Bắn chậm thì chết với Mourinho

Bắn chậm thì chết với Mourinho

Thứ 6, 01/11/2013 | 08:51
0
Giờ đã là lần gặp nhau thứ 9, và Wenger vẫn chưa thể nhấp một ngụm rượu vang đỏ và chào mừng chiến thắng trước Mourinho...

Đừng buồn Arsene – có lẽ phải tới lần thứ 10, may mắn mới mỉm cười. Đó là khi Chelsea của Jose Mourinho lại hành quân tới sân Emirates, vào ngày 23/12 tới.

Thất bại 0-2 của Arsenal tại Capital One Cup, trước Chelsea vào đêm thứ Ba vừa qua đã là lần thứ 9 Wenger phải muối mặt trước Mourinho và thất bại trong nỗ lực giành chiến thắng đầu tiên. Thành tích của Wenger trước người đàn ông Bồ Đào Nha thật thảm hại: 5 thua và 4 hòa.

Bóng đá Quốc tế - Bắn chậm thì chết với Mourinho

5 thua, 4 hòa là thành tích tệ hại của Giáo Sư trước Người đặc biệt

Cứ mỗi khi phải đối mặt với Người đặc biệt, Wenger thực sự quả giống như "kẻ rình trộm", hay chính xác hơn là người đàn ông đứng nhìn đối thủ thành công.

Trước trận đấu trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn vừa qua, Arsenal có 8 sự thay đổi và Chelsea có 10, chẳng nói lên cơ hội giành danh hiệu Premier League của bất kỳ đội bóng nào, ngoại trừ việc Arsenal rõ ràng thiếu chiều sâu hơn so với Chelsea - sử dụng "thê đội 2" với tổng giá trị chuyển nhượng gần 140 triệu bảng, và những cầu thủ ngồi dự bị cũng có giá trị lên tới 120 triệu bảng. Nhưng, dù sao nó thực sự giúp cho thành tích đối đầu của kẻ này áp đảo hơn hẳn người kia.

Giờ đã là lần gặp nhau thứ 9, và Wenger vẫn chưa thể nhấp một ngụm rượu vang đỏ và chào mừng chiến thắng trước Mourinho, sau trận đấu.

Mối quan hệ của họ có thể đã ấm dần từ sau vụ căng thẳng như băng lạnh vào năm 2005, khi Wenger gần như đã chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục pháp lý cần thiết để kiện Mourinho ra tòa, sau khi ông thầy Chelsea gọi Arsene là "kẻ rình trộm" với một "cái ống nhòm vĩ đại". Dù thế nào, thành tích đối đầu của họ vẫn làm cho người đàn ông Pháp ấy không thể tươi tỉnh.

Cách mà 2 HLV hàng đầu bóng đá Anh ấy bố trí đội hình, chuẩn bị đấu pháp và xây dựng tinh thần cho các cầu thủ có thể đóng vai trò quan trọng trong một mùa giải, mà 2 đội bóng London hiện đang chiếm vị trí số 1 và 2 tại Premier League.

Đây là sự đối đầu ở phương diện quản lý, nhưng được cả đôi bên "kịch tính hóa" thành những chuyện rất riêng tư cá nhân. Dẫu sao, thành tích đối đầu của Wenger trước Mourinho vẫn phần nào đó tốt hơn, khi so với những HLV Premier League khác.

Chỉ có Roberto Martinez của Everton từng dẫn dắt một đội bóng chống lại các học trò của Mourinho và giành chiến thắng - đó chính là chiến thắng 1-0 trước Chelsea vào tháng 8. David Moyes của M.U cũng chưa từng đánh bại Mourinho trong 9 lần đối đầu, với 5 thua trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, Manuel Pellegrini của Man City có thành tích tốt hơn chút xíu, với 2 thắng và 1 hòa trong 8 trận đối đầu Mourinho.

Martin Jol của Fulham đã thua 8/10 lần, trong khi Alan Pardew của Newcastle và Mauricio Pochettino cùng Southampton đều cùng thua cả 4 trận đối đầu với các đội bóng của Mourinho.

Tất nhiên, người ta có thể biện hộ rằng khi đối thủ của họ là Real Madrid và Chelsea, chuyện đó chẳng làm ai đó quá xấu hổ. Ngay cả Sir Alex Ferguson cũng chỉ có 2 lần chiến thắng Mourinho trong 14 lần chạm trán, nhưng Manchester United có 6 hòa trước FC Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid. Cựu HLV Liverpool, cựu HLV tạm quyền Chelsea, Rafa Benitez thậm chí còn có thành tích tốt hơn, với 5 thắng, 4 hòa trong 15 trận đấu với Mourinho.

