Bãi bỏ hàng loạt quyết định bổ nhiệm sai phạm của Giám đốc sở trước khi về hưu

Bãi bỏ hàng loạt quyết định bổ nhiệm sai phạm của Giám đốc sở trước khi về hưu

Nguyễn Thiện Quyền
Thứ 6, 15/06/2018 | 22:53
1
Liên quan đến việc ông Lê Như Tuấn, nguyên Giám đốc sở NN&PTNT trước khi nghỉ hưu đã ký bổ nhiệm, tuyển dụng hàng loạt cán bộ trái quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo bãi bỏ các quyết định bổ nhiệm sai phạm trước đó.

Liên quan đến vụ việc hàng loạt cán bộ tại sở NN&PTNT Thanh Hóa được bổ nhiệm trái quy định, ngày 15/6, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo thu hồi, bãi bỏ các quyết định bổ nhiệm và quyết định điều động, bổ nhiệm trước đó.

Để xử lý, khắc phục những vi phạm tại sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc sở NN&PTNT tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đề xuất, tham mưu, quyết định bổ nhiệm nhân sự. Lãnh đạo sở này phải thu hồi, bãi bỏ các quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tâm, bà Lê Thị Bình, Nguyễn Thị Lan và ông Trịnh Văn Chất.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã yêu cầu lãnh đạo sở NN&PTNT và các cá nhân có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc bổ nhiệm 19 trường hợp công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở trong thời gian từ năm 2014 đến đầu năm 2017.

Bãi bỏ hàng loạt quyết định bổ nhiệm sai phạm của Giám đốc sở trước khi về hưu

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản thu hồi, hủy bỏ hàng loạt quyết định bổ nhiệm sai phạm tại sở NN&PTNT.

Trước đó như đã thông tin, trong năm 2017, ông Lê Như Tuấn, khi còn đương nhiệm chức Giám đốc sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trái quy định. Cụ thể bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan, Trạm trưởng trạm Thú y TP.Thanh Hóa giữ chức vụ mới là Phó Chi cục trưởng chi cục Thú y TP.Thanh Hóa từ ngày 15/8/2017; bổ nhiệm bà Lê Thị Bình, Phó phòng Quản lý dịch hại cây lâm nghiệp làm Phó Chi cục trưởng chi cục Bảo vệ thực vật Thanh Hóa từ ngày 15/8/2017.

Sau khi được Giám đốc sở bổ nhiệm, đến ngày 2/10/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa mới có quyết định tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với hai cán bộ trên. Vào thời điểm bổ nhiệm, hai cán bộ này cũng chưa đảm bảo trình độ lý luận, chưa tham gia học lớp chuyên viên, không nằm trong quy hoạch cán bộ...

Ngoài bổ nhiệm các cán bộ khi chưa là công chức, ông Tuấn còn ký quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ có bằng tại chức, chưa đảm bảo trình độ lý luận chính trị.

Ngày 22/5/2017, sở NN&PTNT có quyết định tiếp nhận ông Trịnh Văn Chất (SN 12/8/1979) là Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Thạch Thành về công tác tại phòng Trồng trọt sở NN&PTNT.

Đến ngày 1/2/2018, ông Lê Như Tuấn đã ký quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Chất từ chuyên viên của phòng làm Phó trưởng phòng Trồng trọt; ông Chất chỉ có bằng đại học tại chức (thời điểm bổ nhiệm chưa đến 45 tuổi).

Thanh Hóa: Làm rõ việc GĐ sở NN&PTNT ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trái quy định trước khi về hưu

Thứ 6, 08/06/2018 | 19:17
Trước khi về nghỉ hưu, ông Lê Như Tuấn, nguyên Giám đốc sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa đã ký tuyển dụng hàng loạt cán bộ trái quy định trong năm 2017.

Thanh Hóa lên tiếng vụ Phó Chủ tịch tỉnh bổ nhiệm thần tốc bà Quỳnh Anh

Thứ 3, 19/12/2017 | 18:58
Một vị lãnh đạo tỉnh này cho hay: “Đã như thế thì cứ thế mà xử thôi, có gì đâu. Đằng nào cũng phải làm thôi”.

Bổ nhiệm ở BVĐK Thanh Hóa: Sở Y tế nói sai, UBND tỉnh nghe tham mưu bảo “đúng”

Thứ 5, 30/11/2017 | 08:00
Sau quá trình kiểm tra việc bổ nhiệm nhân sự của bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sở Y tế đã có văn bản khẳng định việc bổ nhiệm của bệnh viện này đã sai với quy định. Bất ngờ, mới đây sau khi được sở Nội vụ tham mưu, UBND tỉnh Thanh Hoá lại ra văn bản khẳng định, việc bổ nhiệm đúng quy trình.

Thanh Hóa: Bổ nhiệm hàng loạt lái xe thành phó chánh văn phòng

Thứ 7, 01/08/2015 | 10:57
Dù không có bằng cấp và đã quá tuổi bổ nhiệm theo quy định nhưng những lái xe này vẫn ung dung làm phó chánh văn phòng.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.