Ân tình của những nhà hảo tâm với người dân vùng lũ Quảng Bình

Ân tình của những nhà hảo tâm với người dân vùng lũ Quảng Bình

Ngô Thị Huyền
Thứ 6, 06/11/2020 | 10:57
0
Với số tiền 550 triệu quyên góp được, đoàn đã đến thăm và trực tiếp trao quà cho hơn 60 hộ dân có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhà cửa bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng.

Thông qua cầu nối của tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, đoàn từ thiện của Tịnh Thất Phước Minh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh, do thầy Thích Quảng Tú làm trưởng đoàn, đã trực tiếp đến thăm và chia sẻ khó khăn với hơn 60 hộ gia đình có nhà cửa bị sập đổ, hư hỏng nặng sau mưa lũ lịch sử. Được biết, Tịnh Thất Phước Minh, do thầy Thích Quảng Tú lập ra đã được 9 năm. Trong suốt quá trình này, Tịnh Thất Phước Minh luôn hướng đến các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo trên khắp mọi miền đất nước.

Tin nhanh - Ân tình của những nhà hảo tâm với người dân vùng lũ Quảng Bình

Đoàn hỗ trợ cho gia đình có nhà bị sập số tiền 20 triệu đồng.

4 năm trước, người dân Quảng Bình cũng phải gánh chịu thiệt hại nặng nề bởi trận lũ lớn. Lúc này, đau đáu cùng nỗi đau của người dân nơi đây, thầy Thích Quảng Tú, đã kêu gọi các mạnh thường quân, tăng ni phật tử của Tịnh Thất Phước Minh ủng hộ một số tiền lớn, và Thầy trực tiếp dẫn đoàn đến trao quà cho từng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, những ngày miền Trung nói chung và Quảng Bình nói riêng, oằn mình chống lũ dữ, thầy Thích Quảng Tú xót xa khi thấy cảnh nhà cửa của người dân bị nhấn chìm trong biển nước, hư hỏng, sập đổ. Một lần nữa, thầy Thích Quảng Tú lại đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm, tăng ni phật tử của chùa ủng hộ người dân nghèo Quảng Bình đang ngày đêm vất vả khắc phục hậu quả trận lũ để lại.

Tin nhanh - Ân tình của những nhà hảo tâm với người dân vùng lũ Quảng Bình (Hình 2).
Tin nhanh - Ân tình của những nhà hảo tâm với người dân vùng lũ Quảng Bình (Hình 3).

Đây đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa bị sập đổ, hư hỏng nặng.

Với số tiền 550 triệu đồng quyên góp được, trong 3 ngày từ 3-5/11, đoàn từ thiện do thầy Thích Quảng Tú làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trực tiếp trao quà cho hơn 60 hộ dân có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhà cửa bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng do mưa lũ ở các xã: An Thủy, Phong Thủy, thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy); Thuận Hóa, Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa) và Sơn Trạch (huyện Bố Trạch).

Đối với 60 hộ gia đình, tùy theo mức độ thiệt hại cũng như hoàn cảnh của mỗi gia đình sau lũ, đoàn có những phần quà có giá trị khác nhau từ 2 triệu đến 20 triệu đồng.

Tin nhanh - Ân tình của những nhà hảo tâm với người dân vùng lũ Quảng Bình (Hình 4).

Tùy theo mức độ thiệt hại cũng như hoàn cảnh của mỗi gia đình sau lũ, đoàn có những phần quà có giá trị khác nhau từ 2 triệu đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn cũng trực tiếp trao 60 phần quà mỗi phần bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt, cùng nhu yếu phẩn, quần áo, cho người dân bản Rào Con, xã Sơn Trạch.

“Sau khi mưa lũ đi qua, nhà cửa của chúng tôi đã bị sập đổ hoàn toàn. Giờ đây, nếu không có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm thì không biết khi nào chúng tôi mới khắc phục xong và có nhà mới để ở. Qua đây, tôi cảm ơn Thầy và các mạnh thường quân đã sát cánh, hỗ trợ người dân như chúng tôi để có cơ hội sửa sang, dựng lại một ngôi nhà vũng chắc để trú ngụ”, một người dân trú tại xã An Thủy rưng rưng nói lời cảm ơn đoàn từ thiện.

Anh Trần Phúc Ba, Chủ tịch UBMT xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, chia sẻ: "Cơn lũ lịch sử vừa qua đã để lại hậu quả nặng nề cho địa phương, nhất là đối với những gia đình có nhà cửa bị hư hỏng, sập đổ. Đối với những hoàn cảnh này, đoàn từ thiện đã trực tiếp về thăm và hỗ trợ tiền mặt cho từng nhà. Đây là món quà cực kỳ lớn, tạo thêm động lực giúp người dân sớm có thể khắc phục hậu quả lũ lụt để lại. Chúng tôi hết sức biết ơn và trân quý tấm lòng của đoàn từ thiện đối với người dân nghèo địa phương".

Đại hội Đảng bộ Quảng Bình tiết kiệm kinh phí để khắc phục mưa lũ

Thứ 2, 26/10/2020 | 21:28
Trước sự ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã quyết định giảm quy mô Đại hội Đảng bộ để khắc phục hậu quả của trận lũ vừa qua.

Sạt lở kinh hoàng tại Quảng Bình, di dân khỏi vùng nguy hiểm

Thứ 3, 20/10/2020 | 18:24
Ngày 20/10, địa bàn cửa khẩu quốc tế Cha Lo còn mưa rất to, lũ dâng nhanh, mất điện lưới, đất đã bị ngấm no nước, rất có thể việc sạt lở sẽ còn xảy ra.

Sạt lở núi lấp hết một trạm bảo vệ rừng tại Quảng Bình

Thứ 2, 19/10/2020 | 18:14
Do mưa lớn kéo dài, đã làm sạt lở cả quả núi phía sau, tạo thành dòng thác đất bùn tràn xuống san phẳng cả trạm bảo vệ rừng Thác Voi, không còn dấu tích.
Cùng tác giả

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.