Chính Pep Guardiola của Bayer Munich hiện tại mới là "thần báo ứng" của Mourinho. Cựu HLV Barcelona chỉ thua 3/16 lần chạm trán với các đội bóng từng được dẫn dắt bởi Mourinho, và mới đây tiếp tục chứng kiến Bayern đánh bại Chelsea bằng loạt đá luân lưu tại trận siêu cúp châu Âu vào tháng 8.

Một lần nữa, người ta có thể lý luận rằng việc dẫn dắt Barcelona và bây giờ là đương kim vô địch châu Âu, tất nhiên, giúp Guardiola rất nhiều. Dẫu sao, bóng đá châu Âu cũng cần có "Shrek" để "tát" vào cái mặt ngạo nghễ của Người đặc biệt.

Theo RadioVietnam

Quá kết Ozil, Mourinho xin áo đấu

Thứ 5, 31/10/2013 | 08:15
Chelsea chiến thắng, "người đặc biệt" còn nhận được món quà Giáng sinh sớm là chiếc áo thi đấu của cậu học trò cũ Mesut Ozil.

Wenger ủng hộ cách mừng bàn thắng của Mourinho

Thứ 4, 30/10/2013 | 20:16
Giáo sư cho rằng pha nhảy lên khán đài ăn mừng của “Người đặc biệt” trong trận gặp Man City là phản ứng tất yếu trong một trận cầu giàu cảm xúc.

Mourinho vẫn chờ Alonso

Thứ 4, 30/10/2013 | 16:41
Trong kế hoạch chuyển nhượng của Jose Mourinho, Xabi Alonso vẫn là một trong những mục tiêu hàng đầu. Ông vẫn chờ cái gật đầu của tiền vệ người Tây Ban Nha này.

Chiến thuật hợp lý, Mourinho giúp Chelsea đánh bại Arsenal

Thứ 4, 30/10/2013 | 08:43
HLV Mourinho đã thể hiện sự xuất sắc trong việc bố trí nhân sự cùng chiến thuật hợp lý để thêm một lần đánh bại HLV Arsene Wenger.

Mourinho nhảy lên khán đài mừng bàn thắng

Thứ 2, 28/10/2013 | 09:44
Chứng kiến pha lập công quyết định của Torres ở phút 90, HLV của Chelsea không giấu được niềm vui sướng, chia vui bằng phong cách đặc biệt của riêng ông.

Cristiano Ronaldo bật lại Mourinho để bảo vệ Tây Ban Nha

Chủ nhật, 27/10/2013 | 15:08
Siêu sao bóng đá người Bồ sau khi được hỏi đã tỏ ý không đồng tình về bình luận có tính gây hấn của 'Người đặc biệt' Jose Mourinho nhắm vào không chỉ cầu thủ mà cả các cổ động viên tại Tây Ban Nha.

Pellegrini đã biết cách 'vượt qua' Mourinho

Chủ nhật, 27/10/2013 | 17:25
Thay vì im lặng cho qua, Manuel Pellegrini giờ đã không còn ngán ngại Jose Mourinho nữa. Ông sẵn sàng mỉa mai nếu như đối thủ dùng đòn “tâm lý chiến” với mình.

'Siêu kinh điển' này vắng Jose Mourinho

Thứ 6, 25/10/2013 | 13:52
Đêm mai (26/10), Barcelona và Real Madrid sẽ bước vào trận đại chiến ở Nou Camp để quyết định bước ngoặt đến cuộc đua vô địch La Liga. Nhưng Siêu kinh điển lần này liệu có thiếu đi sự nóng bỏng khi không còn sự hiện diện của “Người đặc biệt” Jose Mourinho?

Quá kết Ozil, Mourinho xin áo đấu

Thứ 5, 31/10/2013 | 08:15
Chelsea chiến thắng, "người đặc biệt" còn nhận được món quà Giáng sinh sớm là chiếc áo thi đấu của cậu học trò cũ Mesut Ozil.

Wenger ủng hộ cách mừng bàn thắng của Mourinho

Thứ 4, 30/10/2013 | 20:16
Giáo sư cho rằng pha nhảy lên khán đài ăn mừng của “Người đặc biệt” trong trận gặp Man City là phản ứng tất yếu trong một trận cầu giàu cảm xúc.

Mourinho vẫn chờ Alonso

Thứ 4, 30/10/2013 | 16:41
Trong kế hoạch chuyển nhượng của Jose Mourinho, Xabi Alonso vẫn là một trong những mục tiêu hàng đầu. Ông vẫn chờ cái gật đầu của tiền vệ người Tây Ban Nha này.

