Án chung thân cho kẻ nhậu say nhớ chuyện cũ dùng kéo đâm người tử vong

Án chung thân cho kẻ nhậu say nhớ chuyện cũ dùng kéo đâm người tử vong

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 11/05/2023 | 11:12
0
Nhớ lại mâu thuẫn nhỏ về việc hát karaoke với ông Th. trước đó, Hồ Nhật Bản đã đi vào khu vực bếp nhà mình lấy 1 cây kéo đuổi theo và đánh, đâm ông Thu tử vong.

Ngày 10/5, TAND tỉnh Bình Thuận cho biết vừa xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Hồ Nhật Bản (sinh năm 1994, trú thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận). Phiên toà xét xử theo hình thức trực tuyến.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 2/7/2022, Hồ Nhật Bản (sinh năm 1994, trú thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận) đang ngồi uống rượu một mình tại nhà thì nhìn thấy ông V.T.Th. (sinh năm 1967, trú cùng thôn) đi bộ ngang nhà.

Lúc này, Bản nhớ lại mâu thuẫn nhỏ về việc hát karaoke với ông Thu trước đó, Bản đã đi vào khu vực bếp nhà mình lấy 1 cây kéo dài khoảng 20 - 25cm đuổi theo phía sau ông Th..

Bị cáo Bản kể lại sự việc tại phiên toà, khi ông Th. đi đến trước nhà của mình thì Bản đuổi kịp và cầm kéo đâm một nhát vào vùng hông lưng phải của ông Thu rồi dùng tay trái đẩy ông Thu ra.

Bị đâm bất ngờ, ông Th. quay người lại về phía Bản thì Bản dùng tay đấm ông Thu 1 cái vào vùng ngực, dùng chân đá ông Th. 1 cái vào người làm ông Th. té ngã xuống đất.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Thủy là vợ ông Th. đứng gần đó thấy vậy la lên thì Bản cầm kéo chạy về nhà. Sau đó, Hồ Nhật Bản ra đống cát phía sau nhà vứt cây kéo và trốn.

Nhận được tin báo, Công an đã đến hiện trường và bắt giữ Hồ Nhật Bản khi đang trốn ở khu vực động cát. Quá trình điều tra, Hồ Nhật Bản khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ông Th. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi, do vết thương quá nặng nên được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh điều trị đến ngày 11/7/2022 thì ông Th. tử vong.

Hồ sơ điều tra - Án chung thân cho kẻ nhậu say nhớ chuyện cũ dùng kéo đâm người tử vong

Phiên toà xét xử theo hình thức trực tuyến.

Hội đồng xét xử cho rằng: Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà Hồ Nhật Bản đã sử dụng kéo nhọn là hung khí nguy hiểm có tính sát thương cao, tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể con người, làm cho người bị hại tử vong sau đó, hành vi này thể hiện tính chất côn đồ.

Ngoài ra, Hồ Nhật Bản có nhân thân xấu, đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý. Vì vậy, thuộc trường hợp Tái phạm nguy hiểm. Do đó, hành vi của Hồ Nhật Bản đã phạm tội Giết người.

Hành vi giết người của Hồ Nhật Bản là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt trái phép tính mạng của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Đại diện viện kiểm sát nhận định: Trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm có xu hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt là các hành vi tước đoạt trái phép tính mạng của người khác gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, điển hình như vụ án được đưa ra xét xử hôm nay. Do đó, bên cạnh việc tích cực tuyên truyền pháp luật cho người dân thì cũng cần thiết phải xử lý thật nghiêm khắc mọi hành vi phạm tội, bởi lẽ thông qua đó sẽ góp phần giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. 

Với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và hậu quả đặt biệt nghiêm trọng, đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo một hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội bằng một mức hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra.  

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Vì trong quá trình điều tra và xét xử bị cáo Hồ Nhật Bản thành khẩn khai báo nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Sau khi xem xét hành vi phạm tội và bản thân bị cáo với nhiều tiền án nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Nhật Bản tù chung thân.

Về phần dân sự, Hồ Nhật Bản phải bồi thường cho bị hại tiền chi phí cấp cứu chữa trị tại bệnh viện 29.227.000 đồng, chi phí mai táng 63.240.000 đồng, tiền tổn thất tinh thần 149.000.000 đồng. Với tổng cộng là 241.467.000 đồng.

Công chức địa chính–xây dựng lừa đảo hơn 37 tỷ đồng, lãnh án

Thứ 3, 09/05/2023 | 21:00
Dương Đức Lê cùng Trần Văn Quế lập khống các hồ sơ để UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mục đích đem thế chấp, bán lấy tiền chia nhau.

Bình Thuận: Điều tra người đàn ông tử vong trên núi ở Đảo Phú Quý

Thứ 2, 08/05/2023 | 19:00
Phát hiện một người đàn ông nằm tử vong trên đỉnh núi Cao Cát ở huyện đảo Phú Quý, nhiều du khách đã trình báo công an.

Bình Thuận: Tìm kiếm nam thanh niên tắm biển Đồi Dương bị mất tích

Chủ nhật, 07/05/2023 | 13:26
Nam thanh niên tắm biển Đồi Dương, Tp.Phan Thiết bị đuối nước mất tích. Hiện nay nhiều lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.