An Giang: Sẽ chi 2 tỷ đồng để trả nợ lương cho hơn 100 vận động viên

An Giang: Sẽ chi 2 tỷ đồng để trả nợ lương cho hơn 100 vận động viên

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 12/06/2019 | 20:18
0
Trước bức xúc của các vận động viên bị nợ lương bởi trung tâm Đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, chính quyền tỉnh An Giang đang điều chỉnh kế hoạch sử dụng kinh phí để chi trả với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Chiều 12/6, ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang xác nhận với PV báo Người Đưa Tin về việc hơn 100 vận động viên tại trung tâm Đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao đang bị nợ lương và tiền ăn. Tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng.

Theo đại diện sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang, quá trình nợ tiền lương của các VĐV xảy ra  từ cuối năm 2015 và trong năm 2018 (bao gồm tháng 12/2015 và tháng 11, 12/2018). Bình quân một vận động viên đang bị nợ khoảng 20 triệu đồng.

Thể thao - An Giang: Sẽ chi 2 tỷ đồng để trả nợ lương cho hơn 100 vận động viên

Hơn 100 vận động viên bị trung tâm Đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (thuộc sở VH,TT&DL tỉnh An Giang) nợ lương.

Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở này cho biết, từ năm 2014, địa phương được bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch giao đăng cai đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Để đăng cai được đại hội này với tư cách là một đơn vị chủ nhà, tỉnh An Giang phải có một lực lượng mạnh, hùng hậu và thành tích tương đối tốt.

Sau quá trình nâng số lượng VĐV, gửi đi tập huấn, thi đấu nước ngoài để cọ xát, gửi đi tập huấn trong nước, phần kinh phí đã bị đội lên cao hơn dự tính.

Do kinh phí năm 2014 đã được bố trí nên sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang đã xin cấp kinh phí bổ sung. Tuy nhiên, nhận thấy không đủ năng lực và cơ sở vật chất để đăng cai tổ chức đại hội Thể dục thể thao, tỉnh An Giang đã trả quyền đăng cai về bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch.

“Chính vì không đăng cai tổ chức nên không có cơ sở để cung cấp phần kinh phí bổ sung. Chính vì vậy, Trung tâm đã nợ lương của các vận động viên”, ông Nguyễn Khánh Hiệp nói.

Để giải quyết, sở Văn hóa Thể thao & Du lịch đã làm việc với UBND tỉnh An Giang. Theo đó, nguồn kinh phí trả nợ được lấy từ việc cân đối lại nguồn kinh phí được cấp vào năm 2019. Đại diện sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang khẳng định, trong năm 2019, Sở sẽ thanh toán dứt điểm các khoản nợ của các vận động viên.

“Đề xuất này đã được chấp thuận. Đến thời điểm này, Sở đã cho điều chỉnh lại kế hoạch năm. Vấn đề trả nợ chỉ còn mang tính thủ tục, nguồn kinh phí đã có và chắc chắn trong năm nay sẽ dứt điểm”, Giám đốc sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang khẳng định.

An Giang đề nghị giảm 50% giá vé cho 334 phương tiện vận tải qua BOT T2

Thứ 4, 29/05/2019 | 22:19
Tỉnh An Giang vừa phê duyệt danh sách giảm 50% giá vé cho 334 phương tiện vận tải qua Trạm thu phí T2 để gửi đến Công ty cổ phần Đầu tư Quốc lộ 91 đoạn Cần Thơ - An Giang.

Nghi kế toán xóa dữ liệu, 100 huấn luyện viên, vận động viên 2 tháng mòn mỏi chờ lương

Thứ 2, 13/05/2019 | 11:18
Phòng làm việc của bộ phận Tài vụ của trung tâm TDTT tỉnh Cà Mau bị niêm phong khiến việc thanh toán tiền lương cho 40 cán bộ cùng 100 huấn luyện viên, vận động viên bị ngưng trệ gần 2 tháng nay.

Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai báo cáo vụ doanh nghiệp nợ lương công nhân

Thứ 2, 05/03/2018 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công ty KL Texwell Vina đóng cửa, hàng ngàn công nhân không có việc làm.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Bị đuổi hai người, U23 Indonesia "phơi áo" ngày ra quân

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
U23 Indonesia nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà U23 Qatar trong trận đấu mà họ phải chịu 1 phạt đền và 2 thẻ đỏ trực tiếp.

ĐT futsal Việt Nam nhận lợi thế tại chiến dịch giành vé đi World Cup

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:35
ĐT futsal Việt Nam được BTC bố trí tập luyện trong khung giờ trùng với thời gian thi đấu 2 trận đầu tiên tại VCK futsal châu Á 2024.

Chủ tịch VFF được bầu làm Trưởng đoàn AFC tại VCK U23 châu Á

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:23
Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn mới đây đã được LĐBĐ châu Á (AFC) trao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn AFC tại VCK U23 châu Á 2024.

Hơn 10.000 VĐV tranh tài tại giải chạy bán marathon lớn nhất Việt Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:25
Tây Hồ marathon 2024 là giải chạy bán marathon lớn nhất Việt Nam thu 10.000 VĐV tranh tài ở các nội dung.

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.