An ninh hình sự 24h: Thảm sát ở Bình Dương; Bắt thêm 3 cô giáo trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình

An ninh hình sự 24h: Thảm sát ở Bình Dương; Bắt thêm 3 cô giáo trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình

Thứ 4, 24/04/2019 | 21:00
0
Tin an ninh hình sự 24h qua: Bắt thêm 3 cô giáo trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình; Thảm sát ở Bình Dương; Bắt nhóm đối tượng dùng ô tô 7 chỗ trộm cắp hàng chục tấn nông sản...

Nóng: Bắt thêm 3 cô giáo trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình

Nguồn tin của báo Người Đưa Tint, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, ngày 23/4/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 3 cá nhân trong tổ chấm thi môn tự luận.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Thảm sát ở Bình Dương; Bắt thêm 3 cô giáo trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình

Từ trái qua phải: Bị can Nguyễn Thị Hồng Chung, Nguyễn Thị Thu Loan, Bùi Thanh Trà.

3 người bị bắt gồm: Nguyễn Thị Thu Loan, sinh ngày 15/2/1979, giáo viên Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, trú tại: phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Thị Hồng Chung, sinh ngày 29/10/1980, giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, trú tại: phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Bùi Thanh Trà, sinh ngày 14/2/1980, giáo viên Trường Trung học phổ thông Lương Sơn, trú tại: thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

3 đối tượng bị bắt cùng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356 - Bộ luật Hình sự 2015.

Các bị can nêu trên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiệm vụ được giao trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các giám khảo khác thực hiện chấm thi tự luận môn Ngữ văn trái Quy chế thi Trung học phổ thông Quốc gia, làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Xem thêm tại đây.

Thảm sát ở Bình Dương

Liên quan đến vụ thảm sát trên địa bàn ấp Tân Ba, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khiến 3 bà cháu tử vong, các đơn vị nghiêp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong toả hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Danh tính 3 người tử vong là bà Đào Thị Thu C. (SN 1965), hai cháu ngoại gồm bé gái Nguyễn Thị Bảo N. (8 tuổi) và Trần Thị Quỳnh N. (17 tuổi).

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Thảm sát ở Bình Dương; Bắt thêm 3 cô giáo trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình (Hình 2).

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Trước đó, con gái bà C. đi làm về nhà thì phát hiện 2 con nhỏ và bà ngoại nằm chết trên nền nhà, trên cơ thể có nhiều vết thương. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt trực tiếp tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, truy tìm dấu vết liên quan đến vụ án.

Theo ghi nhận ban đầu dấu vết từ hiện trường, cơ quan chức năng xác định bước đầu vụ án có thể là giết người cướp tài sản. Mọi camera an ninh quanh khu vực đang được thu thập để điều tra vụ án.

Xem thêm tại đây.

Bắt nhóm đối tượng dùng ô tô 7 chỗ trộm cắp hàng chục tấn nông sản

Ngày 24/4, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk dẫn giải 5 đối tượng trộm cắp nông sản đi thực nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc, gồm: Nguyễn Ngọc Giáp (25 tuổi), Mai Mạnh Vũ (25 tuổi), Hoàng Trung Đức (24 tuổi), Phạm Ngọc Nam (24 tuổi) và Nguyễn Khắc Quỳnh (25 tuổi, tất cả cùng trú ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Từ đầu năm 2018 đến tháng 10/2018, Giáp, Vũ, Đức, Quỳnh, Nam đã rủ nhau đi trộm cắp nông sản của người dân bán lấy tiền tiêu xài. Nhóm này đã chuẩn bị kìm cộng lực và thuê một chiếc xe ô tô 7 chỗ để làm phương tiện vận chuyển.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Thảm sát ở Bình Dương; Bắt thêm 3 cô giáo trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình (Hình 3).

Các đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ việc.

Đêm khuya, chúng tìm đến các kho chứa nông sản của người dân. Thấy gia đình nào khóa cửa ngoài, 5 đối tượng đột nhập, dùng kìm cắt khóa, bịt các camera an ninh rồi trộm cắp tài sản.

Trong gần 10 tháng của năm 2018, 5 đối tượng này đã gây ra 29 vụ trộm cắp nông sản, chủ yếu là hồ tiêu và cà phê của người dân trên địa bàn các huyện Krông Năng, Kông Búk, Cư M’gar và thị xã Buôn Hồ. Sau đó, chúng dùng xe ô tô vận chuyển đến các đại lý thu mua nông sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Tổng giá trị tài sản mà 5 đối tượng trộm cắp ước tính trên 1 tỷ đồng.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (Tổng hợp)

 

An ninh hinh sự 24h: Bắt khẩn cấp kẻ chủ mưu tra tấn cô gái 18 tuổi sẩy thai; Khởi tố vụ án "xe điên" gây tai nạn liên hoàn trên đường Láng

Thứ 3, 23/04/2019 | 20:54
Tin an ninh hình sự 24h qua: Khởi tố vụ án "xe điên" gây tai nạn liên hoàn khiến nữ công nhân môi trường tử vong; Vụ thai phụ 18 tuổi bị tra tấn đến sẩy thai: Bắt khẩn cấp kẻ chủ mưu; Bắt tạm giam Phúc XO cùng 11 đồng phạm...

An ninh hình sự 24h: Phê chuẩn quyết định khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh; Lộ nguyên nhân thiếu nữ bị rạch mặt, khâu 60 mũi

Thứ 2, 22/04/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Hoãn xử Vũ “nhôm” và đồng phạm; VKSND quận 4 phê chuẩn quyết định khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh; Hé lộ nguyên nhân thiếu nữ bị rạch mặt, khâu 60 mũi ở Bắc Ninh...
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.