Bài học đắt giá cho kẻ môi giới mại dâm

Bài học đắt giá cho kẻ môi giới mại dâm

Thứ 7, 16/09/2017 | 10:09
0
Bị cáo Điềm bao biện do nhu cầu sinh lý nên đi cùng hai người đàn ông trên chứ không có mục đích môi giới mại dâm.

TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Thị Điềm (SN 1973, trú tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Môi giới mại dâm. Trước đó, Điềm bị TAND huyện Sóc Sơn, Hà Nội tuyên phạt 10 tháng tù về tội danh trên.

Hồ sơ điều tra - Bài học đắt giá cho kẻ môi giới mại dâm

Bị cáo Lê Thị Điềm tại tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13h ngày 19/1/2017, Điềm đang ở nhà thì nhận được điện thoại của người xưng tên là Hải (tên thật là Trần Văn Tính) đặt vấn đề mua dâm. Người phụ nữ ngoài 44 tuổi này vui vẻ đồng ý.

Tính rủ Đàm Ích Bình (thời điểm đó nhận tên là Hữu, SN 1987) đến nhà Điềm và bảo Điềm rủ thêm một người nữa.

Điềm gọi cho Nguyễn Thị V. (SN 1967, trú tại xã Phù Linh). Sau đó, cả 4 người rủ nhau đi hát karaoke ở thông Xuân Bách, xã Quang Tiến. Tại đây, Bình đưa cho Điềm 800.000 đồng tiền mua dâm.

Ít phút sau đó, cả 4 người này tiếp tục di chuyển đến khách sạn có địa chỉ ở xã Quang Tiến thuê phòng để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Khi hai cặp đôi ở hai phòng khác nhau đang “mây mưa” thì bị Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra bắt giữ người cùng tang vật là 800.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Điềm bao biện do nhu cầu sinh lý nên đi cùng hai người đàn ông trên chứ không có mục đích môi giới mại dâm. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn nên xin tòa phúc thẩm cho hưởng án treo.

Tuy nhiên, căn cứ trên cơ sở kết quả điều tra cùng các tài liệu, chứng cứ của vụ án, HĐXX phúc thẩm nhận định tòa cấp sơ thẩm đã xét xử và ra một bản án đúng người, đúng tội.

Tòa phúc thẩm xét thấy hành vi của Lê Thị Điềm là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục của dân tộc, làm mất trật tự tại địa phương nên cần thiết phải có một hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi bị cáo gây ra.

Do không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo, HĐXX cấp phúc thẩm sau khi nghị án đã quyết định y án sơ thẩm đối với Lê Thị Điềm. Theo đó, bị cáo này vẫn phải chấp hành 10 tháng tù giam.

Thiên Long

Bốn ‘hotgirl’ môi giới cho đồng nghiệp bán dâm lĩnh án

Thứ 2, 11/09/2017 | 16:44
Trong quá trình "hành nghề", 4 nữ bị cáo còn giới thiệu bạn của mình bán dâm cho khách. Sau mỗi lần môi giới, các bị cáo được hưởng lợi từ 500.000 – 5 triệu đồng.

Giảm nhẹ hình phạt cho 'má mì' môi giới mại dâm

Thứ 5, 31/08/2017 | 15:39
Trong quá trình làm nhân viên tại quán bia, Chính còn môi giới cho “đồng nghiệp” đi bán dâm mỗi khi có khách "đặt hàng".

Á khôi, Hoa khôi điều hành môi giới, tham gia bán dâm nghìn USD

Thứ 6, 18/08/2017 | 18:30
Ngoài việc điều hành đường dây bán dâm nghìn đô, hai Hoa khôi, Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp còn trực tiếp tham gia bán dâm.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.