Điều tra án mạng chiều cuối năm, sát hại hai mẹ con người tình

Điều tra án mạng chiều cuối năm, sát hại hai mẹ con người tình

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 5, 11/02/2021 | 08:37
0
Sau khi nghe tiếng la hét thất thanh, nhiều người dân chạy đến nhà chị H., phát hiện chị này đã tử vong. Người mẹ bị thương và cũng ngưng thở sau đó.

Án mạng chấn động

Ngày 10/2 (28 tháng Chạp) cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ đối tượng Trần Công Minh, tên thường gọi Minh Bao, SN 1989, ngụ xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, sáng 9/2, lực lượng Công an xã Phước An, huyện Hớn Quản, nhận được trình báo từ quần chúng về việc, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Ngay lập tức, lực lượng công an địa phương được triển khai xuống hiện trường nắm bắt thông tin và ghi nhận tình hình.

Bước đầu ghi nhận, tại căn nhà của bà Trần Kim P. (SN 1956) và chị Phạm Thị Phục H. (SN 1991, con gái bà P.) phát hiện chị H. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương nặng.

Bà P. cũng bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hồ sơ điều tra - Điều tra án mạng chiều cuối năm, sát hại hai mẹ con người tình

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc - Ảnh XA.

Theo thông tin từ người dân ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quảng, vào tối 9/2, người dân đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc đi ngủ, thì nghe thấy tiếng la thất thanh phát ra từ phía nhà bà P..

Ban đầu, mọi người tưởng chỉ là tiếng cười đùa nên không ai để ý, sau đó nghe thêm một vài lần thì chạy qua kiểm tra.

Lúc này, mọi người tá hoả thấy bà P. đang nằm gục trên vũng máu và thoi thóp thở. Bên cạnh là chị H. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương nặng.

Người dân gọi xe đưa bà P. đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương khá nặng, bà P. đã tử vong sau đó.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, tại thời điểm phát hiện 2 mẹ con bà P. thoi thóp bên vũng máu, họ không thấy ai ở hiện trường, nhưng trước đó có nghe thấy tiếng cãi vã lớn.

Nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản khoanh vùng hiện trường, chờ đội trọng án Công an tỉnh Bình Phước và các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường khám nghiệm.

Qua công tác trưng cầu giám định pháp y, công an xác định bà P. và chị H. tử vong bởi nhiều vết thương nặng, gây ra bởi vật sắc nhọn.

Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, hiện trường vụ án xảy ra bên trong khu vực phòng bếp của gia đình bà P..

Khu vực này khá kín đáo, tuy nhiên nhiều đồ đạc trong gia đình không bị xáo trộn, tài sản của nạn nhân vẫn còn, nên việc liên quan đến động cơ giết người cướp tài sản bước đầu được loại bỏ.

Sau đó, lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng các mối quan hệ xung quanh nạn nhân thì được biết, thường ngày một người đàn ông thường xuyên xuất hiện tại căn nhà của mẹ con bà P..

Qua rà soát, người này được xác định là Trần Công Minh, sinh sống tại xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản. Minh là bạn trai của chị H.

Hồ sơ điều tra - Điều tra án mạng chiều cuối năm, sát hại hai mẹ con người tình (Hình 2).

Hung thủ gây ra vụ việc.

Tại thời điểm trước khi xảy ra vụ án mạng, có nhân chứng nhìn thấy Minh xuất hiện tại căn nhà trên. Ngay lập tức, công an triển khai lực lượng truy tìm Minh, tuy nhiên không tìm thấy đối tượng này.

Tại hiện trường, cơ quan công an cũng ghi nhận được nhiều bằng chứng, chứng minh đối tượng Trần Công Minh là nghi phạm số 1, có mặt tại căn nhà của bà P. và gây ra vụ án mạng rúng động những ngày cuối năm này.

Sau khi xác định vụ án có liên quan đến Minh, công an phát thông tin kêu gọi đối tượng sớm ra trình diện. Sau ít giờ đồng hồ, nhờ sự vận động của cơ quan chức năng và người thân, Trần Công Minh đã đến cơ quan điều tra tự thú.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận là hung thủ sát hại bà P. và chị H. Đối tượng cho biết, tối 9/2 (tức 27 tháng Chạp) đến bà bà P. tại xã Phước An, huyện Hớn Quản để nói chuyện với chị H. và lấy lại chiếc xe máy Minh cho chị H. mượn trước đó.

Tại đây, bà P. tức giận và đuổi Minh ra khỏi nhà vì Minh và chị H. to tiếng cãi vã với nhau. Bực tức, Minh lấy dao đâm bà P. nhiều nhát khiến bà này gục xuống dưới đất.

Thấy mẹ bị tấn công, chị H. lao đến can ngăn cũng bị Minh đâm trọng thương và tử vong. Ngay sau đó, Minh nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Minh khẳng định, do mâu thuẫn tình cảm với chị H., trong quá trình nóng giận mới gây ra vụ việc. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang củng cố lời khai, đối chiếu các thông tin tại hiện trường, kết quả giám định pháp y để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ hung thủ giết người ở xóm trọ ngày cuối năm

Thứ 4, 10/02/2021 | 21:57
Để có tiền tiêu xài và trả nợ, Mậu đã lẻn vào phòng trọ của chị Đ. trộm tài sản. Bị phát hiện, hắn ra tay sát hại nạn nhân dã man.

Công an lấy lời khai kẻ giết người dã man để cướp tiền tiêu Tết

Chủ nhật, 07/02/2021 | 12:38
Vì muốn có tiền tiêu Tết và chuộc cà vẹt xe máy, nam thanh niên 19 tuổi đã ra tay sát hại cụ bà 84 tuổi.

Tiết lộ hồ sơ kỳ án giết người giấu xác dưới cống: Cô gái mất mạng ở ngày đầu hẹn hò (3)

Thứ 7, 06/02/2021 | 07:00
Phát hiện bạn gái có nhiều mối quan hệ cùng lúc với mình, Vũ Đức Giang bực tức và sát hại bạn gái ngay trong ngày hẹn hò đầu tiên.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.