Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm: Một nửa sự thật đang ở đâu?

Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm: Một nửa sự thật đang ở đâu?

Nguyễn Thị Lành
Thứ 5, 10/05/2018 | 16:30
2
Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm là vấn đề nóng trong buổi tiếp xúc cử tri quận 2, TP.HCM. Người dân cho rằng, việc thất lạc bản đồ tỉ lệ 1/5.000 sẽ gây thiệt thòi lớn cho người dân. Nhà nước cần phải có cuộc thanh tra toàn diện về dự án quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bà Lê Thị Bạch Tuyết, người dân  ngụ tại đường Lương Định Của, quận 2 chia sẻ: “Người dân Thủ Thiêm rất thiệt thòi nếu bản đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm bị thất lạc. Theo đó, qua bản đồ tỉ lệ 1/5.000 kèm theo Quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ mới biết ranh nào thu hồi đất của người dân.”

Cũng theo bà Tuyết, người dân liên hệ cơ quan chức năng hỏi về tấm bản đồ tỉ lệ 1/5.000 để biết ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhằm biết chính xác thông tin đất của mình có nằm trong diện quy hoạch hay không. Tuy nhiên, bộ Xây dựng cho rằng căn cứ vào quyết định 6565 của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Đua ký, thì làm sao thay thế bằng Quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ?

Cùng quan điểm với bà Tuyết, ông Đặng Văn Truyền, phường An Phú, quận 2 cho biết, gia đình ông có đất nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, gia đình ông vẫn bị cưỡng chế, giải tỏa và đẩy ra khu tạm cư sống ở khu vực nhếch nhác, đời sống chật vật khó khăn.

Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm: Một nửa sự thật đang ở đâu?

Người dân Thủ Thiêm rất bức xúc khi bị thu hồi đất ngay cả khi đất nằm ngoài ranh quy hoạch.

Ông Truyền cho rằng, tấm bản đồ tỉ lệ 1/5.000 là cơ sở để xác minh mốc, ranh giới quy hoạch khi tiến hành giải tỏa. Thế nhưng, qua nhiều năm nay, người dân mong mỏi được giải thích, được làm việc rõ ràng và được tận mắt xem tấm bản đồ này để biết đất nhà mình có bị quy hoạch hay không nhưng không có. Và, mới đây, thông tin tấm bản đồ này thất lạc khiến cho người dân thêm bức xúc.

Ông Truyền mong muốn Nhà nước cần phải sớm làm rõ vụ việc, giải quyết sớm để cuộc sống người dân Thủ Thiêm vốn có đất nhưng bị cưỡng chế trái phép sớm được ổn định cuộc sống.

Ông Lê Văn Lung, phường Bình An, quận 2 cho biết, năm 1995, quận 2, quận 9, quận Thủ Đức đều thuộc huyện Thủ Đức nhưng năm 1997, huyện Thủ Đức được tách ra thành 3 quận như trên. Lúc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, trên bản đồ thể hiện rõ khu dân cư thuộc 3 phường An Khánh, Bình Khánh, Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch.

Đến năm 2005, UBND quận 2 đột nhiên cho rằng các hộ dân khu vực chúng tôi nằm trong ranh quy hoạch và bị thu hồi, cưỡng chế đất trái pháp luật. Từ đó, người dân bức xúc, khiếu nại gay gắt kéo dài giữa người dân và chính quyền.

Từ kết luận đó, việc mâu thuẫn đất đai kéo dài, nhiều năm nay, người dân Thủ Thiêm đã trải qua cuộc sống rất cơ cực. Thậm chí họ phải vay mượn tiền để ra tận Hà Nội khiếu kiện. Người dân Thủ Thiêm có nguyện vọng sớm được Nhà nước giải quyết làm rõ, có chính sách đền bù giải tỏa thỏa đáng để cuộc sống của họ được ổn định.Đến năm 2009, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Trung Tín đã có buổi tiếp xúc, đối thoại với người dân giải quyết vụ việc. Cuối cùng ông Tín kết luận tại Thông báo số 561/TB-VP ngày 4/8/2009: “Khu dân cư thuộc 3 phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh được xác định nằm ngoài ranh khu vực quy hoạch. Nhưng “không có nghĩa là nằm ngoài ranh thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm”.

Ông Lung khẳng định, việc thất lạc bản đồ tỉ lệ 1/5.000 là thiệt thòi cho người dân rất lớn. Cần phải sớm điều tra, làm rõ vụ việc này. “Tôi cho rằng, 13 tấm bản đồ mà ông Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM vừa công bố là có phần chính xác. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một nửa sự thật”.

“Hiện, người dân chúng tôi vẫn nắm nhiều hồ sơ, tài liệu chứng cứ về vụ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Và, Nhà nước cần có cuộc thanh tra toàn diện để làm rõ vụ việc này. Không thể có chuyện thất lạc bản đồ dễ dàng như thế”, ông Lung tiết lộ thêm.

Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm mất là thiệt thòi cho người dân

 

Đất bán 350 triệu đồng/m2 nhưng bồi thường 18 triệu đồng/m2 cho dân Thủ Thiêm?

Thứ 4, 09/05/2018 | 17:29
Chiều 9/5, đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 2. Đa số cử tri rất bức xúc về vấn đề đất đai tại quận 2, đặc biệt là khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cuộc sống cùng cực của người dân tạm cư tại khu đô thị Thủ Thiêm

Thứ 3, 08/05/2018 | 19:12
Theo tìm hiểu của PV, khu tạm cư tại khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM) hiện có hơn 20 hộ dân sống tạm bợ trong những căn nhà xập xệ, xuống cấp trầm trọng. Cạnh đó, có hàng chục hộ nằm ngoài quy hoạch nhưng cũng phải sống chật vật vì không được xây dựng, sửa chữa nhà.

Bản đồ quy hoạch KĐT Thủ Thiêm bị mất: Có thể khởi tố vụ án

Thứ 7, 05/05/2018 | 14:33
Theo một số luật sư, nếu bản đồ quy hoạch KĐT Thủ Thiêm tỉ lệ 1/5.000 bị mất, cơ quan điều tra có thể khởi tố để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm... gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, để xác định ai là người lưu trữ, quản lý bản đồ và hiện bản đồ đang ở đâu có lẽ vẫn là một câu chuyện dài.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.