Ban Bí thư cấm cấp dưới tặng quà Tết cấp trên

Ban Bí thư cấm cấp dưới tặng quà Tết cấp trên

Thứ 6, 03/01/2014 | 10:46
0
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh vừa có công văn yêu cầu các cấp ủy, đảng, chính quyền nghiêm cấm việc tặng quà Tết cho cấp trên, đồng thời không dùng tiền, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định.

Cụ thể, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cần chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời, triển khai các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; chăm lo đời sống các gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội mừng Xuân Giáp Ngọ và kỷ niệm 84 năm thành lập Đảng (3/2) phải thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, tập quán của từng địa phương.

Ban Bí thư nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm sai phạm trong tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội, không tổ chức để lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, chúc Tết địa phương. 

Dịp kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng, Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan đảng. Việc tặng quà Tết cho cấp trên bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Tiền, phương tiện, tài sản công bị cấm sử dụng vào các hoạt động trong dịp Tết trái quy định.

Theo Chinhphu.vn

Chọn quà Tết độc đáo năm 2014

Thứ 4, 01/01/2014 | 09:26
Thị trường quà tết 2014 đang rất sôi động với nhiều món quà độc đáo đa dạng khác nhau và không ít món quà xa xỉ ra mắt...

Kiến dòi lúc nhúc trong giỏ quà Tết

Thứ 7, 09/02/2013 | 10:26
Một người dân ở Hà Nội đã hoảng hồn khi phát hiện kiến và dòi lổm nhổm trong hộp bánh quy đựng trong giỏ quà.

Nghệ An: Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên

Thứ 5, 07/02/2013 | 15:08
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện “Về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Quý Tỵ 2013”. Công điện nêu rõ: Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên.

Qùa tết từ Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Liên Bang Nga

Thứ 3, 05/02/2013 | 14:38
Từ những bài viết về các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh, đăng tải trên báo Đời sống & Pháp luật, báo điện tử Người đưa tin, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Liên Bang Nga đã phối hợp với Văn phòng báo Đời sống & Pháp luật, Báo điện tử Người đưa tin tại miền Trung tổ chức trao quà tết cho đồng bào.

Chung cư và “chân dài”, món quà Tết độc nhất

Thứ 5, 10/01/2013 | 09:07
Kinh tế khó khăn, nên những món quà thuộc dạng “của nhà trồng được” dường như được ưu tiên hàng đầu.

Chọn quà Tết độc đáo năm 2014

Thứ 4, 01/01/2014 | 09:26
Thị trường quà tết 2014 đang rất sôi động với nhiều món quà độc đáo đa dạng khác nhau và không ít món quà xa xỉ ra mắt...

Kiến dòi lúc nhúc trong giỏ quà Tết

Thứ 7, 09/02/2013 | 10:26
Một người dân ở Hà Nội đã hoảng hồn khi phát hiện kiến và dòi lổm nhổm trong hộp bánh quy đựng trong giỏ quà.

Nghệ An: Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên

Thứ 5, 07/02/2013 | 15:08
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện “Về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Quý Tỵ 2013”. Công điện nêu rõ: Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên.

Qùa tết từ Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Liên Bang Nga

Thứ 3, 05/02/2013 | 14:38
Từ những bài viết về các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh, đăng tải trên báo Đời sống & Pháp luật, báo điện tử Người đưa tin, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Liên Bang Nga đã phối hợp với Văn phòng báo Đời sống & Pháp luật, Báo điện tử Người đưa tin tại miền Trung tổ chức trao quà tết cho đồng bào.

Chung cư và “chân dài”, món quà Tết độc nhất

Thứ 5, 10/01/2013 | 09:07
Kinh tế khó khăn, nên những món quà thuộc dạng “của nhà trồng được” dường như được ưu tiên hàng đầu.