Bản án thích đáng cho “nghịch tử” phục kích sát hại đấng sinh thành

Bản án thích đáng cho “nghịch tử” phục kích sát hại đấng sinh thành

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 5, 12/09/2019 | 18:00
0
Bực tức vì bị mẹ chửi mắng, nghịch tử Đỗ Trọng Nhân lấy dao phục kích ở đầu ngõ, đợi mẹ đi làm qua đây sẽ ra tay…

Ngày 12/9, Đỗ Trọng Nhân (SN 2000, trú ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người.

Hồ sơ điều tra - Bản án thích đáng cho “nghịch tử” phục kích sát hại đấng sinh thành

Bị cáo Đỗ Trọng Nhân tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị hại trong vụ án không ai khác lại chính là mẹ đẻ của nghịch tử này, bà Phan Thị Bình (SN 1968, trú cùng địa chị).

Nguồn cơn dẫn tới vụ án đau lòng xuất phát từ sự tha hóa của bị cáo. Theo hồ sơ, Nhân đỗ vào một trường Đại học có tiếng ở Hà Nội. Thế nhưng, theo học được gần 1 năm thì Nhân bỏ dở ngang chừng, quay về nhà.

Mặc cho người thân khuyên can thế nào, Nhân nhất quyết không quay lại giảng đường mà ở nhà lêu lổng, không chịu lao động, suốt ngày vùi đầu vào trò chơi điện tử vô bổ.

Chính vì điều này đã khiến mẹ của Nhân rất phiền lòng, từ đây những cuộc cãi vã giữa hai mẹ con diễn ra thường xuyên hơn.

Cho tới một hôm, khi đó vào khoảng 23h ngày 10/3/2019, Nhân đi chơi điện tử về thì bị mẹ trách mắng.

Thấy cãi vã xảy ra, anh Đỗ Trọng Nghĩa (SN 1993, là anh của Nhân) ra sức khuyên bảo nhưng Nhân không nghe. Thậm chí hai anh em Nhân còn lao vào đánh nhau. Được mọi người can ngăn, Nhân bỏ đi ra ngoài.

Bực tức vì bị mẹ chửi mắng, Nhân đã nảy sinh ý định giết mẹ đẻ để trả thù.

Lúc Nhân quay trở về nhà, đồng hồ đã điểm 01h sáng ngày 11/3/2019. Thấy cổng đã khóa, Nhân trèo tường để vào trong sân.

Bước tới thềm nhà, Nhân lấy 01 con dao rựa rồi lại trèo tường ra ngoài và lên kế hoạch sát hại bậc sinh thành.

Biết mẹ mình thường xuyên dậy sớm để đi làm nên Nhân đi bộ đến đứng trước đầu ngõ, mục đích chờ mẹ mình đi qua đây sẽ dùng dao chém.

Đúng như dự tính của Nhân, khoảng 04h30’ ngày 11/3/2019, bà Bình thức dậy sớm đạp xe đi làm.

Khi vừa đi qua chỗ Nhân đứng thì lập tức bị Nhân xông ra dùng dao chém một nhát trúng vào vùng ngực.

Đau đớn và hoảng hốt, bà Bình toan giơ tay chống đỡ và cố gắng chạy về phía cổng nhà gọi con trai ra cứu thì bị Nhân đuổi theo, chém thêm nhiều nhát vào những vùng trọng yếu trên cơ thể.

Lúc này, nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, chồng và con bà Bình vội chạy ra can ngăn cũng bị Nhân giơ dao lên dọa chém.

Chỉ đến khi hàng xóm đến khống chế thì Nhân mới dừng lại hành vi phi nhân tính của mình.

06 giờ sáng cùng ngày, Đỗ Trọng Nhân đã đến công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Về phần nạn nhân, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên bà Phan Thị Bình không chết nhưng bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tích tới 48%.

Với hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trái thuần phong mỹ tục, đạo đức con người Việt Nam, sau khi nghị án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Trọng Nhân mức án 14 năm về tội “Giết người”.

Vụ xe ô tô tông 2 người đi xe máy sau ẩu đả tại Gold View: Có thể khởi tố về tội Giết người

Thứ 4, 11/09/2019 | 20:00
Sau mâu thuẫn và xảy ra ẩu đả vì tranh chấp chỗ để xe, nam tài xế ô tô đã lao thẳng xe vào cha mẹ của đối phương khiến hai nạn nhân trọng thương. Hành vi trên khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ. Dưới góc độ pháp lý, các luật sư nhận định có thể khởi tố người này về tội Giết người.

An ninh hình sự 24h: Tin tức mới nhất vụ cha giết con rồi phi tang xác xuống sông Hàn; Điều tra vụ con rể dùng dao đâm gục bố mẹ vợ ngay tại nhà

Thứ 4, 05/06/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Tin tức mới nhất vụ cha giết con rồi phi tang xác xuống sông Hàn; Ông chủ tiệm may chết bất thường với vết cắt trên cổ tay; Điều tra vụ con rể dùng dao đâm gục bố mẹ vợ ngay tại nhà...

Lý do chưa thể tuyên án vụ con giết mẹ vì 1,5 chỉ vàng ở Bắc Giang

Thứ 2, 27/05/2019 | 16:54
Đến ngày tuyên án vụ con giết mẹ vì 1,5 chỉ vàng ở Bắc Giang, HĐXX của TAND tỉnh này bất ngờ tuyên bố hoãn phiên tòa để xác minh, thu thập thêm chứng cứ do không thể thực hiện ngay tại phiên tòa.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.