Bà Clinton ‘không muốn ra khỏi nhà’ sau thất bại

Bà Clinton ‘không muốn ra khỏi nhà’ sau thất bại

Thứ 6, 18/11/2016 | 07:12
0
Xuất hiện trước công chúng sau thất bại, bà Clinton không ngại ngần thú nhận rằng trong tuần sau khi thua ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, bà từng “không bao giờ muốn ra khỏi nhà nữa”.

Theo Politico, ngày 16/11, phát biểu tại Washington bà Hillary Clinton đã kêu gọi người ủng hộ đối mặt với sự mất mát vì bà đã thua trong cuộc bầu cử tổng thống. Đây là lần đầu tiên bà xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi bà thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống tuần trước.

“Tôi biết điều này thật chẳng dễ dàng gì, tôi biết trong suốt tuần qua rất nhiều người hỏi nhau liệu Mỹ có còn là một đất nước như chúng ta đã từng nghĩ”, bà Clinton cho biết.

“Hãy nghe tôi nói điều này nước Mỹ xứng đáng để chúng ta cố gắng, con cái của chúng ta xứng đáng để chúng ta cố gắng. Hãy tin tưởng vào đất nước chúng ta, đấu tranh cho những giá trị của chúng ta và đừng bao giờ từ bỏ", bà Clinton cho biết.

“Xin đừng đánh mất tình yêu, đừng từ bỏ những giá trị mà chúng ta chia sẻ. Hãy nhìn vào những người trẻ mà chúng ta tôn vinh tối nay. Nếu họ có thể kiên nhẫn thì tại sao chúng ta lại không thể", bà Clinton nói tại sự kiện của Quỹ Bảo vệ trẻ em (CDF), nhóm mà bà đã làm việc từ khi mới ra trường.

Tiêu điểm - Bà Clinton ‘không muốn ra khỏi nhà’ sau thất bại

 Cựu Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton. 

“Tôi muốn các bạn tiếp tục đấu tranh. Đấu tranh ở mọi tầng bậc. Chúng tôi cần các bạn, nước Mỹ cần các bạn. Sức lực của các bạn, hoài bão và tài năng của các bạn", bà Clinton cho biết.

Trong bài phát biểu kéo dài 20 phút tối 16/6, bà Clinton không nhắc đến Tổng thống đắc cử Trump. Bà Clinton cũng không chia sẻ cụ thể những dự định tương lai của mình mà chỉ nói rằng bà sẽ tiếp tục làm những việc mà bà đã làm trong suốt sự nghiệp của mình.

"Nước Mỹ vẫn là một đất nước hùng mạnh nhất thế giới. Mỗi người có cách riêng để tiếp tục nỗ lực giúp nước Mỹ hùng mạnh hơn nữa, công bằng hơn nữa", bà Clinton nói.

Bà Clinton cho rằng mình còn rất nhiều việc phải làm cho trẻ em Mỹ, với lý do hơn 31 triệu trẻ em vẫn đang sống cuộc sống thiếu thốn và nghèo khổ. Bà khẳng định: “Tôi hi vọng có thể tiếp tục xây dựng dựa trên những gì mà Tổng thống Obama đã thực hiện. Tôi sẽ trở thành một nhà hoạt động sử dụng những hiểu biết của tôi về luật pháp để giúp đỡ trẻ em Mỹ".

Bà Clinton hối thúc xã hội tiếp tục hỗ trợ những trẻ em còn thiệt thòi, ám chỉ một trong những cam kết của Tổng thống đắc cử Trump trong chiến dịch tranh cử là trục xuất hàng triệu người nhập cư trái phép.

Bà Clinton nói: "Không nên để trẻ em sợ đi học chỉ vì chúng là người Mỹ gốc Phi, gốc Latin hay bị khuyết tật”.

Trong lần xuất hiện trước công chúng này, bà Clinton cũng chia sẻ thực về tuần vừa qua, tuần mà bà đã phải trải qua nỗi buồn đau do thua ông Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

“Tôi thừa nhận rằng, việc xuất hiện ở đây tối nay không phải là điều dễ dàng đối với tôi. Trong tuần qua, đã có không ít lần tất cả những gì tôi muốn làm là thu mình lại với một cuốn sách hay, hay những chú chó và không bao giờ ra khỏi nhà nữa”, bà Clinton nói.

Tiêu điểm - Bà Clinton ‘không muốn ra khỏi nhà’ sau thất bại (Hình 2).

 Bà Clinton tại sự kiện của Quỹ Bảo vệ trẻ em (CDF).  

"Vòng cung của vũ trụ đạo đức thật dài, nhưng nó uốn cong về phía công lý", bà Clinton cho biết.

Hôm 12/11, bà Hillary Clinton đã nói với các nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử trong cuộc họp qua điện thoại rằng chính Giám đốc FBI, James Comey, đã khiến bà thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống vì đã tuyên bố điều tra bê bối thư cá nhân của bà trong những ngày cuối của cuộc bầu cử.

Một thành viên trong ban vận động tranh cử của bà Clinton đã nói qua điện thoại với CNN rằng bà Clinton đã đổ lỗi cho ông Comey ít nhất vài lần đã làm tổn hại đến sự ủng hộ của cử tri dành cho bà và khiến bà thua ông Donald Trump.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn về kết quả sau cuộc bầu cử, một số đảng viên Dân chủ cho rằng bà Clinton khó mà không bị chỉ trích, bắt đầu từ quyết định năm 2009 của bà về tạo ra một server email cá nhân ngoài hệ thống của chính phủ trong thời gian bà làm ngoại trưởng.

"Nếu không có server email cá nhân đó thì đã không có cuộc điều tra của FBI", ông Jim Manley, chiến lược gia Dân chủ lâu năm viết trên Twitter hôm 12/11.

Đào Vũ

 

TT Obama bất ngờ tiết lộ lý do bà Hillary Clinton thất bại

Thứ 4, 16/11/2016 | 16:53
Tổng thống Barack Obama đã chỉ ra rằng bà Hillary Clinton chưa cố gắng tranh cử như ông từng làm trong hai năm 2008 và 2012. Và đó là lý do khiến bà Clinton thất bại.

Bà Clinton đổ lỗi thất bại cho FBI và sau chuyện bà 'khóc như mưa'

Thứ 2, 14/11/2016 | 04:14
Bà Clinton nói với các nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử của bà trong cuộc họp rằng chính Giám đốc FBI, James Comey đã khiến bà thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống.

TT Obama bất ngờ tiết lộ lý do bà Hillary Clinton thất bại

Thứ 4, 16/11/2016 | 16:53
Tổng thống Barack Obama đã chỉ ra rằng bà Hillary Clinton chưa cố gắng tranh cử như ông từng làm trong hai năm 2008 và 2012. Và đó là lý do khiến bà Clinton thất bại.

Bà Clinton đổ lỗi thất bại cho FBI và sau chuyện bà 'khóc như mưa'

Thứ 2, 14/11/2016 | 04:14
Bà Clinton nói với các nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử của bà trong cuộc họp rằng chính Giám đốc FBI, James Comey đã khiến bà thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.