Bà Rịa - Vũng Tàu: Công an vào cuộc điều tra các dự án “ma”

Bà Rịa - Vũng Tàu: Công an vào cuộc điều tra các dự án “ma”

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 7, 15/12/2018 | 13:30
1
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vào cuộc xác minh, điều tra việc buôn bán đất nền trái phép tại các dự án “ma”.

 Giữa bão dư luận Alibaba vẫn “ngang nhiên” bán đất nền

Video giữa bão dư luận, Alibaba vẫn “ngang nhiên” bán đất nền.

Liên quan đến các dự án “bánh vẽ” hấp dẫn của công ty Cổ phần địa ốc Alibaba trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15/12, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chính thức vào cuộc điều tra.

Theo đó, đơn vị trực tiếp điều tra các dự án của Alibaba là cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đơn vị này đã tiến hành làm việc với UBND xã Châu Pha (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về dự án không phép “Khu dân cư Alibaba Tân Thành” do công ty Alibaba đứng ra rao bán suốt thời gian qua.

An ninh - Hình sự - Bà Rịa - Vũng Tàu: Công an vào cuộc điều tra các dự án “ma”

Khu đất do ông S. làm chủ nhưng đường dẫn vào đất lại có tảng đá viết tên Alibaba và Alibaba đứng ra rao bán. (Ảnh: Hải Sơn).

Qua làm việc, đại diện xã Châu Pha cho biết, công ty Alibaba chưa từng đăng ký, nộp hồ sơ, hoặc thông báo làm dự án tại địa bàn.

Tuy nhiên, xã xác nhận có 1 khu đất nằm trên đường Châu Pha - Tóc Tiên với diện tích hơn 13ha đã xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và có dựng một cột đá cao hơn 2m ghi biển hiệu “Khu dân cư Alibaba Tân Thành,…”.

Trong khu đất này đã hình thành đường nội bộ kiên cố, hoàn tất cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nơi đây chỉ là đất trồng cây lâu năm, có 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông Võ Văn Trần Q. đứng tên. Sau đó, ông Q. đã bán cho ông Nguyễn Ngọc S. (ngụ TP.Hà Nội).

An ninh - Hình sự - Bà Rịa - Vũng Tàu: Công an vào cuộc điều tra các dự án “ma” (Hình 2).

Biểu tượng của Alibaba. (Ảnh: Hải Sơn).

Xã khẳng định toàn bộ khu đất trên không có giấy phép đầu tư dự án, không có quyết định phê duyệt quy hoạch khu dân cư, chưa làm hồ sơ nghiệm thu hạ tầng, tách thửa,…

Liên quan đến việc rao bán đất nền của Alibaba trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, mới đây, PV cũng đã tiếp tục đến các dự án này để tìm hiểu thông tin. Nhưng hiện tại, các dự án của Alibaba đều án binh bất động, không có “cò” đứng tìm kiếm khách hàng như trước. Nơi mà nhân viên Alibaba giới thiệu là khu nhà của ban quản lý dự án cũng đã bị quây bạt kín mít.

An ninh - Hình sự - Bà Rịa - Vũng Tàu: Công an vào cuộc điều tra các dự án “ma” (Hình 3).

Các nhân viên của Alibaba từng quảng cáo với PV đây là khu nhà của ban quản lý dự án. Tuy nhiên, hiện tại, nơi đây đã bị "đắp mền". (Ảnh: Hải Sơn).

Không bán trực tiếp nhưng trên mạng xã hội, các nhân viên của Alibaba vẫn liên tục quảng cáo rao bán các dự án này.

An ninh - Hình sự - Bà Rịa - Vũng Tàu: Công an vào cuộc điều tra các dự án “ma” (Hình 4).

Hình ảnh bên trong dự án của ông S. mà Alibaba rao bán. (Ảnh: Hải Sơn).

Từ những thông tin trên, chúng tôi mong rằng người dân sẽ tìm hiểu kỹ càng hơn khi chi tiền mua đất. Để chắc chắn về dự án, về khu đất mình muốn mua, người dân nên đến UBND các xã nơi mình muốn mua đất để tìm hiểu thông tin, tránh tiền mất tật mang.

Không phép vẫn tự ý xây dựng
Vào tháng 3 vừa qua, UBND thị xã Phú Mỹ đã ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Ngọc S. với mức phạt hơn 3 triệu đồng. Ông S. là người đã tự ý xây dựng cơ sở hạ tầng gồm hệ thống thoát nước, vỉa hè, đường giao thông trên đất trồng cây lâu năm.
Tiếp đó, tháng 6 vừa qua, UBND thị xã Phú Mỹ cũng ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông S. về hành vi xây dựng công trình kỹ thuật gồm hệ thống thoát nước, vỉa hè, đường giao thông không có giấy phép xây dựng với mức phạt tiền 17,5 triệu đồng.
Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu ông S. tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu nhưng đến nay tất cả vẫn như cũ, chưa có gì thay đổi.

Lừa bán dự án "ảo", Địa ốc Alibaba bị bộ Công an điều tra

Thứ 5, 13/12/2018 | 15:18
Mạo nhận là chủ đầu tư, tiến hành nhận tiền đặt chỗ của nhiều khách hàng tại 19 dự án khu đô thị, công ty Địa ốc Alibaba đã bị bộ Công an vào cuộc điều tra.

Vụ Alibaba bán đất nền không phép: HoREA kiến nghị sửa luật

Thứ 3, 20/11/2018 | 14:50
Trước hiện tượng các doanh nghiệp ngang nhiên rao bán đất nền dù chưa được phép, huy động vốn hợp tác đầu tư trái luật, hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã đưa ra ý kiến để sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý.

Theo chân những "thánh vẽ" Alibaba đi mua dự án không phép

Chủ nhật, 18/11/2018 | 06:00
Đại diện chính quyền huyện Long Thành và thị xã Phú Mỹ (tỉnh Đồng Nai) đều khẳng định, các dự án của Alibaba trên địa bàn vẫn chưa được cấp phép. Tuy nhiên, nhân viên Alibaba vẫn rầm rộ rao bán đất, "vẽ" các dự án có vị trí đắc địa.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.