Ba người đàn ông lĩnh án nặng vì đưa thiếu nữ sang Trung Quốc bán

Ba người đàn ông lĩnh án nặng vì đưa thiếu nữ sang Trung Quốc bán

Hà Thị Hằng
Thứ 6, 19/06/2020 | 14:17
0
Vì hám lợi, Hội cấu kết với Lương Văn Nhi và Moong Văn Nhi đưa thiếu nữ sang Trung Quốc bán. Hai nạn nhân sau đó tìm về Việt Nam và tố cáo hành vi của Hội và đồng bọn lên cơ quan chức năng.

Ba người đàn ông lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc lĩnh án nặng

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Cụt Văn Hội (SN 1977), trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; Moong Văn Nhi (SN 1995) và Lương Văn Nhi  (SN 1995), trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn về tội Mua bán người và Mua bán trẻ em. Nạn nhân trong vụ án này là em Pịt Thị X. (SN 2001) và Lương Thị O. (SN 1995), trú cùng xã với Lương Văn Nhi.

Theo cáo trạng, năm 2013, Moong Thị Mau (SN 1979), trú tại xã Phà Đánh sang Trung Quốc làm ăn và sinh sống. Sau đó, Mau về địa phương bàn bạc với Cụt Văn Hội, con của chị gái Mau, tìm phụ nữ  đưa sang Trung Quốc bán.

Vào tháng 5/2015, Hội xuống thị trấn Mường Xén chơi thì gặp Moong Văn Nhi và Lương Văn Nhi. Tại đây, Hội  bàn bạc với 2 người đàn ông này việc tìm phụ nữ bán sang Trung Quốc lấy tiền chia nhau. Lương Văn Nhi và Moong Văn Nhi biết hành vi đó là phạm pháp nên từ chối. Tuy nhiên, sau nhiều lần thuyết phục của Hội và vì hám lợi, cần tiền tiêu xài nên 2 người này đồng ý về địa phương tìm “hàng” cho Hội.

Hồ sơ điều tra - Ba người đàn ông lĩnh án nặng vì đưa thiếu nữ sang Trung Quốc bán

Ba bị cáo Hội, Lương Văn Nhi và Moong Văn Nhi tại phiên tòa. 

Biết em Pịt Thị X. (SN 2001) và  Lương Thị O. (SN 1995), trú cùng xã với Nhi có hoàn cảnh khó khăn và đang có nhu cầu đi làm ăn nên Lương Văn Nhi và Moong Văn Nhi đã nảy sinh ý định lừa 2 em này sang Trung Quốc bán.

Ngày 13/9/2015, Lương Văn Nhi và Moong Vă Nhi rủ X. và O. đi làm công ty ở miền Nam, lương tháng 2,5 triệu đồng. Lúc đầu, 2 cô gái không dám đi vì sợ bị bán sang Trung Quốc. Để tạo niềm tin, Lương Văn Nhi và Moong ăn Nhi thống nhất giả vờ đi làm cùng em X. và O. tại miền Nam. Qua nhiều lần thuyết phục, X. và O. đã đồng ý đi.

X và O. đã bị các đối tượng đưa sang Trung Quốc bằng đường sông. Mau đưa cho Hội 2 vạn Nhân dân tệ về trả công cho Hội, Lương Văn Nhi và Moong Văn Nhi. Chi phí đi đường hết 5 ngàn Nhân dân tệ. Còn 1.5 vạn Nhân dân tệ, Hội đổi ra tiền Việt được 45 triệu đồng. Hội trả cho Lương Văn Nhi và Moong Văn Nhi mỗi người 6 triệu đồng tiền công. X. được Mau bán cho người đán ông Trung Quốc với giá 6 vạn Nhân dân tệ. 25 ngày sau O. bị bán cho người đàn ông Trung Quốc khác không rõ giá cả. Năm 2018, X. và O. tìm cách trốn về Việt Nam. Tháng 8/2019, 2 bị hại làm đơn tố cáo các đối tượng lên cơ quan chức năng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cụt Văn Hội 6 năm về tội Mua bán người, 11 năm về tội Mua bán trẻ em, tổng hợp hình phạt là 17 năm tù; Moong Văn Nhi, Lương Văn Nhi mỗi bị cáo 5 năm tù về tội Mua bán người, 10 năm tù về tội Mua bán trẻ em, tổng hợp hình phạt 15 năm tù. Về phần dân sự, buộc mỗi bị cáo phải bồi thường cho 2 bị hại số tiền 30 triệu đồng.

Thiếu nữ bất ngờ tìm được gia đình qua mạng xã hội sau 6 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Thứ 2, 27/04/2020 | 14:41
Sau 6 năm mất tích bí ẩn, chị Cụt Thị N. bất ngờ liên lạc trở về với gia đình. Lúc này mọi người mới biết chị N. bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 13 tuổi.

Thông tin mua bán trẻ em qua biên giới ở huyện Mường Nhé là bịa đặt

Chủ nhật, 01/03/2020 | 11:11
Đại tá Nguyễn Ngọc Trường - Trưởng Công an huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) khẳng định thông tin mua bán trẻ em tại Mường Nhé là thông tin xuyên tạc, không có thật, gây hoang mang dư luận.

Đi bán áo mưa dạo, bị dân vây đánh "bầm dập" vì tưởng bắt cóc trẻ em

Thứ 5, 17/10/2019 | 20:26
Một người đàn ông ở Vĩnh Phúc vào Thanh Hóa bán áo mưa dạo đã bị người dân địa phương vây đánh “bầm dập” do hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.