Ân hận muộn màng của người phụ nữ nhẫn tâm bán cháu họ sang Trung Quốc

Ân hận muộn màng của người phụ nữ nhẫn tâm bán cháu họ sang Trung Quốc

Hà Thị Hằng
Thứ 3, 17/11/2020 | 11:48
0
Vì hám lợi 5 triệu đồng, Phương đã nhẫn tâm lừa bán cháu họ. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phương cảm thấy rất day dứt nhưng không có dũng khí để nhận tội.

Bán cháu họ vì hám lợi 5 triệu đồng

TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lô Thị Phương (51 tuổi), trú bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương về tội Mua bán người. Bị hại của Phương là chị L.T.D., có quan hệ là cháu họ. Thời điểm bị Phương bán D. mới 17 tuổi. Hôm xét xử, D. cùng cha của mình cũng có mặt tại phiên tòa. Chị D. cũng làm đơn xin HĐXX giảm nhẹ tội cho người nhẫn tâm bán mình.

Được biết, trước khi bị bắt, Phương là Trưởng bản có uy tín. Tích cực trong công tác phòng chống mua bán người ở địa phương. Tuy nhiên, ngày hôm nay, người phụ nữ này phải chịu sự trừng phạt của pháp luật vì tội Mua bán người bởi sai lầm trước đó. Thời điểm trước khi làm Trưởng bản, người phụ nữ này đã cấu kết với đối tượng khác đưa cháu D. sang Trung Quốc. Lý giải cho hành vi phạm tội của mình, Phương cho biết thời điểm đó chưa am hiểu pháp luật nên đã phạm tội.

Hồ sơ điều tra - Ân hận muộn màng của người phụ nữ nhẫn tâm bán cháu họ sang Trung Quốc

Tại phiên tòa, Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Theo đó, vào đầu tháng 11/2012, Phương được Lương Thị Bích Lan (28 tuổi), quê xã Nga My, huyện Tương Dương, hiện đang sinh sống và làm ăn ở Trung Quốc gọi điện về. Qua nói chuyện Lan đặt vấn đề tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc lấy chồng và hứa sẽ trả 5 triệu đồng tiền công cho Phương. Lan còn gợi ý cho hỏi cháu D. thử để đưa sang Trung Quốc lấy chồng.

Nghe Lan gợi ý vậy, Phương đến gặp bố mẹ của D. đặt vấn đề đưa sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi gặp D. Phương lại nói đi làm công ty ở Đồng Nai để cô gái này tin tưởng. Thậm chí, Phương hứa hẹn có con trai mình đi cùng, sẽ tìm công việc nhẹ nhàng. Khi đi làm  nếu chị D. không thích thì Phương sẽ đưa về nhà. Tuy nhiên, gia đình chị D. không đồng ý vì lúc này D. đang còn nhỏ.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 2 ngày sau Phương quay lại thuyết phục chị D. đi làm công ty và được D. và gia đình đồng ý. Sau đó, Phương gọi điện cho Lan thông báo đã rủ được chị D. đi Trung Quốc. Lan nói sẽ cho gia đình chị D. 10 triệu đồng. D. được đưa sang tỉnh Hán Tan, Trung Quốc và bị Lan bán cho người đàn ông bản địa. Sau 7 năm sinh sống, đến tháng 12/2019, chị D. bỏ trốn để về Việt Nam. Gia đình chị D. đến nhà trách Phương, yêu cầu bồi thường 30 triệu đồng. Lô Thị Phương đồng ý bồi thường số tiền, có viết giấy thỏa thuận.

Kết đắng phải nhận

Tuy nhiên, đến ngày 12/5/2020, Lô Thị D. làm đơn tố cáo lên Công an huyện Tương Dương. Lô Thị Phương bị bắt về tội Mua bán người. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Phương cho biết, Lan là người yêu cũ của con trai. Khi nghe Lan nói vậy nên bị cáo  đã tìm người đưa sang Trung Quốc. “Bị cáo được Lan trả 5 triệu, nhưng số tiền đó bị cáo đã dùng vào việc ăn uống, đi lại cho cả bị cáo và D. Thậm chí, bị cáo còn phải bồi thường cho nạn nhân 30 triệu đồng khi D. trở về nước. Trong vụ việc này, tôi không tư lợi được đồng nào. ”, Phương trình bày.

Được biết, cuối năm 2012, Phương được bà con tín nhiệm nên bầu làm Trưởng bản. Trong suốt thời gian đảm nhận chức vụ, Phương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thậm chí, nữ Trưởng bản này còn là hạt nhân trong việc tuyên truyền về phòng chống mua bán người. Được tiếp cận và am hiểu hơn về pháp luật, Phương mới nhận ra hành vi của mình trước đó là sai trái. Tuy nhiên, Phương không đủ can đảm để thú nhận mọi việc mà luôn phải sống trong day dứt.

Hồ sơ điều tra - Ân hận muộn màng của người phụ nữ nhẫn tâm bán cháu họ sang Trung Quốc (Hình 2).

Chị D. (áo vàng) xin HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo. 

Chị D. cũng đứng dậy xin HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo. Theo bố của chị D. sau khi bị bán cho người đàn ông Trung Quốc cuộc đời của D. tối tăm mù mịt. Gia đình chồng đối xử không đến nỗi tệ bạc nhưng khác biệt về ngôn ngữ nên D. sống như cái bóng trong nhà. Lấy chồng nhiều năm không sinh được con nên gia đình nhà chồng xin đứa con nuôi về để D. chăm sóc. Suốt 9 năm bị bán cô luôn nuôi ý định sẽ bỏ trốn về quê hương. Vào tháng 12/2019, lợi dụng sơ hở cô đã chạy trốn và được nhóm người Việt Nam sinh sống ở Trung Quốc giúp đỡ tìm đường về quê hương.

Hiện tại, cô đang sống cùng bố mẹ, chưa lập gia đình. Bố của D. cho biết, giờ chị D. không dám đi đâu xa vì sợ bị lừa bán thêm lần nữa. “Dù sao, Phương cũng nhận ra lầm lỗi của mình, mong HĐXX giảm nhẹ tội để Phương sớm về với con cháu”, bố D. nói.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Thị Phương 4 năm tù về tội Mua bán người. Trong vụ án này còn có Lương Thị Bích Lan là người đặt vấn đề, sắp xếp, chỉ đạo trong suốt quá trình Phương lừa chị D., rồi bán cô gái này. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, thỏa thuận giữa Phương và Lan đều thông qua điện thoại, không trao đổi trực tiếp. Cơ quan điều tra đã xác minh, Lan không có mặt tại địa phương nên chưa ghi được lời khai, chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ, khi có căn cứ sẽ xử lý sau. 

Đối tượng trong đường dây mua bán người bị bắt sau hơn 5 năm trốn nã

Thứ 2, 09/11/2020 | 18:48
Liên 37 tuổi - bị can trong đường dây mua bán người vừa bị lực lượng công an bắt giữ sau hơn 5 năm trốn nã. Trước đó, kẻ chủ mưu cùng 2 đồng phạm đã lĩnh án.

Khẩn trương xác minh vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai tẩm xăng đốt

Thứ 6, 02/10/2020 | 15:47
Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai tẩm xăng đốt xảy ra trên địa bàn.

Hành trình đánh sập đường dây mua bán ma túy "khủng" do người châu Phi cầm đầu

Thứ 4, 23/09/2020 | 18:36
Công an TP.HCM vừa đánh sập đường dây mua bán ma túy lớn do các đối tượng người châu Phi cầm đầu.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.