Chiến thuật hợp lý, Mourinho giúp Chelsea đánh bại Arsenal

Thứ 4, 30/10/2013 | 08:43
HLV Mourinho đã thể hiện sự xuất sắc trong việc bố trí nhân sự cùng chiến thuật hợp lý để thêm một lần đánh bại HLV Arsene Wenger.

Mourinho nhảy lên khán đài mừng bàn thắng

Thứ 2, 28/10/2013 | 09:44
Chứng kiến pha lập công quyết định của Torres ở phút 90, HLV của Chelsea không giấu được niềm vui sướng, chia vui bằng phong cách đặc biệt của riêng ông.

Cristiano Ronaldo bật lại Mourinho để bảo vệ Tây Ban Nha

Chủ nhật, 27/10/2013 | 15:08
Siêu sao bóng đá người Bồ sau khi được hỏi đã tỏ ý không đồng tình về bình luận có tính gây hấn của 'Người đặc biệt' Jose Mourinho nhắm vào không chỉ cầu thủ mà cả các cổ động viên tại Tây Ban Nha.

Pellegrini đã biết cách 'vượt qua' Mourinho

Chủ nhật, 27/10/2013 | 17:25
Thay vì im lặng cho qua, Manuel Pellegrini giờ đã không còn ngán ngại Jose Mourinho nữa. Ông sẵn sàng mỉa mai nếu như đối thủ dùng đòn “tâm lý chiến” với mình.

'Siêu kinh điển' này vắng Jose Mourinho

Thứ 6, 25/10/2013 | 13:52
Đêm mai (26/10), Barcelona và Real Madrid sẽ bước vào trận đại chiến ở Nou Camp để quyết định bước ngoặt đến cuộc đua vô địch La Liga. Nhưng Siêu kinh điển lần này liệu có thiếu đi sự nóng bỏng khi không còn sự hiện diện của “Người đặc biệt” Jose Mourinho?
Cùng chuyên mục

M.U bực tức vì đem cầu thủ cho mượn nhưng không được đá

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:16
Nhiều cầu thủ thuộc biên chế của M.U đang đem cho đội khác mượn. Tuy nhiên không phải ai cũng được thi đấu thường xuyên như Mason Greenwood.

Kyle Walker nói không với De Bruyne khi chọn ra đồng đội giỏi nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:25
Kyle Walker mới đây đã chia sẻ về cầu thủ mà anh cho là xuất sắc nhất khi bản thân từng được sát cánh thi đấu chung.

Cancelo đả kích Pep Guardiola là "kẻ dối trá", Man City là đội bạc bẽo

Thứ 2, 25/03/2024 | 08:36
Joao Cancelo đang đi vào con đường cũ của đàn anh Cristiano Ronaldo, khi lên tiếng đấu tố Pep Guardiola và CLB chủ quản Man City ở cuộc phỏng vấn gần nhất.

M.U có đến 9 cái tên để thay thế Ten Hag

Chủ nhật, 24/03/2024 | 21:58
Cánh truyền thông Anh khẳng định Man Utd đã đặt đến 9 cái tên vào tầm ngắm để sẵn sàng chọn một trong số này thay thế cho Ten Hag sau mùa giải 2023-2024.

Southgate nói gì về tin 'sắp thay thế Ten Hag'?

Thứ 7, 23/03/2024 | 08:17
Những tin đồn về việc rời ghế HLV ĐT Anh để về Old Trafford làm việc cũng đã đến với đôi tai của HLV Gareth Southgate.
     
Nổi bật trong ngày

Không vội về Madrid, Bellingham theo chân Rice vui chơi đến 4h sáng

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:45
Sau trận giao hữu với tỷ số hòa giữa ĐT Anh và ĐT Bỉ, Bellingham đã không vội về Madrid mà theo chân các đồng đội tiệc tùng đến 4h sáng.

M.U bực tức vì đem cầu thủ cho mượn nhưng không được đá

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:16
Nhiều cầu thủ thuộc biên chế của M.U đang đem cho đội khác mượn. Tuy nhiên không phải ai cũng được thi đấu thường xuyên như Mason Greenwood.

Sếp lớn của bóng đá Tây Ban Nha sắp ngồi tù 30 tháng vì hôn.. cầu thủ

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:31
Ông Luis Rubiales đang đối mặt với bản án ngồi tù 2 năm rưỡi, tất cả xuất phát tự sự vụ ông này hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso.