Ai sẽ là người bồi thường thiệt hại cho xe bị cháy ở gara ô tô?

Ai sẽ là người bồi thường thiệt hại cho xe bị cháy ở gara ô tô?

Thứ 4, 26/04/2017 | 16:13
0
Sau vụ cháy gara ô tô tại Hà Nội nhiều người thắc mắc, trường hợp đưa xe vào gara để sữa chữa, bảo dưỡng khi xảy ra sự cố ai chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Khoảng 22h ngày 25/4, một vụ cháy lớn xảy ra tại một gara ô tô giữa phố Ngô Thì Nhậm (Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội). Chỉ trong vòng thời gian ngắn, ngọn lửa đã lan nhanh sang khu vực chùa Ngòi nằm sát bên. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy trong gara có hơn 10 chiếc xe ôtô, một số đã được đưa ra ngoài, số còn lại đã bị lửa thiêu rụi.

Khi xảy ra trường hợp này, nhiều người thắc mắc việc đưa xe vào gara để sữa chữa, bảo dưỡng, tức giao tài sản cho bên thứ ba, khi xảy ra sự cố ai chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Luật sư Giang Hồng Thanh – văn phòng Luật sư Giang Thanh cho biết, để có thể xác định trách nhiệm bồi thường cho chủ xe, việc đầu tiên cơ quan chức năng sẽ làm là xác định nguyên nhân cháy.

Góc nhìn luật gia - Ai sẽ là người bồi thường thiệt hại cho xe bị cháy ở gara ô tô?

 Ảnh minh họa.

Nguyên nhân cháy có thể do phá hoại, do tình trạng bất khả kháng, do chính sự bất cẩn của chủ xe hoặc do điều kiện phòng chống cháy nổ của gara ô tô không đảm bảo đúng luật định.

Việc sửa chữa và nhận sửa chữa xe là một loại hợp đồng dịch vụ, theo đó chủ xe giao xe của mình cho chủ gara ô tô để sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và thanh toán chi phí cho chủ gara. Trong trường hợp này, chủ xe được coi là bên sử dụng dịch vụ, còn chủ gara ô tô là bên cung ứng dịch vụ.

Luật sư Thanh cho rằng, nếu các bên không có thỏa thuận trước đó về trách nhiệm bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra thì việc bồi thường được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Theo đó bộ luật này đã quy định rõ về nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ (chủ xe ô tô) và bên cung ứng dịch vụ (chủ gara ô tô) tại Điều 515 và Điều 517. Trong đó, Điều 517 ghi rõ nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

Như vậy, theo luật sư Thanh, chủ gara ô tô có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho chủ xe khi nguyên nhân cháy được xác định là do điều kiện phòng chống cháy nổ của gara ô tô không đảm bảo đúng luật định.

Luật sư Thanh cũng chia sẻ thêm: "Trong vụ việc này, các bên, đặc biệt là chủ xe ô tô cần bình tĩnh chờ đợi kết luận về nguyên nhân cháy từ phía cơ quan chức năng, sau đó mới thực hiện các biện pháp cần thiết... Chứ không nên vì lo lắng, sốt ruột tới tài sản của mình mà có những bức xúc, căng thẳng với chủ gara ô tô như tâm lý thường thấy trong những tình huống tương tự".

Khánh Ngân

Cùng tác giả

Bắt nam thanh niên giết người vì mâu thuẫn giao thông

Thứ 2, 22/02/2021 | 21:31
Uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam thanh niên đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm một công nhân dẫn đến tử vong.

Chuyện chưa kể về ngày Tết của những “cảnh sát giao thông... trên trời

Thứ 3, 16/02/2021 | 19:00
Tết của những kiểm soát viên không lưu là một ngày thường. Họ vẫn phải tập trung cao độ để đưa những con người ở muôn nơi về sum họp đón Tết bên gia đình.

Chuyện của những người không có Tết vì bận...phá án

Thứ 2, 15/02/2021 | 07:00
Tết đến, thay vì được quây quần bên mâm cơm gia đình thì khi có vụ án, những cán bộ chiến sĩ của phòng CSHS lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày Tết trò chuyện cùng họa sĩ chuyên vẽ tranh trâu

Thứ 6, 12/02/2021 | 13:00
Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Cường luôn thể hiện cái tình ấm ấp của của miền quê trung du. Sau nhiều năm, ông đã trở thành một trong các họa sỹ vẽ về trâu nhiều nhất.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh do “nữ quái” cầm đầu

Thứ 4, 10/02/2021 | 08:46
Thay đổi sim liên tục, sử dụng “ký hiệu” khi giao dịch là những thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” đối phó với cơ quan công an khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.