An ninh hình sự 24h: Bắt băng nhóm móc túi gieo rắc nỗi kinh hoàng ở khu du lịch Suối Tiên; Mức án kẻ đổ trộm dầu thải vào nguồn nước sạch có thể đối mặt

An ninh hình sự 24h: Bắt băng nhóm móc túi gieo rắc nỗi kinh hoàng ở khu du lịch Suối Tiên; Mức án kẻ đổ trộm dầu thải vào nguồn nước sạch có thể đối mặt

Thứ 7, 19/10/2019 | 21:00
1
Tin an ninh hình sự 24h qua: Điều tra vụ người phụ nữ tử vong trên vũng máu trước nhà, người tình treo cổ tự tử; Bắt băng nhóm móc túi gieo rắc nỗi kinh hoàng ở khu du lịch Suối Tiên; Mức án kẻ đổ trộm dầu thải vào nguồn nước của nhà máy nước sạch sông Đà có thể đối mặt...

Điều tra vụ người phụ nữ tử vong trên vũng máu trước nhà, người tình treo cổ tự tử

Sáng 19/10, phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một người phụ nữ tử vong gục trên vũng máu trước nhà, bên trong căn nhà phát hiện thêm một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Bắt băng nhóm móc túi gieo rắc nỗi kinh hoàng ở khu du lịch Suối Tiên; Mức án kẻ đổ trộm dầu thải vào nguồn nước sạch có thể đối mặt

Hiện trường vụ việc. 

Vụ việc được người dân phát hiện vào sáng cùng ngày, tại căn nhà thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lực lượng công an huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chóng có mặt tại căn nhà trên, phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Nạn nhân là chị H.T.B (SN 1985, trú xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) và người đàn ông là anh N.V.C (SN 1967, quê Bình Thuận).

Xem thêm tại đây.

Bắt băng nhóm móc túi gieo rắc nỗi kinh hoàng ở khu du lịch Suối Tiên

Ngày 19/10, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM thông tin đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây móc túi tại khu vực bến xe buýt trước khu du lịch Suối Tiên, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Bắt băng nhóm móc túi gieo rắc nỗi kinh hoàng ở khu du lịch Suối Tiên; Mức án kẻ đổ trộm dầu thải vào nguồn nước sạch có thể đối mặt (Hình 2).

Các đối tượng trong băng nhóm móc túi bị bắt giữ.

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Quách Chinh Nhân ( SN 1972, biệt danh “siêu nhân”, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM), Bùi Văn Vinh (SN 1987, biệt danh “râu anh”, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Dương Thị Sen (SN 1965, biệt danh “gái vọng” quê quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), Đỗ Thị Hạnh (SN 1942, quê TP.Hải Phòng) và Trần Văn Điệp (SN 1983, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

Đối tượng cầm đầu là Nhân “siêu nhân”.  Băng nhóm này chuyên hoạt động móc túi hành khách đi xe buýt. Các đối tượng lợi dụng số đông để tiếp cận hành khách khi lên xe buýt rồi trà trộn, chen lấn móc túi. Thậm chí chúng cố tạo ra cảnh chen lấn, xô đẩy để dễ dàng thực hiện hành vi. Nhiều lúc chúng đóng vai người tốt, giúp hành khách qua đường và đưa lên xe buýt rồi nhanh chóng ra tay hành động.

Xem thêm tại đây.  

Mức án kẻ đổ trộm dầu thải vào nguồn nước của nhà máy nước sạch sông Đà có thể đối mặt

Liên quan đến vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước cấp đến Nhà máy nước sạch sông Đà, Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Chương Đại (SN 1994, trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (SN 1986, trú xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) .

