Án tù cho nhóm thiếu niên chém người vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

Án tù cho nhóm thiếu niên chém người vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 08/06/2023 | 07:00
0
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, cả hai nhóm hẹn nhau đến Khu công nghiệp Hàm Kiệm đánh nhau khiến một người bị thương điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau hai ngày xét xử, chiều ngày 7/6, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức tuyên án vụ án giết người đối với 16 bị cáo: Nguyễn Minh Trí (SN 2005), Ngô Văn Lập (SN 2005), Đặng Nguyễn Trọng Tài (SN 2006), Trần Gia Bảo (SN 2007), Bùi Thanh Thành (SN 2006), Lê Xuân Thanh (SN 2005), Nguyễn Bạch Hữu Nghĩa (SN 2006), Nguyễn Tấn Chỉnh (SN 2003), Đoàn Duy Luân (SN 2004), Lê Anh Khoa (SN 2004), Phan Song Xeng Em (SN 2001), Phan Văn Thành (SN 1998), Lâm Tấn Bình (SN 2004), Phan Gia Viễn Kha (SN 2003), Phạm Lan Thành (SN 2006) và Lê Đình Văn (SS 2003). Các bị cáo trú ở Tp.Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam.

Mâu thuẫn nhỏ nhặt dẫn đến hệ luỵ khôn lường

Theo cáo trạng, vào tối 26/5/2022, Nguyễn Minh Trí (sinh ngày 26/7/2005, trú thôn Phú Sơn, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) và Nguyễn Hùng Quyền (sinh năm 2004, trú thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) nhắn tin với nhau qua ứng dụng facebook với nội dung chửi bới, thách đố đánh nhau bằng hung khí do cả 2 đã có mâu thuẫn với nhau từ trước.

Hồ sơ điều tra - Án tù cho nhóm thiếu niên chém người vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

Một bị cáo trình bày sự việc tại phiên toà.

Phần xét hỏi, chủ tọa phiên toà yêu cầu bị cáo Trí trình bày lại sự việc: khoảng 8h ngày 29/5/2022, Trí có nhận tin nhắn của Quyền với nội dung “10 giờ tối ngày mai ra khu công nghiệp đánh nhau, lên đánh với anh em tao” thì Trí hiểu là Quyền hẹn Trí huy động anh em mang hung khí để đánh nhau với nhóm của Quyền thì Trí đồng ý.

Vào lúc 22h ngày 30/5/2022, Nguyễn Hùng Quyền và Nguyễn Minh Trí đã thách đố và huy động người, chuẩn bị hung khí để đánh nhau tại trước cổng Khu Công nghiệp Hàm Kiệm (thôn Dân Phú, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

Khi nhóm của Nguyễn Minh Trí phát hiện thấy Phạm Công Hậu là người của nhóm Quyền chạy vào cây xăng Hiệp Thịnh liền đuổi theo, Nguyễn Tấn Chỉnh dùng xe mô tô tông vào Hậu rồi Ngô Văn Lập, Lê Xuân Thanh, Nguyễn Bạch Hữu Nghĩa, Đặng Nguyễn Trọng Tài, Trần Gia Bảo và Bùi Thanh Thành và Lê Đình Văn dùng đao, ba chĩa, rựa, đá, gạch, dao phóng lợn, dao thái lan tấn công liên tục vào vùng đầu, tay và chân của Hậu. Ngay lập tức, Hậu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận nhưng do vết thương phức tạp nên chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 54%.

Hồ sơ điều tra - Án tù cho nhóm thiếu niên chém người vì mâu thuẫn nhỏ nhặt (Hình 2).

Phiên toà thu hút rất nhiều người đến tham dự.

Bản án cho 16 bị cáo 

Hội đồng xét xử nêu rõ: Hành vi của các bị cáo dùng hung khí nguy hiểm đâm, chém vào vùng đầu, tay, mặt của bị hại là vùng trọng yếu trên cơ thể, việc bị hại Phạm Công Hậu không chết là ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo.

