Quảng Bình đón nhận 35 hài cốt liệt sỹ về với 'lòng đất mẹ'

Quảng Bình đón nhận 35 hài cốt liệt sỹ về với 'lòng đất mẹ'

Thứ 4, 11/05/2016 | 16:18
0
Ngày 11/5, Quảng Bình tổ chức lễ tiếp nhận, truy điệu và an táng 35 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc, huyện Bố Trạch.

Tin nhanh PV Báo Người Đưa Tin nhận được, đây là đợt quy tập lần thứ nhất mùa khô 2015 - 2016 và đợt thứ 37 tỉnh đón nhận hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước.

Xã hội - Quảng Bình đón nhận 35 hài cốt liệt sỹ về với 'lòng đất mẹ'

Xã hội - Quảng Bình đón nhận 35 hài cốt liệt sỹ về với 'lòng đất mẹ' (Hình 2).

Lễ đón nhận và mai táng 35 hài cốt liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Theo tin tức 24h qua, trong đợt quy tập này, nhờ sự giúp đỡ tận tình của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Khăm Muộn, Đội 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tìm kiếm, cất bốc được 35 hài cốt liệt sỹ.

Xã hội - Quảng Bình đón nhận 35 hài cốt liệt sỹ về với 'lòng đất mẹ' (Hình 3).

Các liệt sỹ yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cảm ơn những tình cảm quý báu cùng sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của Ban Công tác đặc biệt hai Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trong việc tạo mọi điều kiện cho tỉnh quy tập liệt sỹ đạt kết quả.

Đồng thời, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Đội 589 đã không quản khó khăn, gian khổ tìm kiếm đồng đội và đưa được 35 hài cốt liệt sỹ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Xã hội - Quảng Bình đón nhận 35 hài cốt liệt sỹ về với 'lòng đất mẹ' (Hình 4).

Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã kính cẩn thắp hương, tưởng niệm các liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã kính cẩn thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc với các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì lý tưởng cách mạng của Đảng, cuộc sống tốt đẹp ấm no của nhân dân hai nước Việt – Lào và sự nghiệp giải phóng dân tộc Lào.

Ngô Huyền

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.