Assad: Aleppo sẽ là mồ chôn giấc mơ, hy vọng của ông Erdogan

Assad: Aleppo sẽ là mồ chôn giấc mơ, hy vọng của ông Erdogan

Thứ 4, 08/06/2016 | 11:27
0
Tổng thống Syria Bashar al-Assad thề sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố và nói rằng Aleppo sẽ là mồ chôn mọi hy vọng và giấc mơ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

"Cuộc chiến chống khủng bố sẽ còn tiếp tục không phải bởi vì chúng ta muốn chiến tranh. Họ là những kẻ đã gây ra chiến tranh lên đất nước này", RT dẫn lời ông Assad ngày 7/6 phát biểu trước quốc hội mới được bầu. Tổng thống Syria đề cập đến vai trò của nước ngoài trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua.

Thế giới - Assad: Aleppo sẽ là mồ chôn giấc mơ, hy vọng của ông Erdogan

Tổng thống Syria Bashar al-Assad phát biểu trước quốc hội ở Damascus. Ảnh: Reuters.

Ông Assad nhắc đến kế hoạch giành lại từng tấc đất ở Syria và rằng Aleppo sẽ là mồ chôn mọi tham vọng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Trước đó, nhà lãnh đạo Syria cáo buộc ông Erdogan đã gửi hàng ngàn tay súng nổi dậy đến chiến đấu chống chính phủ ở Alepo.

Nga hôm 4/6 dẫn nguồn tin nói rằng, khoảng 2.000 tay súng nổi dậy đã được điều động đến khu vực ở Aleppo.

Trong bài phát biểu, ông Assad gửi lời cảm ơn đến Nga, Trung Quốc và Iran vì đã giúp đỡ chính phủ syria. Tổng thống Syria cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shiite Hezbollah ở Li-băng.

Ông Assad nhấn mạnh mối quan hệ vững chắc trong liên minh, đặc biệt là với Iran và Nga. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Moscow cam kết sẽ tiến hành "không kích mạnh chưa từng có" để ngăn không cho Alepo rơi vào tay khủng bố.

Theo nhà lãnh đạo Syria, quân đội chính phủ đã đạt được nhiều bước tiến, giải phóng Palmyra nhờ sự giúp đỡ của Nga. "Chúng tôi đã giải phóng Palmyra và nhiều khu vực khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục giành lại mọi vùng đất từ tay khủng bố. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng", ông Assad nói.

Ông Assad khẳng định rằng mình không có kế hoạch từ chức hay chấp nhận đất nước chia rẽ vì điều này đi ngược lại với hiến pháp.

Hiện quân đội Syria đang tiếp tục tiến sâu vào thủ phủ tự xưng Raqqa của Nhà nước Hồi giáo (IS). Theo hãng thông tấn

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.