Bác kháng cáo người kiện TAND huyện Tháp Mười

Bác kháng cáo người kiện TAND huyện Tháp Mười

Võ Công Thư
Thứ 2, 06/11/2017 | 14:13
0
Không chấp nhận mức bồi thường, một người dân kháng cáo yêu cầu TAND huyện Tháp Mười bồi thường thêm lên TAND Cấp cao tại TP.HCM nhưng bị cấp tòa này bác kháng cáo.

Ngày 6/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp dân sự về bồi thường thiệt hại cho người bị kết án oan trong hoạt động tố tụng hình sự giữa nguyên đơn là chị Phan Thị Kim Phụng (SN 1980, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) kiện TAND huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Hồ sơ điều tra - Bác kháng cáo người kiện TAND huyện Tháp Mười

Đại diện nguyên đơn và bị đơn tại cấp tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, nguyên đơn Phan Thị Kim Phụng trình bày, Nhà nước thực hiện việc thu hồi diện tích đất 98.536m² để xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và chợ mới thị tứ Trường Xuân (xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Trong quá trình thu hồi đất, các cơ quan chức năng huyện Tháp Mười đã cưỡng chế thu hồi diện tích 11.200m² tại thửa đất số 18, tờ bản đồ số 11 do cha của chị Phụng là ông Phan Văn Bình sở hữu hợp pháp, mặc dù ranh giới quy hoạch còn cách đất của gia đình chị Phụng khoảng 55m.

Khi chị Phụng phản ứng, các cơ quan tố tụng huyện Tháp Mười bắt, rồi đưa ra xét xử và tuyên phạt chị 12 tháng tù giam.

Khi chấp hành xong án tù, chị Phụng kêu oan. Ngày 19/1/2013, Công an huyện Tháp Mười ban hành quyết định đình chỉ điều tra bị can số 01 và ngày 18/11/2015, ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử tái thẩm, ban hành bản án xác định chị Phụng vô tội.

Từ đó, chị Phụng làm đơn yêu cầu TAND huyện Tháp Mười bồi thường oan sai số tiền gần 2,2 tỷ đồng tiền tổn thất các khoản. Tại các buổi hòa giải, TAND huyện Tháp Mười chỉ đồng ý bồi thường cho chị Phụng số tiền 215 triệu đồng.

Không đồng ý với số tiền bồi thường này, chị Phụng làm đơn khởi kiện, yêu cầu TAND huyện Tháp Mười bồi thường cho mình lên TAND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 13/3/2017, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử và tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của chị Phụng, tuyên TAND huyện Tháp Mười có trách nhiệm bồi thường cho chị Phụng số tiền gần 220 triệu đồng.

Không chấp nhận số tiền bồi thường này, chị Phụng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên TAND huyện Tháp Mười có trách nhiệm bồi thường cho chị Phụng số tiền gần 220 triệu đồng là có căn cứ, đúng quy định pháp luật nên bác kháng cáo của nguyên đơn, tuyên y án sơ thẩm.

Vụ chạy thận tử vong: Đối thoại bồi thường lần 2 không thành

Thứ 5, 21/09/2017 | 21:56
Cuộc đối thoại lần 2 vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vào cuối tháng 5/2017 đã diễn ra nhưng chưa đạt được sự thống nhất về mức bồi thường.

Vụ đòi bồi thường 3 tỷ: Quảng Nam ra tối hậu thư

Thứ 5, 21/09/2017 | 21:16
Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị công ty đóng tàu Bảo Duy nhanh chóng bồi thường số tiền 2,8 tỷ đồng (tổng số tiền mua máy) cho ngư dân.

Phóng viên VTV dàn dựng sai sự thật: Ai bồi thường tổn thất cho dân?

Thứ 5, 12/05/2016 | 09:51
Trong lúc thông tin về thực phẩm bẩn, thực phẩm sạch đang bị nhiễu loạn, khiến không ít người tiêu dùng hoang mang thì clip dàn dựng của phóng viên VTV là khó thể chấp nhận.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.