Ấn Độ ‘vội vã’ mua tăng T-90 từ Nga để đối phó với Pakistan

Ấn Độ ‘vội vã’ mua tăng T-90 từ Nga để đối phó với Pakistan

Thứ 6, 18/11/2016 | 06:34
0
Ấn Độ vừa ký hợp đồng mua 64 chiếc tăng T-90MS thế hệ mới nhất của Nga để gửi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ tới Pakistan.

Theo Sputnik, quân đội Ấn Độ đang thúc đẩy việc song song nhập xe tăng từ Nga và tăng cường sản xuất tăng trong nước. Ấn Độ công khai kế hoạch cho biết, số xe tăng T-90MS mới này sẽ được ưu tiên triển khai tại biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan. Trước đó, Ấn Độ đã triển khai T-90 và T-72 tại biên giới với Trung Quốc.

Quân sự - Ấn Độ ‘vội vã’ mua tăng T-90 từ Nga để đối phó với Pakistan

 Xe tăng T-90MS. 

Đây được cho là một động thái quyết liệt của Ấn Độ nhằm tăng cường hỏa lực sau căng thẳng giữa nước này và nước láng giềng Pakistan. Đầu tuần qua, Văn phòng Ngoại giao Pakistan đã triệu tập phái viên Ấn Độ để phản đối việc 7 binh sĩ bị giết hại ở biên giới 2 nước.

Sở dĩ New Delhi phải nóng lòng đặt thêm xe tăng từ Moscow là do tốc độ lắp ráp những tăng ở trong nước quá chậm khiến Ấn Độ không hài lòng, dù chính phủ Ấn Độ đã được Nga cấp phép sản xuất nội địa T-90.

Ngoài ra, Thiếu tướng Ấn Độ về hưu R K Arora cho biết, việc phát triển xe tăng Arjun Mark 2 của nước này vẫn cần thêm thời gian, nên giải pháp tạm thời là New Delhi cần phải mua thêm tăng T-90.

“Hiện tại, Ấn Độ có khoảng 800 chiếc T-90, vì thế, để đạt mục tiêu 1.300 chiếc trong hạm đội, chính phủ đang lên kế hoạch mua thêm 460 chiếc nữa”, ông Arora nói.

Bên cạnh đó, quân đội Ấn Độ đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu đạn dược trầm trọng do hiện tại chỉ đủ đạn để chiến đấu trong vòng không quá 20 ngày.

Tờ Times of India cho biết, dù Nga đã chuyển giao công nghệ sản xuất đạn 125mm chuyên dùng cho tăng T-90 nhưng đạn dược vẫn rất khan hiếm ở khu vực biên giới Ấn Độ, đặc biệt là đạn phòng không, tên lửa chống tăng, lựu đạn và mìn.

Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ cho biết, hầu hết những loại đạn pháo 125mm được sản xuất tại Ấn Độ không thể sử dụng trên tăng T-90 do những hạn chế về công nghệ.

“T-90MS sẽ thay thế những mẫu tăng T-72 cũ. Nó đã khắc phục được điểm yếu của những phiên bản T-90 cũ nhờ khả năng di chuyển cơ động hơn. Xe tăng sản xuất nội địa Arjun của Ấn Độ ban đầu cũng được đánh giá là phù hợp với địa hình ở những bang biên giới như Punjab và Rajasthan.

Tuy nhiên, do sự tăng mạnh dân số và mạng lưới kênh đào mới ở khu vực này khiến những mẫu xe này gặp nhiều hạn chế. Đó chính là lý do Ấn Độ cần T-90MS do chúng nhẹ và linh hoạt hơn. Áp lực đất thấp của tăng T-90MS là một lợi thế khi di chuyển trên những bãi cát mềm ở Rajasthan và bùn ở Punjab”, Thiếu tướng lục quân Ấn Độ G D Bakshi giải thích.

Xe tăng T-90MS của Nga được ví như “mãnh hổ”, thuộc dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga. Xe có thể đứng vững trên trận địa, có khả năng chống lại số lượng lớn kẻ thủ được trang bị vũ khí chống tăng.

T-90MS được trang bị một súng máy điều khiển từ xa cùng tháp pháo tối tân và hệ thống phòng thủ toàn diện với những mô-đun có thể dễ dàng tháo lắp.

Khả năng tấn công của tăng được cải thiện vượt trội nhờ hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại nhất. Hệ thống quan sát toàn cảnh thế trận cùng hệ thống thị giác tầm nhiệt giúp sĩ quan chỉ huy xe tăng theo dõi chặt chẽ mục tiêu, bất kể thời gian và thời tiết, địa hình.

Xem thêm: Lá chắn S-500 thế hệ mới của Nga – ‘ác mộng’ của vũ khí Mỹ

Danh Tuyên

Lá chắn S-500 thế hệ mới của Nga – ‘ác mộng’ của vũ khí Mỹ

Thứ 4, 16/11/2016 | 11:42
Hệ thống tên lửa đất đối không S-500 thế hệ mới sẽ giúp Nga bảo vệ các khu vực lớn khỏi hầu hết các loại vũ khí, gồm cả vũ khí siêu thanh và tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Khủng bố IS dùng dân thường làm 'lá chắn' trong cuộc chiến tại Mosul

Thứ 4, 19/10/2016 | 14:26
Mỹ đã cáo buộc các tay súng IS đã sử dụng dân thường làm "lá chắn sống" khi quân đội Iraq tiến gần đến thành trì cố thủ của chúng tại Mosul.

Clip: Quân đội Syria phục kích, bắn tên lửa tiêu diệt IS ở Homs

Thứ 4, 16/11/2016 | 11:03
Quân đội Syria đã tổ chức phục kích, tấn công một xe tải của IS bằng tên lửa chống tăng (ATMG) tại Homs

Lá chắn S-500 thế hệ mới của Nga – ‘ác mộng’ của vũ khí Mỹ

Thứ 4, 16/11/2016 | 11:42
Hệ thống tên lửa đất đối không S-500 thế hệ mới sẽ giúp Nga bảo vệ các khu vực lớn khỏi hầu hết các loại vũ khí, gồm cả vũ khí siêu thanh và tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Khủng bố IS dùng dân thường làm 'lá chắn' trong cuộc chiến tại Mosul

Thứ 4, 19/10/2016 | 14:26
Mỹ đã cáo buộc các tay súng IS đã sử dụng dân thường làm "lá chắn sống" khi quân đội Iraq tiến gần đến thành trì cố thủ của chúng tại Mosul.

Clip: Quân đội Syria phục kích, bắn tên lửa tiêu diệt IS ở Homs

Thứ 4, 16/11/2016 | 11:03
Quân đội Syria đã tổ chức phục kích, tấn công một xe tải của IS bằng tên lửa chống tăng (ATMG) tại Homs
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.