Anh lo ngại cuộc gặp Trump-Putin gây

Anh lo ngại cuộc gặp Trump-Putin gây "tổn thương" NATO

Trương Mạnh Kiên
Thứ 6, 22/06/2018 | 19:24
0
London cho rằng việc cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ được ông Trump ưu tiên hơn hội nghị NATO là động thái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực.
Anh lo ngại cuộc gặp Trump-Putin gây 'tổn thương' NATO

Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ có thể gặp nhau mùa hè này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến đi tới châu Âu vào tháng tới.

Khi được hỏi về hội nghị rất quan trọng này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng việc nhà lãnh đạo Mỹ gặp gỡ người đứng đầu Điện Kremlin là điều cần thiết.

"Gặp gỡ Tổng thống Putin không có bất kỳ mâu thuẫn nào với các chính sách của NATO, vì NATO ủng hộ đối thoại với Nga. Và nếu bạn muốn đối thoại, bạn phải nói chuyện với các nhà lãnh đạo chính trị. Một số lãnh đạo NATO đã gặp Tổng thống Putin", ông nói sau khi có bài phát biểu tại London hôm 21/6.

Người đứng đầu NATO tiếp tục nhấn mạnh rằng trước đây ông đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

"Toàn bộ thông điệp của NATO là chúng tôi không muốn có một cuộc chiến tranh lạnh mới, chúng tôi không muốn một cuộc chạy đua vũ trang mới... Chúng tôi muốn nói chuyện với Nga", ông Stoltenberg nhấn mạnh, lưu ý rằng một cuộc đối thoại với Moscow có liên quan đến lợi ích của NATO.

Tuy nhiên, về phần mình, Chính phủ Anh lại bày tỏ lo ngại về việc hai Tổng thống Nga-Mỹ có thể gặp nhau trước hội nghị NATO tại Brussels và trước chuyến thăm chính thức của ông Trump tới London.

"Vẫn chưa có thông tin cuộc gặp sẽ diễn ra trước hội nghị NATO và chuyến thăm Vương quốc Anh hay không. Nhưng rõ ràng nếu ông Trump và ông Putin gặp nhau sau hai sự kiện đó thì sẽ tốt hơn cho chúng tôi", tờ Times trích dẫn một nguồn tin trong giới chức London, nói.

Theo tờ báo, London đã cảnh báo rằng các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga có thể ảnh hưởng đến cam kết của ông Trump đối với “mục tiêu chung” của NATO và kết quả của chuyến thăm Anh ngày 13/7.

Tờ Times cũng trích lời một nguồn ngoại giao phương Tây nói rằng nếu ông Trump và ông Putin gặp nhau trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 11/7 tại Brussels, điều này sẽ được xem là một diễn biến tiêu cực.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tiết lộ với các phóng viên rằng có khả năng ông sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin trong mùa hè này.

Ông Trump đã có cuộc gặp với ông Putin trong hội nghị thượng đỉnh G20 năm ngoái tại Đức và một cuộc gặp tại Việt Nam, bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC.

Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Quebec hồi đầu tháng này, ông đề xuất rằng Nga nên được tái nhập vào nhóm G-8.

"Nhà nước ngầm" lộ diện, ngăn ông Trump rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên?

Thứ 5, 21/06/2018 | 19:00
Tuyên bố rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên của ông Trump có thể sẽ bị phá hoại bởi "nhà nước ngầm" - lực lượng chi phối nền chính trị Mỹ và có quyền lực đôi khi lấn át cả Tổng thống?
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.