Do đó, hành vi của các bị cáo Nguyễn Tấn Chỉnh, Ngô Văn Lập, Lê Xuân Thanh, Nguyễn Bạch Hữu Nghĩa, Đặng Nguyễn Trọng Tài, Trần Gia Bảo, Bùi Thanh Thành và Lê Đình Văn phạm vào tội Giết người với tình tiết định khung tăng nặng có tính chất côn đồ quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Đây là vụ án có tính chất đồng phạm, trong đó Nguyễn Minh Trí là người cầm đầu, trực tiếp rủ rê các bị cáo Nguyễn Tấn Chỉnh, Ngô Văn Lập, Lê Xuân Thanh, Nguyễn Bạch Hữu Nghĩa, Đặng Nguyễn Trọng Tài, Trần Gia Bảo, Bùi Thanh Thành, Lê Đình Văn, Phan Song Xeng Em, Đoàn Duy Luân, Phạm Lan Thành, Lê Anh Khoa, Lâm Tấn Bình, Phan Gia Viễn Kha và Phan Văn Thành tham gia đánh nhau nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của các bị cáo gây ra.

Hồ sơ điều tra - Án tù cho nhóm thiếu niên chém người vì mâu thuẫn nhỏ nhặt (Hình 3).

Quang cảnh xét xử vụ án.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng: Các bị cáo Phan Song Xeng Em, Đoàn Duy Luân, Phạm Lan Thành, Lê Anh Khoa đã có hành vi điều khiển xe mô tô chở các bị can Lập, Thanh, Nghĩa, Tài, Bảo, Thanh Thành và Đình Văn đến cây xăng Hiệp Thịnh để đánh nhau nên là đồng phạm với vai trò giúp sức và phải chịu chung trách nhiệm hình sự.

Các bị cáo Lâm Tấn Bình, Phan Gia Viễn Kha và Phan Văn Thành mặc dù không trực tiếp gây ra thương tích cho Phạm Công Hậu. Tuy nhiên các bị cáo cùng thống nhất ý chí đi đánh nhau, hỗ trợ về mặt tinh thần cho đồng phạm nên phải chịu chung trách nhiệm hình sự.

Hành vi trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Sau khi nghị án, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Minh Trí và Ngô Văn Lập mỗi bị cáo 7 năm tù giam.

Bị cáo Đặng Nguyễn Trọng Tài, Trần Gia Bảo, Bùi Thanh Thành, Nguyễn Bạch Hữu Nghĩa mỗi bị cáo nhận mức án 4 năm tù giam; Phạm Lan Thành 2 năm 6 tháng tù giam.

Các bị cáo Lê Xuân Thanh 7 năm tù giam; Nguyễn Tấn Chỉnh 7 năm tù giam, Đoàn Duy Luân 5 năm tù giam; Lê Anh Khoa 3 năm tù giam, Phan Song Xeng Em 4 năm tù giam; Lâm Tấn Bình 3 năm tù giam, Phan Gia Viễn Kha 5 năm tù giam, Phan Văn Thành 5 năm tù giam và Lê Đình Văn 6 năm tù giam.

Bình Thuận: Nhóm đối tượng "bay lắc" đang phê ma tuý thì bị công an bắt

Thứ 4, 07/06/2023 | 18:29
Công an thu giữ nhiều bịch ma túy đá, dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, cả 5 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Bình Thuận: Điều tra vụ một người tử vong trong tư thế treo cổ kèm theo lá thư

Thứ 4, 07/06/2023 | 11:45
Ngày 7/6, Công an huyện Bắc Bình đang phối hợp với các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong tại một căn chòi ven biển.

Cách 2 giờ di chuyển, phố biển Bình Thuận thành “ngoại ô” của TP.HCM

Thứ 3, 06/06/2023 | 07:55
Làm việc trung tâm, ở ngoại ô trở thành thói quen của các nước phương Tây. Giờ đây khi cao tốc rút ngắn thời gian từ Bình Thuận đến TP.HCM chỉ còn 2 giờ, lối sống này được dự báo sẽ trở thành trào lưu của thị dân năng động phía Nam. Chỉ khác chăng, “ngoại ô” của Sài Thành giờ đây lại là phố biển xinh đẹp thu hút du khách toàn cầu!
Cùng tác giả

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.