Bạc Liêu: Tốn hàng trăm triệu để cây chết khô gây phản cảm

Bạc Liêu: Tốn hàng trăm triệu để cây chết khô gây phản cảm

Thứ 4, 12/06/2019 | 18:25
0
Tốn hơn 850 triệu đồng nhưng kết quả là hàng trăm cây thuộc công trình cây xanh từ đường tránh Hộ Phòng đến UBND xã Phong Thạnh Tây – thị xã Giá Rai đang chết khô, đổ gãy gây mất mỹ quan đô thị.

Trao đổi với PV, nhiều người dân ngụ tại thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, hai hàng cây dầu bên đường tránh Hộ Phòng đến UBND xã Phong Thạnh Tây (thị xã Giá Rai) hiện đang èo uột và đang có hàng trăm cây chết khô, ngã, gãy ngọn. Thực trạng này đang gây mất mĩ quan đô thị tại địa phương. "Đây còn là công trình bị người dân chúng tôi lên tiếng phản ánh vì không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo quy trình chăm sóc cây khiến cây chết hàng loạt", anh T. (một người dân địa phương) bức xúc nói.

Theo thông tin ghi nhận của PV, công trình trồng mới cây xanh đoạn từ đường tránh Hộ Phòng đến UBND xã Phong Thạnh Tây do trung tâm Dịch vụ và Đô thị thị xã Giá Rai làm chủ đầu tư, đơn vị tổ chức chức lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình là công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư TAT (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), đơn vị quản lý là trung tâm dịch vụ đô thị thị xã Giá Rai với tổng mức đầu tư 859.914.075 đồng.

Đây là công trình được chỉ định thầu, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2017 của thị xã Giá Rai. Theo đó, công trình trồng mới cây xanh được thực hiện từ năm 2017 đến 2018, sẽ góp phần làm tăng vẻ mỹ quan cho bộ mặt đô thị, cải tạo khí hậu, phục vụ đời sống nhân dân một cách thiết thực như, chống nóng, cản giót, giảm bụi, đồng thời lọc tiếng ồn và làm không khí trong lành hơn.

Thế nhưng hiện nay, thực tế đáng buồn được PV ghi nhận lại, có đến hàng trăm cây sao, cây dầu hai bên bên đường bị chết khô, ngã đổ gãy ngọn, thậm chí bị mất trên đoạn từ đường tránh Hộ Phòng đến UBND xã Phong Thạnh Tây. Bên cạnh đó, ngoài những cây đã chết, cũng đang có nhiều cây đang sống lại phát triển hết sức èo uột.

Môi trường - Bạc Liêu: Tốn hàng trăm triệu để cây chết khô gây phản cảm

Đường tránh Hộ Phòng đến UBND xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai.

Theo tìm hiểu, dự án trồng mới 1.000 cây dầu, cây sao có chiều cao tiêu chuẩn từ 2,5m đến 3m, đường kính gốc từ 5cm đến 7cm, và 5.000 chậu cây hoàng yến, toàn bộ phải theo tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, tưới 2 lần/ngày (trừ trời mưa) để đảm bảo cây được xanh tốt. Sau khi trồng, cây sẽ được cắt tỉa, bón phân xịt thuốc sâu, diệt cỏ dại ở gốc định kỳ mỗi tháng.

Quy định là thế nhưng theo anh N.P. (người dân địa phương), cây xanh không được tưới nước đầy đủ nên chết rất nhiều. "Ngay từ đầu chất lượng cây trồng cũng không đảm bảo. Tôi cho rằng, trong dự án này đang có nhiều khuất tất trong việc thẩm định giá và và đơn vị thực hiện thi công gói thầu", anh P. cho hay.

Trong khi đó, một người dân khác cho biết: “Sau sự việc cây chết hàng loạt, tôi đã thông báo đến chính quyền. Sau đó, có người đã đến khu vực dự án để trồng lại cây. Thế nhưng, sau đó cây chết vẫn xảy ra rất nhiều”.

