Áo phông in hình cầu thủ, cúp vàng đắt khách mùa World Cup 2018

Áo phông in hình cầu thủ, cúp vàng đắt khách mùa World Cup 2018

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 12/06/2018 | 20:00
0
World Cup 2018 đang nóng dần lên từng ngày, bên cạnh các dịch vụ xem World Cup khác thì thị trường áo phông in hình cầu thủ, cúp vàng cũng đắt khách dịp World Cup.

Mỗi một mùa World Cup, mặt hàng luôn được người hâm mộ săn lùng nhiều đó là áo phông. Bởi, đây là trang phục thiết yếu mà bất kỳ một fan bóng đá nào cũng cần, ít nhất là hình in cúp vàng World Cup hoặc áo thi đấu của những đội bóng tham dự World Cup.

Tận dụng tối đa tâm lý của người hâm mộ, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin nhiều cửa hàng thời trang, các xưởng quần áo tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái… cũng đã rao bán các sản phẩm áo phông in hình cầu thủ, cúp vàng World Cup.

Áo phông in hình cầu thủ, cúp vàng đắt khách mùa World Cup 2018

Nhiều mẫu áo phông in hình World Cup 2018 đang được rao bán.

Khảo sát trên chợ mạng, dễ dàng nhìn thấy những chiếc áo phông in hình các cầu thủ nổi tiếng tham gia mùa giải này, chưa hết còn được in hình cúp vàng và được rao bán với mức giá cả khác nhau từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị Nguyễn Thanh Tình (Vĩnh Phúc) chủ xưởng chuyên bán buôn bán lẻ quần áo cho biết: “Nắm bắt được tâm lý khách hàng yêu thể thao, lại sắp đến mùa World Cup nên ngay từ đầu tháng, xưởng nhà tôi cũng đã bắt đầu sản xuất, in hình các cầu thủ, cúp vàng World Cup theo yêu cầu của khách hàng.

Khách hàng của chúng tôi có khách buôn là các shop thời trang thể thao, còn khách lẻ thì đặt từng chiếc. Giá buôn chúng tôi bán ra là 70.000 đồng/chiếc, còn bán lẻ là 120.000 đồng”.

Áo phông in hình cầu thủ, cúp vàng đắt khách mùa World Cup 2018 (Hình 2).

Áo của các đội tuyển cũng như in hình các cầu thủ cũng thu hút khách.

Cũng theo lời của chị Tình, từ đầu tháng 6 nhà chị đã có nhiều khách đặt, thậm chí có lô hàng lên đến vài trăm chiếc.

“Bây giờ vẫn có nhiều khách đặt áo phông, chủ yếu họ đặt về và mang đến các quán cà phê- nơi tụ tập xem bóng đá để bán. Vì áo phông ai cũng có thể mặc được”, chị Tình nói.

Áo phông in hình cầu thủ, cúp vàng đắt khách mùa World Cup 2018 (Hình 3).

Nhiều chủ cửa hàng nắm bắt tâm lý bán áo phông phục vụ mùa World Cup 2018.

Còn anh Nguyễn Hoàng (chủ một cửa hàng quần áo thể thao tại Hà Nội) cho biết: “Tôi đặt các xưởng in hình cầu thủ của 32 đội bóng tham gia World Cup, đồng thời in hình chiếc cúp vàng vô địch vào áo phông. Tùy từng loại và chất vải áo sẽ có giá khác nhau. Nhưng, mỗi chiếc áo bán ra dao động từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Giá cả như vậy cũng gọi là phải chăng, cửa hàng tôi tính đến thời điểm hiện tại cũng bán được vài trăm chiếc, chủ yếu là khách hàng nam và các em nhỏ được bố mẹ dẫn đến. Tôi tin là trong vài ngày tới, lượng khách hàng mua áo phông sẽ tăng”.

Áo phông in hình cầu thủ, cúp vàng đắt khách mùa World Cup 2018 (Hình 4).
Nhiều chủ cửa hàng tranh thủ rao bán trên mạng.

Là một khách hàng chọn mua áo phông, anh Phạm Văn Hải (Hà Nội) nói: “Tôi có tình yêu đặc biệt với bóng đá, nên để cổ vũ cho các đội tuyển cũng như tạo không khí hào hứng theo dõi các trận đấu. Tôi đã tìm mua cho mình và hai cậu con trai của tôi chiếc áo phông có in hình cúp vàng World Cup. Tôi mong rằng các đội bóng sẽ thi đấu hết mình, mang lại những trận cầu đẹp mắt đến với người hâm mộ”.

Facebook Messenger chuẩn bị thêm cờ, khung ảnh, game bóng đá World Cup 2018

Thứ 3, 12/06/2018 | 10:10
Facebook Messenger đang bổ sung thêm một số tính năng hình cờ, khung ảnh, trò chơi được hẹn giờ cho sự kiện bóng đá toàn cầu.

Cổ động viên Việt trổ tài dự đoán đội bóng sẽ vô địch World Cup 2018

Thứ 2, 11/06/2018 | 21:32
Là một người yêu thích và đam mê bóng đá, anh Đinh Nhật Hoàng đã tiết lộ kế hoạch xem World Cup của bản thân, cũng như dự đoán đội sẽ giành được cúp vô địch trong mùa World Cup năm nay.

Tiền đạo U23 Hà Đức Chinh dự đoán đội vô địch World Cup 2018

Thứ 2, 11/06/2018 | 13:58
Tiền đạo U23 Hà Đức Chinh vừa có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về World Cup 2018.
Cùng tác giả

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Địa chất và Khoáng sản

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:44
Dự thảo Luật có các quy định mới như quy định về điều tra cơ bản địa chất; phân nhóm khoáng sản; tăng cường phân công, phân cấp cho chính quyền địa phương...

UBTVQH xem xét kết quả giám sát thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:48
UBTVQH đề nghị Đoàn giám sát tiếp tục rà soát để thiết kế đầy đủ các quy định nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách của Nghị quyết 43 chưa kết thúc.

Bộ Y tế: Đảm bảo công tác khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:06
Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Vì sao NHNN hủy phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay 22/4?

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:59
Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước chuyển phiên đấu thầu vàng miếng sang ngày mai 23/4.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Điện Biên: Khai thác tiềm năng từ du lịch chăm sóc sức khỏe

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Đến với Điện Biên, du khách không chỉ có cơ hội đắm mình trong không gian lịch sử và ký ức mà còn có thể trải nghiệm các dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe hấp dẫn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.