.

Tại đơn vị cấp cứu, vận chuyển người nghi nhiễm, nhiễm Covid-19. Dự kiến 150 đối tượng.

Tin nhanh - Ai được ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 ở Hà Nội?

Đợt đầu tiên, Hà Nội sẽ tiêm cho hơn 7.000 người là lực lượng y tế và chống dịch Covid-19 (ảnh: Phạm Tùng).

Nhóm 2: Người tham gia phòng chống dịch, bao gồm:

Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp bao gồm: Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố; Ban chỉ đạo ngành Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch 30 quận, huyện, thị xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã, phường, thị trấn của 20 quận, huyện có ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng (336 xã, phường, thị trấn). Dự kiến: 2.730.

Người làm việc tại các khu cách ly tập trung của thành phố (các khu cách ly tập trung do quân đội quản lý có thực hiện cách ly từ đầu năm 2021). Dự kiến 608 đối tượng.

Tổng dự kiến là 7.235 đối tượng tiên và dự kiến hao phí khoảng 10% theo quy định của bộ Y tế. Ông Hạnh cho biết, bên cạnh việc triển khai tiêm vắc-xin, ngành Y tế tiếp tục thực hiện cách ly chặt chẽ và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Hà Nội để chủ động giám sát, phòng chống bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố.

Về thời gian tiêm chủng, ông Trương Quang Việt – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết, bắt đầu từ sáng mai (9/3), hoạt động tiêm vắc-xin 19 bắt đầu diễn ra tại bệnh viện Thanh Nhàn và ưu tiên tiêm cho các cán bộ, nhân viên y tế thuộc nhóm có nguy cơ cao.

Ông Việt cho biết, tổng số lượng vắc-xin tiêm cho Hà Nội trong đợt 1 là hơn 8.000 liều, Sở Y tế đang đề xuất chuyển từ kho trung ương về kho lưu trữ Hà Nội để chủ động hoạt động tiêm chủng.

Theo ông Việt, đến nay, CDC Hà Nội mới nhận được danh sách của 10 đơn vị y tế, TTYT trên địa bàn. Do đó, ông Việt đề nghị các đơn vị khác thuộc nhóm ưu tiên tiêm vắc-xin đợt 1 khẩn trương gửi danh sách để sớm tiến hành tiêm vắc-xin.

Hà Nội đã có 20 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, toàn bộ điểm phong tỏa liên quan đến ca dương tính đã được dỡ bỏ từ ngày 28/2. Thành phố cũng hoàn thiện việc xét nghiệm cho hơn 50.000 người về từ Hải Dương và các vùng dịch khác, không phát hiện trường hợp dương tính.

Sáng 8/3, 280 nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Hà Nội, Hải Dương và TP.HCM đã được tiêm vaccine Covid-19. Theo thông tin từ bộ Y tế, người được tiêm vắc-xin Covid-19 cần ở lại cơ sở y tế 30 phút để nhân viên y tế theo dõi tình trạng sức khỏe. Đồng thời, họ cần tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng 1-2 ngày tiếp theo. Khi gặp các dấu hiệu bất thường, người được tiêm cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Thứ trưởng bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, không loại vắc-xin nào an toàn hay có khả năng bảo vệ 100%. Do đó, người dân được tiêm vắc-xin Covid-19 vẫn phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc 5K của bộ Y tế. 

Thu Huyền

Cận cảnh tiêm vắc-xin Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội

Thứ 2, 08/03/2021 | 12:25
Đúng 8h ngày 8/3 những mũi tiêm vắc-xin Covid-19 AstraZeneca cho 100 cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 đã được triển khai.

Hôm nay, Việt Nam bắt đầu tiêm vắcxin phòng COVID-19 tại nhiều nơi

Thứ 2, 08/03/2021 | 07:06
Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sẽ có 100 cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện được tiêm vắcxin AstraZeneca phòng COVID-19 trong sáng 8/3...

Thời Covid-19: Giàu ở rừng sâu, nghèo giữa phố…

Thứ 2, 08/03/2021 | 06:30
Covid-19 ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Cách đây gần 1 năm, tôi hay hỏi bạn bè, đối tác của mình câu hỏi này. Bây giờ thì không.Trên thực tế, nhiều lúc chúng ta phải chấp nhận sống chung với nỗi ám ảnh sợ hãi, những nguy cơ, để tìm ra cơ hội trong hoàn cảnh khốn cùng.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.