Ăn chặn tiền công an viên, 'mất trâu mới sắm chuồng'?

Ăn chặn tiền công an viên, 'mất trâu mới sắm chuồng'?

Thứ 4, 22/03/2017 | 18:20
0
Tin tức mới cập nhật cho thấy, sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh hành vi trưởng công an xã giả chữ ký, chiếm đoạt tiền công an viên thì phía chính quyền mới có động thái hành động.

Chiều ngày 21/6, nguồn tin của PV Người Đưa Tin cho biết, UBND xã Đông Bình (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đã phát Thư mời ông Trần Văn No – Công an viên ấp Đông Lợi, đến trụ sở UBND xã vào lúc 14h ngày hôm nay (22/6) để “Giải quyết tờ tường trình Công an viên ấp Đông Lợi”.

“Nhận được thư mời, rất mong ông sắp xếp công việc đến dự đúng thời gian và địa điểm nêu trên”, thư mời nêu rõ.

Pháp luật - Ăn chặn tiền công an viên, 'mất trâu mới sắm chuồng'?

Thư mời ông No đến trụ sở UBND xã Đông Bình làm việc do bà Nguyễn Thị Tha – Phó Chủ tịch xã ký. Ảnh Thanh Lâm.

Trước đó, báo Người Đưa Tin thông tin, vào tháng 8/2014, ông Trần Văn No (SN 1962, ngụ tổ 4, ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) được ký bổ nhiệm Công an viên phụ trách ấp Đông Lợi. Và từ đó đến nay, ông và tất cả công an viên khác đều nhận 575.000 đồng/tháng.

Do thấy số tiền phụ cấp nhận hàng tháng ít hơn so với các xã bạn nên ông No nhiều lần thắc mắc thì được ông Nguyễn Hữu Hoàng – trưởng Công an xã Đông Bình trả lời rằng do không phải là xã phức tạp nên chỉ nhận số tiền này.

Pháp luật - Ăn chặn tiền công an viên, 'mất trâu mới sắm chuồng'? (Hình 2).

Ông No, người hùng đứng ra tố trưởng Công an xã Đông Bình đã lạm dụng chức quyền đoạt tiền của lực lượng công an viên. Ảnh Thanh Lâm.

Tuy nhiên, theo hồ sơ mà PV Người Đưa Tin có được, cho thấy ông Nguyễn Hữu Hoàng, trưởng Công an xã này đã lập danh sách 10 công an viên rồi giả mạo chữ ký nhận tiền phụ cấp (138.000 đồng/người/tháng) từ nhiều tháng qua với số tiền hàng triệu đồng. Đây là số tiền không nhỏ, ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần và làm việc của của anh em công an viên cống hiến.

Ngày 20/6, PV Người Đưa Tin liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Văn Mễ – Bí thư Đảng ủy xã Đông Bình (thị xã Bình Minh) để tìm hiểu, ông Mễ cho biết đã n

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.