Bác sĩ thẩm mỹ cảnh báo chị em nên nhớ điều này trước khi đi làm đẹp

Bác sĩ thẩm mỹ cảnh báo chị em nên nhớ điều này trước khi đi làm đẹp

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 05/07/2018 | 16:43
0
Theo Ths.BS Cao Ngọc Duy, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt – Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, bệnh viện đa khoa Đức Giang, làm đẹp là nhu cầu tất yếu của chị em. Tuy nhiên, cần lưu tâm làm đẹp phải đảm bảo an toàn tính mạng.

Mới đây, thông tin nữ doanh nhân P.T.M.L, Chủ tịch hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước, Giám đốc công ty TNHH Mỹ Lệ, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Phước khóa 13, tử vong bất thường khi đi làm đẹp gồm xăm lông mày và xăm môi.

Theo thông tin của báo Người Đưa Tin, sau khi xăm xong, bà L. có xin một viên thuốc giảm đau nhằm giúp cho môi và chân mày không bị sưng. Lái xe cho bà L. cũng kể lại sau khi uống thuốc, người của bà L. mẩn đỏ, ngứa, gọi cho cơ sở làm đẹp và được cơ sở yêu cầu quay lại, nhưng khi xe vừa quay lại bà L. chỉ nói thêm được vài câu thì nôn và bất tỉnh. Ngay lập tức bà L. được chở đến bệnh viện nhưng không kịp.

Sự việc vẫn đang gây xôn xao dư luận, bên cạnh đó không ít chị em mê làm đẹp cũng bày tỏ sự lo lắng về việc đi làm đẹp tại các cơ sở.

Trước thông tin về sự việc này, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với Ths.BS Cao Ngọc Duy, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt – Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, bệnh viện đa khoa Đức Giang để nghe bác sĩ đưa ra những lời khuyên, cảnh báo cho những chị em mê làm đẹp.

Bác sĩ thẩm mỹ cảnh báo chị em nên nhớ điều này trước khi đi làm đẹp

Ths.Bác sĩ Cao Ngọc Duy khuyên chị em cần phải làm đẹp an toàn và có khoa học.

Theo đó, bác sĩ Cao Ngọc Duy cho biết: “Về nguyên nhân tử vong của nữ ĐBQH trên tôi không bàn, vì cần phải can thiệp pháp y chuyên môn sâu mới có kết luận cụ thể. Nhưng, chỉ với một viên thuốc giảm đau thông thường mà bà L. uống sau khi đã hoàn tất việc xăm, có thể phần nhiều nghĩ đến dị ứng thuốc và sốc. Vậy nên, những trường hợp như thế rất khó để nói trước. Bản thân bà L. cũng không biết cơ thể mình dị ứng với thuốc gì.

Vì thế, tôi khuyên các chị em một khi đã biết cơ thể mình dị ứng với thuốc gì thì tuyệt đối tránh xa những thuốc có thành phần đó.

Chẳng hạn như thuốc giảm đau hạ sốt thông thường có hoạt chất paracetamol, nhưng cũng đã có bệnh nhân dị ứng với thuốc đó”.

Với câu hỏi, khi khách hàng hỏi xin thuốc, bác sĩ cần phải làm gì để không gây ra những trường hợp đáng tiếc? bác sĩ Cao Ngọc Duy nói: “Trước tiên bệnh nhân phải là người nhớ và bảo vệ bản thân trước, còn phía bác sĩ, trước khi đưa thuốc gì cho khách hàng, cho bệnh nhân cần phải hỏi trước tiền sử của khách xem có bị dị ứng thuốc gì hay không.

Làm đẹp là nhu cầu tất yếu, nhưng các chị em cũng cần phải làm đẹp an toàn và có khoa học. Nên làm đẹp ở những trung tâm, thẩm mỹ viện có bác sĩ thường trực thì sẽ tốt hơn. Bởi, nếu có gặp sự cố thì sẽ được giải quyết một cách kịp thời, tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc”.

Nguyên ĐBQH tỉnh Bình Phước tử vong bất thường: Có thể mổ tử thi kể cả gia đình không đồng ý

Thứ 5, 05/07/2018 | 10:57
"Mổ tử thi là hoạt động tố tụng hình sự nằm trong phần “Khám nghiệm tử thi” do cơ quan điều tra tiến hành. Không có quy định nào việc mổ tử thi phải có sự đồng ý của thân nhân. Chỉ có trường hợp thông báo cho thân nhân biết khi khai quật tử thi được quy định tại khoản 4 Điều 202 BLTTHS năm 2015", luật sư Trần Đình Dũng nói.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.

Làm đẹp an toàn bằng phương pháp cổ truyền

Thứ 6, 11/05/2018 | 15:17
Trước vấn nạn mỹ phẩm giả đang tràn lan thị trường, ngày nay nhiều người đã quay lại làm đẹp bằng các phương pháp cổ truyền của ông bà ta, vừa hiệu quả lại đảm bảo an toàn.
Cùng tác giả

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....