Môi trường - Bạc Liêu: Tốn hàng trăm triệu để cây chết khô gây phản cảm (Hình 2).

Cây đang chết khô.

Liên quan đến vụ việc, ông Huỳnh Thanh Toàn, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Tây cho biết, việc cây chết là do thời tiết nắng hạn, vùng này là vùng nước mặn. Trước đó, cũng có hiện tượng cây chết nhiều ông đã báo lên trên tiến hành dặm vá ( trồng lại lần thứ 2) những hiện tại cây tiếp tục chết nhiều. Hiện ông Toàn đã báo cáo lên cấp trên chờ hướng dẫn giải quyết.

Cũng thông tin với báo chí, đại diện trung tâm Dịch vụ và Đô thị thị xã Giá Rai cho hay: “Việc cây bị hư ngã đổ và bị mất theo phản ánh của người dân là có thật. Nguyên nhân cây chết nhiều do trung tâm không có xe tưới. Xe hiện nay thuê của tư nhân chỉ để ưu tiên tưới cho các công trình ở ngay trung tâm Giá Rai và chậu hoa.

Trần Như

Hà Nội: Hàng loạt cây xanh chết khô như củi trên đường Lý Sơn

Thứ 3, 11/04/2017 | 16:57
Hai hàng cây xanh dọc tuyến đường Lý Sơn, đoạn gần cầu Đông Trù (Long Biên, Hà Nội) đang có hiện tượng chết khô hàng loạt.

Clip: Cây cảnh chết khô hàng loạt trên hầm chui nghìn tỷ

Thứ 5, 23/02/2017 | 22:25
Gần 3.000 chậu cây cảnh phía trên hầm chui nghìn tỷ ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) trở nên khô héo, úa vàng.

Cây mới trồng chết khô như củi trên phố: Chủ tịch Hà Nội có biết?

Chủ nhật, 19/06/2016 | 09:18
Trong khi ngài Chủ tịch Hà Nội kêu gọi trồng cây xanh, đưa cán bộ đi nước ngoài học tập chăm sóc cây, thì hàng cây xanh mới trồng lại chết khô trên phố.
Cùng tác giả

TP.HCM: UBND quận không đồng ý cho phát sinh thêm hộ mới do lối đi chung dưới 2m

Thứ 4, 26/06/2019 | 14:15
Ông Nguyễn Thành Phương, Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, phụ trách quản lý đô thị cho biết: “Do lối đi chung này dưới 2m nên UBND quận không đồng ý việc cho phát sinh thêm hộ mới”.

TP.HCM: Điều tra vụ ba phụ nữ bị nhóm người lạ hành hung

Thứ 4, 26/06/2019 | 13:18
Khi đến căn nhà đang xảy ra tranh chấp với chồng cũ để cung cấp các tài liệu, chứng cứ cho những người bên trong, bà H. cùng hai người thân bị nhóm người lạ hành hung. Phải đến khi lực lượng chức năng đến giải cứu, bà H. cùng người thân mới bảo toàn tính mạng.

Video: Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cãi nhau "gay gắt" với mẹ vợ cũ trước giờ xét xử

Thứ 4, 26/06/2019 | 11:48
Sáng 26/6, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, SN 1978, vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái về tội Cố ý gây thương tích. Trước giờ xét xử, ông Thái và mẹ vợ cũ đã có tranh luận khá gay gắt tại sân tòa.

TP.HCM: Khánh thành trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam

Chủ nhật, 05/05/2019 | 20:17
Ngày 5/5, UBND TP.HCM đã chính thức khánh thành trung tâm Báo chí TP.HCM. Đây là trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ báo chí.

Vụ án 3 người chết ở Bình Tân: Lời kể kinh hoàng về "thảm án được báo trước"

Thứ 6, 03/05/2019 | 11:15
Biết Tín sử dụng ma tuý và đang có biểu hiện bất thường nên người nhà đều lo sợ và đã cất giấu các loại dao, kéo…Tuy nhiên, họ vẫn không thoát khỏi tay nghịch tử
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...