Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “Tôi sẵn sàng tha thứ hết”

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “Tôi sẵn sàng tha thứ hết”

Võ Công Thư
Thứ 4, 20/02/2019 | 20:42
0
Tại tòa, vợ của “vua cà phê” Trung Nguyên chia sẻ rằng, bà luôn muốn hàn gắn chứ không muốn ly hôn.Trước khi quyết định nộp đơn ly hôn, trong 3 năm 3 tháng, bà không dưới 10 lần năn nỉ đưa giải pháp có thể để ông Vũ đồng ý trở về, gia đình có thể hàn gắn. Tuy nhiên, bà đành bất lực.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: “Nhà này đâu thiếu tiền…”

Chiều 20/2, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ ly hôn giữa vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên với phần xét hỏi.

Khi được chủ tọa cho phép tham gia hỏi, bà Thảo quay sang phía ông Vũ hỏi về việc 5 năm vừa qua ông Vũ lên núi ở ẩn thì việc chăm sóc các con, điều hành tập đoàn Trung Nguyên như thế thế nào?

Trả lời bà Thảo, ông Vũ nói, việc lên núi để tìm ra phương pháp kinh doanh mới, thiện lành, duy nhất. Bà Thảo liền nhắc lại câu hỏi vì cho rằng ông Vũ đang trả lời lạc đề. Nhưng ông Vũ khẳng định ông đang trả lời câu hỏi của bà. Ông Vũ nói người giỏi lãnh đạo thì thời gian quản lý là quan trọng.

Hồ sơ điều tra - Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “Tôi sẵn sàng tha thứ hết”

Ông Vũ và bà Thảo tranh cãi gay gắt tại tòa.

Khi bà Thảo tiếp tục nhắc lại câu hỏi về việc chăm sóc, chu cấp cho các con, ông Vũ bức xúc đáp: “Nhà này đâu thiếu tiền, mấy cháu làm sao thiếu tiền được. Tôi sợ mỗi lời nói ra rất đau lòng. Toà tuyên xử thế nào không quan trọng, lương tri của mình là điều quan trọng”.

Theo bà Thảo, gia cảnh ông Vũ rất nghèo, nhưng ông Vũ có duy nhất một điều là ý chí. Rồi bà Thảo hỏi chồng về việc từ ngày khởi nghiệp đến nay, ai là người thay ông Vũ và gia đình góp vốn vào Trung Nguyên?

Ông Vũ đáp: “Tôi nói với cô đừng nói gì không đúng sự thật. Gia đình tôi khó khăn là thật. Vì vậy nên tôi với ngay cả người giúp việc đều có lòng trắc ẩn”.

Nói rồi, ông Vũ quay sang phía bà Thảo nhẹ giọng: “20 năm nay có khi nào Qua đụng đến tiền. Cô phải đối diện với cái tâm của cô”.

Theo ông Vũ, thời gian đầu khi khởi nghiệp, ông phải đi mượn từng bao cà phê, rồi bán để có đồng lời trả cho người ta. Người ta thương mình vì mình khát khao thiện lành. Từ những bao cà phê mượn, mua đi bán lại đó, ông Vũ thành lập nên Trung Nguyên vào năm 1996. Cho đến năm 1998, ông Vũ cưới bà Thảo về làm vợ.

Lê Hoàng Diệp Thảo: “Tôi sẵn sàng tha thứ hết”

Khi nhắc lại câu hỏi của vợ về việc chu cấp cho các con, ông Vũ trình bày: “20 năm qua, tiền cô giữ hết thì chu cấp hay không?. Nếu thiện lành thì đã giao hết, cô luôn muốn kiểm soát… Tôi chưa bao giờ hình dung có một ngày mà phải đứng đây nói những lời này”. Ông Vũ nói rồi ngồi xuống.

Tại tòa, vợ của “vua cà phê” Trung Nguyên chia sẻ rằng, bà luôn muốn hàn gắn chứ không muốn ly hôn. Trước khi quyết định nộp đơn ly hôn, trong 3 năm 3 tháng, bà không dưới 10 lần năn nỉ đưa giải pháp có thể để ông Vũ đồng ý trở về, gia đình có thể hàn gắn. Tuy nhiên, bà đành bất lực.

“Anh Vũ muốn mọi chuyện trở về như cũ, tôi sẵn sàng tha thứ hết”, bà Thảo ngỏ lời.

Trả lời câu hỏi của luật sư bà Thảo liên quan đến việc phân chia tài sản, ông Vũ nói: “Trung Nguyên nếu nói ra là của gia đình này, linh hồn nó là của tôi. Tài sản vẫn còn đấy, không ai giành với cô (bà Thảo – PV) cả, cô bịa ra những điều không phải sự thật làm gì”.

Khi luật sư của bà Thảo nhắc lại việc các con của ông Vũ có viết thư, nói đến việc sở hữu 5% cổ phần của ông Vũ tại Trung Nguyên, ông Vũ gay gắt: “Tôi từng nói với các con rằng, bà nội của các con đã già, ba cũng đã lớn tuổi, ở đây không ai cần tiền cả, chỉ có mẹ của các con cần. Nhưng mấy đứa nhỏ không hiểu, cần nghe những gì đang diễn ra”.

Kết thúc giờ làm việc buổi chiều, chủ tọa tuyên bố nghỉ và sẽ tiếp tục làm việc vào sáng mai (21/2).

Vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên ly hôn: Cuộc hôn nhân không trọn vẹn

Thứ 4, 20/02/2019 | 14:23
Trong phần trình bày của mình, bà Thảo tố chồng không quan tâm, lo lắng cho các con. Trong khi đó, ông Vũ lại chua chát khi nói về cuộc hôn nhân không trọn vẹn, và rằng ông cũng muốn nuôi con mà không cần trợ cấp, nhưng ông tôn trọng quyền quyết định của các con.

Vợ chồng “vua cà phê" Trung Nguyên đối đầu nhau trong 2 ngày

Thứ 4, 20/02/2019 | 12:22
Do các lần hòa giải không thành nên 2 vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên buộc phải đối đầu nhau trong phiên xử ly hôn tại TAND TP.HCM.

Vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên lại ra tòa

Thứ 3, 19/02/2019 | 15:03
Vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên không tìm được tiếng nói chung trong việc phân chia tài sản và nuôi dạy con chung nên TAND TP.HCM quyết định đưa vụ án ra phân xử theo các quy định pháp luật.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.