Vụ kiện TQ ở Biển Đông: Vẫn còn một cánh cửa bỏ ngỏ

Vụ kiện TQ ở Biển Đông: Vẫn còn một cánh cửa bỏ ngỏ

Thứ 5, 16/05/2013 | 20:22
0
Trung Quốc đang ngày một “hung hăng” hơn trên khu vực Biển Đông để khẳng định chủ quyền tại các khu vực thực tế thuộc về nước khác.

Mục đích của Trung Quốc là kiểm soát toàn bộ các tuyến đường hàng hải chiến lược quan trọng trong khu vực này, khai thác nguồn hải sản phong phú và lượng dầu mỏ dồi dào nơi đây. Tham vọng độc chiếm Biển Đông đang thể hiện rõ ràng qua hành động công bố "đường lưỡi bò" hết sức vô lý.

Thế giới - Vụ kiện TQ ở Biển Đông: Vẫn còn một cánh cửa bỏ ngỏ

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.

Về vụ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế của Philippines, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tuyên bố, Philippines quyết tâm tìm kiếm sự phân xử thông qua Liên Hiệp Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc.

Theo Ngoại trưởng, đây là “giải pháp cuối cùng” Manila buộc phải thực hiện sau những gì Trung Quốc gây ra với ngư dân Philippines.

Ngoại trưởng nêu rõ: "Như chúng tôi đã lo ngại, đoàn tàu đã bắt đầu khởi hành (ý chỉ về vụ kiện). Hoặc là Trung Quốc sẽ đi trên con tàu đó, hoặc họ sẽ không có mặt trên tàu. Tuy nhiên, như tôi đã nói về một sự phân xử bắt buộc, phán quyết sẽ được đưa ra, cho dù Trung Quốc có mặt ở đó hay không".

Nhưng ông Rosario khẳng định, cánh cửa cho một giải pháp thay thế là một cuộc đàm phán song phương vẫn được để ngỏ.

Ngoại trưởng còn tiết lộ nguyên nhân trực tiếp khiến Manila kiên quyết đưa vụ việc ra tòa án Liên Hiệp Quốc là việc Trung Quốc vẫn xâm phạm lãnh hải ở các vùng biển tranh chấp.

Ông nói: "Dựa trên báo cáo tình hình mới nhất của chúng tôi, hiện có năm tàu Trung Quốc ở vùng biển quanh bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham".

Ngoại trưởng Rosario còn nhấn mạnh: "Tôi cho rằng cả hai nước Nhật Bản và Việt Nam, những nước cũng có chủ quyền trên Biển Đông, đang rất lo ngại về vấn đề an ninh hàng hải. Bởi vậy, tôi nghĩ, chúng ta có thể hợp tác về mặt đối thoại để tìm ra giải pháp đạt được an ninh hàng hải, đảm bảo được tự do hàng hải và thương mại không bị cản trở. Đây là những vấn đề thảo luận mà chúng ta có cơ sở hợp lý và đạt được cái chúng ta cần".

Giải pháp hòa bình là ưu tiên số một

Kể từ khi căng thẳng xung quanh tranh chấp chủ quyền bãi cạn Scarboroug/Hoàng Nham bắt đầu bùng phát cách đây hơn một năm, Philippines trên thực tế đã có 45 cuộc tham vấn song phương với phía Trung Quốc, nhưng đều không có hiệu quả. Và vì thế, đối với họ, việc một tòa án phân xử theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 UNCLOS là phương sách cuối cùng dưới dạng một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp này.

An Mai (Theo Eurasiareview/Philstar)

Việt Nam theo dõi sát vụ Philippines kiện Trung Quốc

Thứ 7, 27/04/2013 | 10:58
Là quốc gia ven biển có các quyền và lợi ích quốc gia hợp pháp và chính đáng ở biển Đông, Việt Nam quan tâm và theo dõi sát tiến trình của vụ kiện này.

EU ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa

Thứ 3, 26/03/2013 | 10:32
Hãng tin Philippines cho hay, người đứng đầu phái đoàn của EU Werner Langen trong chuyến thăm Manila khẳng định, EU "ủng hộ" lập trường của quốc gia Đông Nam Á đưa các tranh chấp biển đảo ra tòa án quốc tế.

Đàm phán soạn thảo COC: Trung Quốc đang thực sự muốn gì?

Thứ 5, 09/05/2013 | 20:10
Vấn đề đàm phán Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC đang nóng hơn trong những ngày qua, đặc biệt từ khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề xuất ASEAN mau tiến hành đàm phán COC trong chuyến công du đến bốn nước thành viên ASEAN. Việc này khiến nhiều nước bất ngờ và đặt ra nhiều quan tâm, tình huống...
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.