Sáng 28/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo của Danh Thal (27 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), tuyên xử bị cáo này mức án tử hình về tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 18h ngày 19/6/2017, Thal thấy em Lý Thị Mỹ Ng. (SN 2006) đứng cạnh bờ rào của nhà mình. Lúc này, Thal nảy sinh ý định sát hại cô bé để trả thù vì nghi ngờ trước đó mẹ ruột Ng. mai mối cho vợ mình lấy chồng Trung Quốc.
Để thực hiện ý định trên, Thal ra phía sau lưng Ng., rồi lôi nạn nhân vào nhà sát hại. Khi lôi được một đoạn, cả Thal và nạn nhân cùng té ngã. Lúc này, Thal dùng tay bịt miệng nạn nhân để giở trò đồi bại cho đến khi cô bé không còn cử động.
Sau đó, người thân của Ng. phát hiện thi thể của em trong nhà Thal nên báo công an. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định Ng. tử vong do ngạt thở.
Cuối năm 2017, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Thal 14 năm tù vì tội Hiếp dâm trẻ em và mức án tử hình về tội Giết người. Thal kháng cáo xin con đường sống nhưng không được HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận.