Ảnh hiếm về chuyên cơ đặc biệt của ông Tập Cận Bình

Ảnh hiếm về chuyên cơ đặc biệt của ông Tập Cận Bình

Thứ 4, 11/09/2013 | 15:36
0
"Không giống như máy bay Tổng thống Mỹ, có trang trí nội thất như một khách sạn sang trọng kiểu cách, chiếc phi cơ dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc thực hiện các chuyến công du hướng tới mục đích tiết kiệm chi phí", theo cựu Giám đốc nghi lễ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Lu Peixin, cựu Giám đốc nghi lễ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và cũng là cựu đại sứ ở Slovenia, tiết lộ, nhằm tiết kiệm chi tiêu, Trung Quốc có không có máy bay riêng được thiết kế đặc biệt cho các nhà lãnh đạo, như Air Force ở Mỹ.

Ông Lu gọi chiếc Boeing 747-400 của Chủ tịch Tập Cận Bình là một "máy bay thương mại" giống như một chiếc phi cơ thông thường được tân trang lại để phục vụ việc đi lại của các lãnh đạo nhà nước. Nhiệm vụ vận chuyển lãnh đạo cấp cao được giao cho hãng hàng không hàng đầu của Trung Quốc Air China.

"Cách bày trí trên máy bay cần được thay đổi sao cho tiện lợi nhất cho các cuộc họp và các cuộc đàm phán cấp cao của các lãnh đạo. Các dịch vụ trên phi cơ phải thuộc hạng vé thương gia”, ông Lu cho hay.

Ông này giải thích thêm rằng, cabin hành khách của chiếc máy bay được chia thành 4 phần. Nửa phía trước dành cho các nhà lãnh đạo hàng đầu làm việc và nghỉ ngơi. Ba khoang còn lại là dành cho đoàn tùy tùng, chủ yếu là các quan chức cấp bộ, nhân viên an ninh và nhân viên y tế.

Tiêu điểm - Ảnh hiếm về chuyên cơ đặc biệt của ông Tập Cận Bình

 

Tiêu điểm - Ảnh hiếm về chuyên cơ đặc biệt của ông Tập Cận Bình (Hình 2).

 

Tiêu điểm - Ảnh hiếm về chuyên cơ đặc biệt của ông Tập Cận Bình (Hình 3).

 

Tiêu điểm - Ảnh hiếm về chuyên cơ đặc biệt của ông Tập Cận Bình (Hình 4).

Tiêu điểm - Ảnh hiếm về chuyên cơ đặc biệt của ông Tập Cận Bình (Hình 5).

 

Tiêu điểm - Ảnh hiếm về chuyên cơ đặc biệt của ông Tập Cận Bình (Hình 6).

Cận cảnh chuyên cơ của Chủ tịch Tập Cận Bình là một máy bay thương mại Boeing 747

 

C.K (theo Sina)

Ông Tập Cận Bình tuyên bố không thỏa hiệp về biển đảo

Thứ 5, 01/08/2013 | 16:29
Phát biểu trước Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 31.7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói nước này muốn giải quyết các tranh chấp trên biển một cách hòa bình thông qua đàm phán song sẽ không thỏa hiệp về chủ quyền và cần phải tăng cường năng lực quốc phòng.

Obama thúc giục Tập Cận Bình 'xuống thang' tại Hoa Đông

Thứ 2, 10/06/2013 | 08:57
Trong ngày cuối cùng của cuộc tiếp xúc bán chính thức Mỹ -Trung tại California, Tổng thống Obama đã hối thúc Chủ tịch Tập Cận Bình ngưng các hành động gây căng thẳng với Nhật.

Hillary Clinton: Tập Cận Bình thực dụng hơn Hồ Cẩm Đào

Thứ 6, 10/05/2013 | 15:45
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua 9/5 đã lên tiếng khen ông Tập Cận Bình, tân Chủ tịch nước Trung Quốc là người thực dụng, giống chính khách và có cá tính chính khách hơn người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào.

Con gái Tập Cận Bình hẹn hò người thừa kế tập đoàn Sany?

Thứ 5, 09/05/2013 | 07:49
Tập Minh Trạch, con gái duy nhất của Tổng bí thư Trung Quốc, được cho là đang hẹn hò với Liang Yezhong, con trai của chủ tập đoàn Sany – một trong những nhân vật giàu nhất Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình công du Nga tìm đối tác ngăn 'trục xoay' của Mỹ?

Thứ 7, 23/03/2013 | 09:11
Tân chủ tịch nước Trung Quốc ngày 22/3 đến Mátxcơva, trong chuyến công du quốc tế đầu tiên, với kỳ vọng vào nguồn năng lượng của Nga để củng cố guồng máy kinh tế và hỗ trợ ngoại giao của ông Putin nhằm ngăn "trục xoay" tái định vị của Mỹ tại châu Á.

Học sinh lớp 4 viết thư gửi ông Tập Cận Bình

Thứ 4, 03/04/2013 | 09:21
Bố cháu không làm gì sai cả, bố cháu chỉ đi đánh cá trên biển chủ quyền của Việt Nam chứ không phải Trung Quốc. Bây giờ có ai hại gia đình ông thì ông có thấy đau đớn không?

Tìm hiểu ngoại giao nước lớn 'kiểu Tập Cận Bình'

Thứ 5, 04/04/2013 | 20:30
Trung Quốc đang tiến hành sửa đổi chính sách an ninh-ngoại giao để xây dựng nền “ngoại giao nước lớn kiểu Tập Cận Bình”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.