Ngày 23/8, TAND TP.Hà Nội vừa tuyên phạt 2 án tử hình đối với 2 bị cáo Sầm Văn Quang (SN 1989, quê xã Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An) và Nguyễn Khắc Cảnh (SN 1982, quê xã Nam Hưng, Nam Sách, Hải Dương) về tội Mua bán trái phép chất ma túy quy định tại điểm e, khoản 4, Điều 194, BLHS 1999.
Quá trình mở tòa, hành vi phạm tội của các bị cáo được thể hiện như sau: Khoảng tháng 8/2017, qua mối quan hệ xã hội, Sầm Văn Quang quen một người nam giới tên Châu ở Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Được bạn rủ đi Bắc Giang làm, Quang đồng ý ngay.
Theo chỉ đạo của Châu, Quang lên nhà Nguyễn Thị Yến (bạn gái Châu) để ngày 26/10/2017 cùng Nguyễn Khắc Cảnh đi Nghệ An mua ma túy mang về Bắc Giang cho Châu.
Đúng 9h sáng ngày 26/10/2017, khi nhận một bọc tiền từ Yến (Quang không biết có bao nhiều tiền), Cảnh lái xe ô tô chở Quang đến huyện Quế Phong, Nghệ An để mua ma túy.
Sau nhiều lần liên lạc với người đàn ông người Mông để mua ma túy mà không được nên Cảnh bảo Quang ở lại, dặn khi nào mua được ma túy thì gọi Cảnh đến trả tiền.
Chờ đến tận sáng hôm sau, Quang mới mua được ma túy của một người dân tộc Mông rồi gọi điện thông báo cho Cảnh.
Theo chỉ đạo của Châu, để đảm bảo an toàn, Cảnh chở Quang ra đường bắt xe khách cho Quang mang ma túy về Hà Nội, còn Cảnh sẽ lái xe ô tô về sau. Cả hai hẹn gặp nhau ở bến xe nước ngầm.
Do ngủ quên nên Quang đi qua điểm bến xe nước ngầm. Đến lúc tỉnh dậy, Quang cuống cuồng ôm “hàng” xuống đại một điểm ở trước cửa số nhà 369 Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội thì gặp ngay một tổ công tác công an phường Khương Trung đang làm nhiệm vụ.
Thấy người đàn ông này có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu kiểm tra thì thu giữ được gần 10kg Methamphetamine (gồm 567 viên nén màu đỏ và 10 túi tinh thể mà trắng là ma túy loại Methamphetamine).
Về phần Nguyễn Khắc Cảnh, người đàn ông này sau khi về đến Hà Nội đã giao lại tiền mua ma túy cho Châu ở khu vực cầu Thanh Trì rồi xuống bến xe nước ngầm tìm Quang nhưng không gặp. Khi Cảnh vừa ra khỏi cổng bến xe nước ngầm thì bị lực lượng công an phục kích, bắt giữ.
Đối với những người liên quan trong vụ án, do chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra quyết định tách rút tài liệu đối với những đối tượng này để điều tra, xử lý sau.
Tại phiên tòa, cả hai bị cáo khai làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Song, căn cứ vào toàn diện hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận, các bị cáo có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Với số lượng ma túy đặc biệt lớn, tòa cấp sơ thẩm nhận định cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để làm bài học răn đe cho những người khác.
Vì các lẽ trên, HĐXX của TAND TP.Hà Nội tuyên phạt cả hai bị cáo Sầm Văn Quang và Nguyễn Khắc Cảnh cùng mức án cao nhất là tử hình.