Án tù cho nhóm bị cáo đánh chết người vì nghi ăn trộm

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 01/04/2022 | 19:36
0
Nửa đêm, anh H. đứng gần chiếc xe ô tô, bị nghi ngờ là kẻ trộm nên 4 bị cáo và một người (đã mất) rượt đuổi đánh chết.

Ngày 4/1, TAND Tp.Đà Nẵng mở phiên tòa sở thẩm, tuyên phạt Lê Đức Dũng (SN 1984) 10 năm 6 tháng tù, Lê Đức Hùng (SN 1986) 4 năm 6 tháng tù, Phan Hồng Thái (SN 1947) 3 năm 6 tháng tù, Đinh Trung Vũ (SN 1978) 4 năm tù, tất cả cùng ngụ quận Sơn Trà, về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Thái là cha vợ của Vũ. Khoảng 1h ngày 17/1/2021, cha con Thái nghe tiếng chó sủa nên mở cửa thì thấy anh Nguyễn Đức H. (SN 1992), ngụ quận Sơn Trà, đang đi bộ qua lại và đến gần chiếc xe ô tô trước nhà Dũng.

Cha con Thái lên tiếng đuổi H. đi chỗ khác. Tuy nhiên, anh này không đi. Nghi ngờ H. có hành vi trộm cắp tài sản, nên Thái đi bộ đến nhà Dũng.

Lúc này, bất ngờ, Dũng vừa tri hô “ăn trộm, bắt ăn trộm” vừa đuổi theo H. yêu cầu dừng lại nhưng anh này vẫn tiếp tục bỏ chạy.

Đến ngã ba đường Nguyễn Đình và Trần Đình Đàn, Dũng nhặt một cục vữa xi măng khô ném về phía anh H..

Anh này tiếp tục chạy được khoảng 10m thì Dũng đuổi kịp. Dũng dùng tay trái nắm cổ áo, dùng tay phải đấm liên tiếp vào mặt của H. nhiều cái.

Tiếp đó, Dũng dùng hai tay siết cổ H., kéo quỳ xuống rồi vật nằm ngửa ra vỉa hè. Dũng còn ngồi đè trên bụng H. rồi tiếp tục dùng tay đánh vào đầu H. nhiều cái thì ông Lê Đức T. (bố của Dũng) chạy đến thấy H. còn vùng vẫy nên dùng tay giữ hai chân và tay của H..

Thái khi thấy cha con Dũng đuổi theo anh H. thì cũng chạy đuổi theo nhưng không kịp. Thái quay về nhà lấy con dao rồi nói Vũ điều khiển xe máy chở mình đi tìm cha con Dũng. Cùng lúc đó, Hùng cũng điều khiển xe máy chở vợ chạy đi tìm ông T..

Đến đường Nguyễn Đình thì Thái, Vũ và Hùng thấy cha con Dũng đang khống chế anh H. trên vỉa hè. Thái cầm dao vào hù dọa nạn nhân và dùng chân đạp lên bàn tay trái của H..

Hồ sơ điều tra - Án tù cho nhóm bị cáo đánh chết người vì nghi ăn trộm

Các bị cáo trong phiên toà. 

Sau đó, Dũng khóa hai tay, trói hai chân của anh H. lại. 

Sau một lúc, người dân phát hiện sự việc, trình báo cơ quan công an, yêu cầu 5 người này thả anh H.. ra. Lúc này, nạn nhân đã nằm bất động. Cả nhóm tháo dây trói chân và để nạn nhân nằm lại trên vỉa hè rồi bỏ đi về nhà.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Đối với ông T., trong quá trình điều tra, bị can bị bệnh ung thư phổi và đã chết ngày 4/12/2021. Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can này.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, hành vi các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục. Tuy nhiên, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại.

Gia đình các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn. Thái có cha già yếu trên 75 tuổi, từng tham gia cách mạng được tặng kỷ niệm chương Chiến sĩ Trường Sơn. Vũ có cha mẹ tham gia cách mạng…

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Toà quyết định mức án trên.

Quảng Bình: Kẻ bị truy nã tội Giết người "sa lưới" sau nhiều ngày lẩn trốn

Thứ 3, 29/03/2022 | 16:03
Khi cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam thì Phạm Văn Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Vì sao tiếp tục hủy bản án sơ thẩm vụ giết người trong vườn mãng cầu?

Thứ 6, 25/03/2022 | 22:20
Do còn hàng loạt tình tiết mơ hồ, vi phạm tố tụng về trình tự thu thập chứng cứ nên tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại Tp.HCM quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Khởi tố, bắt giam thiếu niên giết người vì tiếng nẹt pô

Thứ 5, 24/03/2022 | 14:13
Mâu thuẫn từ chuyện nẹt pô, thiếu niên 17 tuổi đã dùng dao đâm chết người. Gây án xong, thiếu niên đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.