Theo phản ánh của người dân sinh sống xung quanh khu vực Công ty chăn nuôi Tam Đảo, nhất là những hộ dân sống dọc theo dòng suối Hát của thị trấn Gia Khánh, nhiều năm nay họ đã phải sống chung với ô nhiễm, mùi hôi thối nồng nặc.
Đặc biệt, mỗi khi Công ty chăn nuôi Tam Đảo xả thải , dòng suối trở nên đen ngòm, hôi tanh khiến sức khỏe và tâm lý của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
“Mỗi khi trời đổ mưa, dòng nước đen ngòm kèm mùi thối vừa tanh khủng khiếp, chảy tràn ra rất đáng sợ”, người dân địa phương bức xúc.
Không chỉ có vậy, hiện nay nguồn nước sinh hoạt của người dân địa phương chủ yếu vẫn là giếng khơi, giếng khoan, nên việc con suối chứa toàn chất thải của lợn có thể ngấm vào mạch nước ngầm gây nguy hiểm tới sức khỏe của người dân.
Nguồn nước thải ra từ Công ty chăn nuôi Tam Đảo.
Bà M. một người dân cho biết: “Chúng tôi kiến nghị mãi, nói mãi rồi cũng chẳng thấy biến chuyển gì. Phải tự lo cho sức khỏe của mình thôi, chúng tôi giờ muốn dùng nước cũng phải xây bể lọc để lọc rồi. Nước ngầm ở đây ngày nay không ai còn dám sử dụng trực tiếp nữa”.
Có mặt tại khu vực xung quanh Công ty chăn nuôi Tam Đảo, từ xa chúng tôi đã cảm nhận được mùi hôi phát ra, lan tỏa cả một vùng.
Tiếp cận họng cống, nơi nguồn nước (sau khi đã được công ty xử lý) thải ra môi trường, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Màu nước từ họng cống đen ngòm, hòa theo dòng suối chảy dọc khu dân cư.
Làm việc với lãnh đạo công ty, ông Nguyễn Văn Bung – Phó giám đốc cho biết: “Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chăn nuôi, với quy mô khoảng 3 nghìn con lợn giống gốc (gồm lợn đực hậu bị, lợn cái hậu bị và lợn choai). Về việc thực hiện đảm bảo môi trường, công ty đã hoàn thành khá tốt…”.
“Công ty cũng đã xây công trình biogas kết hợp với h