An ninh hình sự 24h: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm vụ bé trai lớp 1 tử vong trên xe đưa đón trường Gateway; Phát ngôn bất ngờ của cựu Phó Giám đốc sở vụ xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang

An ninh hình sự 24h: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm vụ bé trai lớp 1 tử vong trên xe đưa đón trường Gateway; Phát ngôn bất ngờ của cựu Phó Giám đốc sở vụ xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang

Thứ 3, 15/10/2019 | 20:47
0
Tin an ninh hình sự 24h qua: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm vụ bé trai lớp 1 tử vong trên xe đưa đón trường Gateway; Đầu thú sau khi chém chết người ở quán karaoke chỉ vì cái đụng nhẹ; Phát ngôn bất ngờ của cựu Phó Giám đốc sở vụ xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang...

Khởi tố cô giáo chủ nhiệm vụ bé trai lớp 1 tử vong trên xe đưa đón trường Gateway

Sáng 15/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với cô giáo chủ nhiệm của cháu L. là Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra cho biết, bị can Nguyễn Thị Thu Thủy được tại ngoại vì có những khai báo thành khẩn, hợp tác tốt với cơ quan điều tra.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm vụ bé trai lớp 1 tử vong trên xe đưa đón trường Gateway; Phát ngôn bất ngờ của cựu Phó Giám đốc sở vụ xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang

Ngày 26/8, VKSND quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Công an quận Cầu Giấy đối với bà Nguyễn Bích Quy - người phụ trách đưa đón học sinh Trường Gateway về tội Vô ý làm chết người. Ngày 27/8, Công an quận Cầu Giấy khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy.

Ngày 3/9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) - tài xế lái xe trường Gateway để điều tra hành vi vô ý làm chết người, theo khoản 1, Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Xem thêm tại đây.

Đầu thú sau khi chém chết người ở quán karaoke chỉ vì cái đụng nhẹ

Zing đưa tin, ngày 27/9, Cao Văn Nam (26 tuổi, ngụ xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) đến quán karaoke ở xã An Phước gặp bạn. Lúc đi vào, Nam vô tình đụng vào anh Lê Thanh C. (31 tuổi, người địa phương), đang bước ra từ một phòng hát.

Hai người xảy ra cự cãi. Nam bị anh C. đánh vào lưng. Nam bỏ ra ngoài thì bị anh C. đuổi theo chửi, dọa đánh. Nam tức giận dùng dao chém chết đối phương.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm vụ bé trai lớp 1 tử vong trên xe đưa đón trường Gateway; Phát ngôn bất ngờ của cựu Phó Giám đốc sở vụ xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang (Hình 2).

Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Gây án xong, Nam ném dao xuống sông và đến cơ quan công an đầu thú vào rạng sáng hôm sau.

Báo Giao Thông đưa tin, ngày 15/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nam về tội Giết người.

Theo cảnh sát điều tra, nghi phạm có 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và hủy hoại tài sản.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc.

Xem thêm tại đây. 

Phát ngôn bất ngờ của cựu Phó Giám đốc sở vụ xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang

Sáng 15/10, bị cáo Phạm Văn Khuông - cựu Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Giang bị truy tố về tội Lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 366 BLHS 2015. Phạm Văn Khuông không trực tiếp can thiệp nhờ sửa bài thi, nâng điểm cho hàng loạt thí sinh thi tốt nghiệp tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Bị cáo Khuông có con trai được nâng 13,3 điểm. Đáng chú ý, Phạm Văn Khuông cho biết con trai bị cáo là học sinh của trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm vụ bé trai lớp 1 tử vong trên xe đưa đón trường Gateway; Phát ngôn bất ngờ của cựu Phó Giám đốc sở vụ xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang (Hình 3).

Bị cáo Phạm Văn Khuông tại toà sáng 15/10.

