Bà Clinton đổ lỗi thất bại cho FBI và sau chuyện bà 'khóc như mưa'

Bà Clinton đổ lỗi thất bại cho FBI và sau chuyện bà 'khóc như mưa'

Thứ 2, 14/11/2016 | 04:14
0
Bà Clinton nói với các nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử của bà trong cuộc họp rằng chính Giám đốc FBI, James Comey đã khiến bà thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống.

Theo CNN, hôm 12/11, bà Hillary Clinton đã nói với các nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử trong cuộc họp qua điện thoại rằng chính Giám đốc FBI, James Comey, đã khiến bà thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống vì đã tuyên bố điều tra bê bối thư cá nhân của bà trong những ngày cuối của cuộc bầu cử.

Một thành viên trong ban vận động tranh cử của bà Clinton đã nói qua điện thoại với CNN rằng bà Clinton đã đổ lỗi cho ông Comey ít nhất vài lần đã làm tổn hại đến sự ủng hộ của cử tri dành cho bà và khiến bà thua ông Donald Trump.

Bà Clinton cho rằng, bức thư đầu tiên của ông Comey gửi tới Quốc hội hôm 28/10 về việc tiếp tục kiểm tra server email của bà đã chặn đứng động lực bà có được sau 3 cuộc tranh luận và sau việc Trump bị lộ băng ghi âm bàn luận chuyện quấy rối phụ nữ.

Tiêu điểm - Bà Clinton đổ lỗi thất bại cho FBI và sau chuyện bà 'khóc như mưa'

Bà Hillary Clinton đã nói rằng chính Giám đốc FBI, James Comey đã khiến bà thất bại trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2016. 

Bà Clinton cho rằng bức thư thứ hai của ông Comey đưa ra 9 ngày sau đó và minh oan cho bà Clinton rằng bà không có gì sai trong các email của bà đã khuyến khích người ủng hộ ông Trump và không khiến các cử tri dao động vốn đã nghiêng về phía bà thấy thoải mái.

Bà Clinton cũng cho rằng những hành động của FBI là quá lớn để “vượt qua”, song bà thừa nhận rằng có những thách thức khác với chiến dịch tranh cử của bà mà bà không  xử lý một cách thích hợp.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn về kết quả sau cuộc bầu cử, một số đảng viên Dân chủ cho rằng bà Clinton khó mà không bị chỉ trích, bắt đầu từ quyết định năm 2009 của bà về tạo ra một server email cá nhân ngoài hệ thống của chính phủ trong thời gian bà làm ngoại trưởng.

"Nếu không có server email cá nhân đó thì đã không có cuộc điều tra của FBI", ông Jim Manley, chiến lược gia Dân chủ lâu năm viết trên Twitter hôm 12/11.

Trong cuộc họp bà Clinton đã kêu gọi người ủng hộ tiếp tục đấu tranh vì lợi ích của họ.

Cuộc họp này chỉ kéo dài 30 phút và không có báo chí tham dự. Một thành viên đảng Dân chủ trong cuộc họp đã nói rằng bà Clinton gọi thất bại này là “tan vỡ trái tim”.

Trong cuộc phát biểu với người ủng hộ ngay sau thất bại hôm thứ Tư tuần trước bà Clinton đã nói với người ủng hộ rằng bà rất tiếc vì không thể thắng ông Trump.

Cuộc họp này, tuy buồn nhưng là cơ hội để bà Clinton cảm ơn những người ủng hộ trực tiếp sau một chiến dịch kéo dài và đầy kiên cường.

Bà không chỉ trích ông Trump nhưng đã yêu cầu những người đã đứng lên tiếp tục chiến đấu chống lại những lời lẽ gây chia rẽ nhằm vào người nhập cư và nhiều vấn đề khác.

Theo Dailymail, trước đó, tác giả Edward Klein, tác giả người Mỹ, người đã từng viết về gia đình Kennedy, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama và Michelle Obama đã miêu tả về nỗi buồn của bà Clinton sau thất bại.

Tiêu điểm - Bà Clinton đổ lỗi thất bại cho FBI và sau chuyện bà 'khóc như mưa' (Hình 2).

Bà Clinton trong buổi tiệc đầy nỗi buồn sau thất bại cùng với nhân viên nhóm tranh cử của bà. 

Ông Edward Klein nói rằng bà Clinton "không thể ngừng khóc" khi biết tin bà thua Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

"Khoảng 6h30 sáng (ngày 9/11) bà ấy gọi cho một người bạn cũ. Bà ấy khóc mãi không thôi", Edward Klein nói trong cuộc phỏng vấn trên chương trình của Steve Malzberg, theo Newsmax.

"Bạn của bà ấy - một người bạn nữ lâu năm, nói rằng bà ấy thậm chí không hiểu nổi bà Clinton nói gì vì bà ấy cứ khóc nức nở", ông cho biết thêm.

