Ảnh hưởng của bão số 6, nhiều trường tại Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học

Ảnh hưởng của bão số 6, nhiều trường tại Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học

Mai Văn Cường
Thứ 2, 11/11/2019 | 11:45
0
Để đảm bảo an toàn cho người dân trước ảnh hưởng của cơn bão số 6, một số trường tại tỉnh Đắk Lắk đã cho học sinh nghỉ học. Đồng thời, lực lượng chức năng sẵn sàng ứng phó sự cố thiên tai.

Sáng 11/11, một lãnh đạo UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành các biện pháp phòng chống lũ lụt.

Theo vị lãnh đạo này, do ảnh hưởng của bão số 6, trong nhiều giờ qua trên địa bàn có mưa lớn đã gây ra một số thiệt hại ban đầu.

Cụ thể, mưa lớn làm nước tràn qua 2 cầu treo dân sinh bắc qua sông Krông Bông đoạn qua ở xã Cư Pui, huyện Krông Bông.

Do đó, UBND huyện đã chỉ đạo 2 trường tiểu học Ea Bar và Cư Pui 1 (cùng thuộc xã Cư Pui) cho học sinh nghỉ học. Bên cạnh đó, mưa lớn đã gây sạt lở một đoạn dài hơn 100m sát đầu cầu buôn M’Khí (xã Yang Mao), gây nguy cơ sạt lở mố cầu.

Tin nhanh - Ảnh hưởng của bão số 6, nhiều trường tại Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, nước dâng cao làm rò rỉ, gây nguy cơ vỡ đập thủy lợi Ea H’mun (xã Cư Pui).

Được biết, đây là đập thủy lợi có dung tích hồ chứa khoảng 700.000m3 nước. Hiện, lực lượng chức năng đang túc trực tại đập để ứng cứu nếu xảy ra tình huống xấu.

Không riêng gì huyện Krông Bông, tính đến 7h ngày 11/11, trên địa bàn huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) có tổng cộng 271 ha lúa nước bị ngập thuộc các xã Yang Tao, Bông Krang, thị trấn Liên Sơn, Đắk Liêng, Đắk Nuê (huyện Lắk).

Do mức nước ở các suối Đắk Phơi và Đắk Liêng dâng lên cao gây ngập lụt khu dân cư ở xã Đắk Liêng, thị trấn Liên Sơn với khoảng 300 hộ dân bị ảnh hưởng.

Hiện lực lượng công an và quân đội đang triển khai giúp người dân di dời lên vùng cao. Tại huyện Ea Kar, 1 tuyến đường liên thôn ở xã Cư Bông bị sạt lở, chia cắt dân cư, hàng chục học sinh phải nghỉ học.

Sáng cùng ngày, Báo cáo nhanh của ban Chỉ huy Phòng chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, từ ngày 10/11 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to.

Mực nước trên các sông suối trên địa bàn tỉnh tiếp tục lên, đặc biệt các sông suối khu vực phía Đông. Đông Bắc và Đông Nam tỉnh đang lên nhanh.

Các địa phương chủ động đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ, ngập lụt cục bộ tại huyện: M’Đrắk, Ea Kar, Krông Pắc, Lắk, Krông Bông, Krông Ana, Ea Súp và một số vùng lân cận.

Trước tình hình trên, các đơn vị quản lý hồ đang thực hiện các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn công trình và nhân dân vùng hạ du.

Đồng thời, các ngành chức năng đã triển khai công điện của UBND tỉnh, chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó sự cố thiên tai.

Ninh Thuận: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ảnh hưởng từ cơn bão số 6

Chủ nhật, 10/11/2019 | 21:46
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũng đang xuất hiện mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo đêm nay và ngày mai xuất hiện đợt lũ với mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Bình Định: Huy động xe bọc thép để kịp thời ứng cứu người dân trong bão số 6

Chủ nhật, 10/11/2019 | 17:39
Trước tình hình bão số 6 sắp đổ bộ, cơ quan quân đội Bình Định đã huy động xe bọc thép BRDM-2 sẵn sàng chờ lệnh ứng cứu dân trong tình huống xấu.

Tối 10/11, bão số 6 giật cấp 12 đổ bộ bờ biển Bình Định đến Khánh Hòa

Chủ nhật, 10/11/2019 | 13:40
Bão số 6 dự báo đổ bộ từ Bình Định đến Khánh Hòa vào tối nay với sức gió mạnh giật cấp 12. Hiện, mưa lớn đang diễn ra từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại đô thị các tỉnh trên.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.