Nói về quá trình “nhờ” cấp dưới là Nguyễn Thanh Hoài – Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng giáo dục, sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, bị cáo Khuông cho biết, trong một bữa cơm liên hoan của cơ quan, bị cáo nói “chỉ lo con trai trượt tốt nghiệp” và Hoài nói “đã hiểu”. “Bị cáo hoàn toàn không nói đến chuyện nâng điểm môn nào, nâng bao nhiêu điểm, chỉ nhờ chung chung vậy thôi”.

“Tuy không nói rõ là nhờ nâng điểm, nhưng bị cáo nói như thế là nghĩ rằng anh Hoài hiểu là cần phải nâng điểm cho bị cáo. Bị cáo chỉ mong rằng anh em có quyền đến đâu thì giúp đỡ đến đó”, bị cáo Khuông khai tại toà.

“Bị cáo và anh Hoài tình cảm như anh em nên không có chuyện vật chất gì, bị cáo không đưa cho Hoài bất kỳ cái gì và cũng không hứa hẹn nâng đỡ Hoài trong công tác”, bị cáo Phạm Văn Khuông khẳng định lại.

HĐXX tiếp tục hỏi: “Vậy ý bị cáo trong thâm tâm là phụ huynh muốn nhờ Hoài sửa điểm cho con mình, còn bị cáo Hoài giúp đến đâu thì hay đến đó đúng không?” Bị cáo Khuông trả lời: “Việc nhờ vả là chuyện rất thường tình trong cuộc sống, anh em quan tâm thì bị cáo có nói câu nhờ vậy thôi. Nhưng sau khi sự việc xảy ra thì bị cáo nhận thức như vậy là sai, nên bị cáo đã khai báo rất đầy đủ, tường tận với cơ quan điều tra”.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (T/H)

An ninh hình sự 24h: Nam bảo vệ tử vong với nhiều vết chém trên cơ thể; Vợ ông Triệu Tài Vinh vắng mặt tại phiên toà xét xử gian lận thi cử Hà Giang

Thứ 2, 14/10/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Làm rõ nguyên nhân nam bảo vệ tử vong với nhiều vết chém trên cơ thể; Vợ ông Triệu Tài Vinh vắng mặt tại phiên toà xét xử gian lận thi cử Hà Giang; Bắt 3 đối tượng cướp giật túi xách bên trong có 20 triệu và hồ sơ khai tử...

An ninh hình sự 24h: Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh vụ bố đầu độc 2 con rồi tự sát bất thành; Các bị cáo vụ gian lận thi cử tại Hà Giang tiếp tục hầu tòa vào mai

Chủ nhật, 13/10/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Bắt giam gã trai đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn cá độ trận Việt Nam - Malaysia; Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh vụ bố đầu độc 2 con rồi tự sát bất thành; Ngày mai, bị cáo trong vụ gian lận thi cử tại Hà Giang tiếp tục hầu tòa...

An ninh hình sự 24h: Vỏ bọc hoàn hảo của “ông trùm” cầm đầu đường dây cá độ 10.000 tỷ; Con trai chủ tiệm vàng tử vong bất thường trong phòng ngủ

Thứ 7, 12/10/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Giải cứu người đàn ông xăm trổ đòi tự thiêu; Vỏ bọc hoàn hảo của “ông trùm” cầm đầu đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng; Điều tra vụ con trai chủ tiệm vàng tử vong bất thường trong phòng ngủ...

An ninh hình sự 24h:  Lời khai bất ngờ của đối tượng đánh đập, hiếp dâm nữ nhân viên karaoke; Xử phạt 6 "cò vé" trận Việt Nam vs Malaysia

Thứ 5, 10/10/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h: Lời khai bất ngờ của đối tượng đánh đập, hiếp dâm nữ nhân viên karaoke; Diễn biến mới nhất việc xét xử vụ án Nguyễn Hữu Linh; Bắt quả tang 6 "cò vé" trận Việt Nam vs Malaysia...
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.