"Cuối cùng, người bạn cho biết bà có thể nghe ra rằng bà Clinton đổ lỗi cho giám đốc FBI James Comey. Bà cũng cho rằng Tổng thống Obama chưa làm đủ để hỗ trợ mình", ông nói.

Tuy nhiên, Edward Klein từng bị chỉ trích rất nặng nề khi xuất bản cuốn tiểu sử "Sự thật về Hillary" năm 2005 vì cuốn sách đưa nhiều thông tin sai sự thật gây hiểu lầm nghiêm trọng.

Và điều đáng nói thông tin về việc Hillary Clinton khóc lóc, đổ lỗi thất bại cho người khác lại xuất hiện trên Newsmax, kênh truyền hình do Christopher Ruddy - người mà cựu Tổng thống Bill Clinton coi là chỗ bạn bè - sáng lập và làm CEO.

Theo Sputnik, hơn 2 triệu người Mỹ đã ký thỉnh nguyện thư kêu gọi đại cử tri bỏ phiếu cho bà Clinton thay vì ông Trump vào ngày 19/12. Thỉnh nguyện thư mang tiêu đề “Cử tri đoàn: Hãy đưa bà Hillary Clinton thành Tổng thống vào ngày 19/12” được đưa lên trang Change.org từ hôm 10/11.

“Chúng tôi kêu gọi các đại cử tri hãy bỏ qua kết quả bầu cử của các tiểu bang của chúng ta và bỏ phiếu cho cựu ngoại trưởng Clinton. Tại sao ư? Đó là bởi vì ông Trump không phù hợp (với vai trò Tổng thống Mỹ). Sự bốc đồng, nhạo báng, lừa dối, sự thừa nhận chuyện tấn công tình dục và việc thiếu kinh nghiệm khiến cho ông ấy trở thành mối nguy hiểm cho nền cộng hòa. Ngoại trưởng Clinton đã giành chiến thắng về số lượng phiếu phổ thông và nên trở thành Tổng thống”, nội dung thỉnh nguyện thư cho biết.

Theo NewYorkPost, về mặt kỹ thuật, không có gì ngăn những đại cử tri bỏ phiếu theo nguyện vọng của mình và từ chối ủng hộ ứng viên mà họ cam kết bầu trước đó.

Có điều trong lịch sử Mỹ, việc “đảo chiều” lá phiếu đại cử tri là rất hiếm. Hơn 99% đại cử tri của nước này đã bỏ phiếu theo cam kết.

Và sau kết quả bầu cử đầy bất ngờ, rất đông người Mỹ đã xuống đường biểu tình để phản đối kết quả cuộc bầu cử. 

Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 10/11 đã lên mạng xã hội Twitter gọi những người biểu tình trên khắp đất nước chống lại ông là “không công bằng”.

Ông Trump viết: “Một cuộc bầu cử tổng thống rất cởi mở và thành công vừa diễn ra. Bây giờ, những người biểu tình chuyên nghiệp, bị các phương tiện truyền thông xúi giục đang biểu tình. Rất không công bằng!”.

Đào Vũ

 

 

Chính sự nhiệt tình của Obama đã 'hại chết' Hillary Clinton

Chủ nhật, 13/11/2016 | 18:11
Obama đã tính sai nước cờ khi đứng ra ủng hộ công khai cho bà Hillary Clinton. Ông đã không nhận ra rằng, cử tri Mỹ sẽ không bầu cho một người sẽ kế thừa sự tăm tối hiện tại của nước Mỹ.

Bà Clinton vẫn còn 1 cơ hội cuối cùng để trở thành tổng thống Mỹ

Thứ 7, 12/11/2016 | 06:42
Hơn 2 triệu người Mỹ đã ký thỉnh nguyện thư kêu gọi đại cử tri bỏ phiếu cho bà Clinton thay vì ông Trump vào ngày 19/12. Nhưng lịch sử Mỹ cho thấy việc “đảo chiều” lá phiếu đại cử tri là hiếm.

Chính sự nhiệt tình của Obama đã 'hại chết' Hillary Clinton

Chủ nhật, 13/11/2016 | 18:11
Obama đã tính sai nước cờ khi đứng ra ủng hộ công khai cho bà Hillary Clinton. Ông đã không nhận ra rằng, cử tri Mỹ sẽ không bầu cho một người sẽ kế thừa sự tăm tối hiện tại của nước Mỹ.

Bà Clinton vẫn còn 1 cơ hội cuối cùng để trở thành tổng thống Mỹ

Thứ 7, 12/11/2016 | 06:42
Hơn 2 triệu người Mỹ đã ký thỉnh nguyện thư kêu gọi đại cử tri bỏ phiếu cho bà Clinton thay vì ông Trump vào ngày 19/12. Nhưng lịch sử Mỹ cho thấy việc “đảo chiều” lá phiếu đại cử tri là hiếm.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.