Bác sĩ sốc khi phát hiện miếng khoai trong

Bác sĩ sốc khi phát hiện miếng khoai trong "vùng kín" người phụ nữ

Thứ 2, 15/03/2021 | 10:37
0
Thay vì sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, người phụ nữ này lại nhét một miếng khoai lang vào “vùng kín”.

Bệnh nhân trong câu chuyện là cô Monica, người Mỹ. Mới đây, cô và bác sĩ điều trị cho mình đã chia sẻ về tình huống hi hữu này trong chương trình truyền hình TLC Sex Sent Me to ER (Câu chuyện trong phòng cấp cứu).

Sức khỏe - Bác sĩ sốc khi phát hiện miếng khoai trong 'vùng kín' người phụ nữ

Bác sĩ Myhre.

Theo đó Monica và bạn trai chưa muốn sinh con nên họ quyết định phải ngừa thai. Tuy nhiên, thay vì tin vào các phương pháp y học hiện đại, cô lại tránh thai bằng cách khó ai ngờ tới. Monica kể trước đây nghe bà ngoại nói khoai lang có tác dụng ngừa thai nên đã tự nhét một miếng khoai lang vào âm đạo.

Ít lâu sau, Monica cảm thấy bị đau ở trong vùng xương chậu và phải vào viện khám. Người điều trị cho cô là bác sĩ Myhre. Lo ngại bệnh nhân có thể gặp vấn đề túi mật nên bà đã yêu cầu siêu âm. "Kết quả cho thấy có một thứ gì đó như khối u. Tôi thực sự lo rằng bệnh nhân có một khối u, một u nang hay một thứ gì đó đáng sợ ", bác sĩ Myhre nói.

Các xét nghiệm sau đó cho thấy Monica bị nhiễm trùng. Khi kiểm tra vùng chậu bệnh nhân bác sĩ Myhre lại phát hiện có dị vật trong âm đạo của cô. Ngạc nhiên hơn dị vật đó hóa ra là một miếng khoai lang.

"Tôi không thể tin cô ấy lại đặt một miếng khoai lang vào bên trong cơ thể mình. Nó không thể ngừa thai được, miếng khoai nằm trong âm đạo và gây nhiễm trùng. Khi đã bị nhiễm trùng, tình trạng có thể nghiêm trọng hơn, gây ra nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng của bệnh nhân", bác sĩ Myhre cho hay.

Được biết miếng khoai đã nằm trong người Monica được 2 tuần. May mắn cô đến bệnh viện kịp thời, chỉ cần loại bỏ mảnh khoai ra và điều trị bằng thuốc kháng sinh là khỏi.

Thực tế không ít cặp đôi mắc sai lầm khi tránh thai. Vì chưa muốn có em bé họ đã sử dụng các biện pháp tránh thai không an toàn như "dùng túi nilon thay bao cao su", "vắt chanh vào vùng kín sau khi quan hệ", "ngâm nước nóng để cho tinh trùng chết"... Điều này kéo theo rất nhiều hệ lụy xấu đối với sức khỏe của người phụ nữ ở hiện tại cũng như tương lai.

Nếu chưa muốn có thai bạn có thể áp dụng các biện pháp tránh thai an toàn như: Sử dụng bao cao su, dùng thuốc tránh thai, đặt vòng tránh thai, thắt ống dẫn tinh cho nam giới...

Minh Hoa (t/h)

Mắc bệnh lạ khó chữa, người phụ nữ đau như bị sốc điện 50 lần/ngày

Thứ 2, 08/02/2021 | 16:38
Căn bệnh kỳ lạ khiến người phụ nữ 42 tuổi phải chịu những cơn đau cơ dữ dội không khác gì bị điện giật.

Cứu sống thanh niên mắc căn bệnh kỳ lạ, nuốt 1 kg kim loại vào bụng

Chủ nhật, 17/01/2021 | 15:17
Mắc hội chứng lạ, nam thanh niên đã nuốt 1kg kim loại vào bụng gồm đinh, bấm móng tay, lưỡi dao lam.

Clip: Mắc bệnh lạ, bé trai 11 tuổi ở Thanh Hóa cao 1,8 mét

Thứ 4, 06/01/2021 | 20:15
Dù mới 11 tuổi nhưng một bé trai ở Thanh Hóa đã cao tới 1,8 mét. Cơ thể của bé tăng nhanh bất thường, các ngón tay, ngón chân dài và lớn hơn các bạn cùng trang lứa.

Thiếu nữ xinh đẹp mắc bệnh lạ suốt 1 năm sau khi nặn mụn

Thứ 4, 09/12/2020 | 17:49
Vài tuần sau khi nặn mụn, gương mặt thiếu nữ 17 tuổi sưng phồng lên như quả bóng.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:47
Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.