2 đối tượng khai nhận, ngày 6/10, Chương và Thám được Lý Đình Vũ thuê lái xe ô tô tải đi từ tỉnh Bắc Ninh đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà ở Phú Thọ lấy chất thải (bơm vào 10 thùng chứa khoảng 10m3), sau đó di chuyển về Công ty TNHH Cơ khí cao su K90, địa chỉ tại xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên gửi xe. Đến ngày 8/10, cả 3 đối tượng trên sử dụng 2 xe ô tô nêu trên chở chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình tiến hành xả chất thải, sau đó bỏ trốn.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Bắt băng nhóm móc túi gieo rắc nỗi kinh hoàng ở khu du lịch Suối Tiên; Mức án kẻ đổ trộm dầu thải vào nguồn nước sạch có thể đối mặt (Hình 3).

Hai đối tượng đổ trộm dầu thải xuống nguồn nước.

Luật sư Phạm Hồng Kiên – Giám đốc Công ty Luật Cán Cân Việt cho biết, hành vi đổ trộm dầu gây ô nhiễm nguồn nước là hành vi bất hợp pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Hành vi này đã xâm phạm tới an toàn, sức khỏe, tính mạng của người dân. Trong vụ việc này, cả các đối tượng đổ dầu thải ở đầu nguồn nước gây ô nhiễm môi trường lẫn đơn vị cung cấp nước sạch đều phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại của những người dân và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cụ thể, đối với những người đổ trộm chất thải nguy hại vào đầu nguồn nước, hành vi này làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân. Theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự 2015, tội Gây ô nhiễm môi trường đã nâng mức phạt tiền lên đến 1 tỉ đồng và nâng mức phạt tù từ 1 - 5 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp nghiêm trọng thì có thể bị phạt tiền từ 1 - 3 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 3 - 7 năm. Đặc biệt, đối với pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại điều này bị phạt tiền từ 1 - 10 tỉ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm.

Xem thêm tại đây. 

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (T/H)

An ninh hình sự 24h: Côn đồ nổ súng truy sát cả gia đình khi đang ăn cơm trưa; Lý do khởi tố cô giáo chủ nhiệm lớp bé trai tử vong trên xe đưa đón trường Gateway

Thứ 6, 18/10/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Nghi án vợ giết chồng rồi ném xác xuống ao; Côn đồ nổ súng truy sát cả gia đình khi đang ăn cơm trưa, 3 người trúng đạn; Lý do cô giáo chủ nhiệm lớp bé trai tử vong trên xe đưa đón trường Gateway bị khởi tố...

An ninh hình sự 24h: Khởi tố vụ án vụ đổ dầu gây ô nhiễm nước sạch sông Đà; Chủ mưu vụ gian lận thi cử ở Hà Giang bị đề nghị cao nhất 9 năm tù

Thứ 5, 17/10/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Khởi tố vụ án vụ đổ dầu gây ô nhiễm nước sạch sông Đà; Bị cáo chủ mưu vụ gian lận thi cử ở Hà Giang bị đề nghị cao nhất 9 năm tù; Lộ tin nhắn Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên gây rối, đập phá xe đoàn cưỡng chế...

An ninh hình sự 24h: Danh tính kẻ đánh người, tự xưng là "lái xe của Bộ trưởng Công an"; Nhân chứng bị triệu tập vụ xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang mặc... váy dạ hội đến toà

Thứ 4, 16/10/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Nhiều người dân sẽ bị điều tra, xử lý vụ phó Công an xã chĩa súng vào mặt dân; Danh tính kẻ đi xe Maybach đánh người, tự xưng là "lái xe của Bộ trưởng Công an"; Nhân chứng bị triệu tập vụ xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang mặc... váy dạ hội đến toà...

An ninh hình sự 24h: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm vụ bé trai lớp 1 tử vong trên xe đưa đón trường Gateway; Phát ngôn bất ngờ của cựu Phó Giám đốc sở vụ xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang

Thứ 3, 15/10/2019 | 20:47
Tin an ninh hình sự 24h qua: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm vụ bé trai lớp 1 tử vong trên xe đưa đón trường Gateway; Đầu thú sau khi chém chết người ở quán karaoke chỉ vì cái đụng nhẹ; Phát ngôn bất ngờ của cựu Phó Giám đốc sở vụ xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang...
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.