Ban hành văn bản về Covid-19 gây hiểu nhầm, chủ tịch thị trấn công khai xin lỗi

Ban hành văn bản về Covid-19 gây hiểu nhầm, chủ tịch thị trấn công khai xin lỗi

Phạm Xuân Chinh
Thứ 6, 25/06/2021 | 14:49
0
Chủ tịch UBND thị trấn Yên Cát (Thanh Hóa) phải đính chính, công khai xin lỗi vì ban hành văn bản liên quan đến Covid–19 gây hiểu nhầm, hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 21/6, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) ký Văn bản số 46/BC-UBND gửi UBND huyện Như Xuân về việc “Những người tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19”.

Văn bản viết: “Nguyễn Văn Nam, SN 1980, khu phố Thăng Bình – Thị trấn Yên Cát. Yếu tố dịch tễ: Ngày 5/6/2021, có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 tại Bình Dương (ngày 20/6/2021 test nhanh dương tính với Covid–19)”. Văn bản này thống kê từ ngày 5/6– 22/6/2021 có 43 người trú trên địa bàn huyện Như Xuân tiếp xúc với anh Nguyễn Văn Nam.

Báo cáo này sau đó được lan truyền trên mạng xã hội Facebook, khiến người dân địa phương xôn xao bàn tán, hoang mang lo lắng. Nhiều người khi đọc qua văn bản hiểu nhầm anh Nguyễn Văn Nam có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 và 43 người đã tiếp xúc với anh Nam là F1 của bệnh nhân này. Nhiều người tỏ ra bất bình, phẫn nộ khi cho rằng, anh Nam bị nhiễm Covid – 19 nhưng không tuân thủ cách ly, tiếp xúc với nhiều người khiến dịch bệnh có nguy cơ lây lan.

Đọc kỹ, một số người cho rằng, văn bản được ban hành cẩu thả, gây hiểu nhầm, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, gây hoang mang dư luận.

Sự kiện - Ban hành văn bản về Covid-19 gây hiểu nhầm, chủ tịch thị trấn công khai xin lỗi

Công sở UBND thị trấn Yên Cát.

“Văn bản hành chính phải rõ nghĩa, cụ thể, đầy đủ và chính xác vì dân trí của người dân là khác nhau nhất là với những vấn đề nhạy cảm. Văn bản ban hành như vậy là lỗi, gây hiểu nhầm và hoang mang dư luận”, một người địa phương nêu quan điểm.

Từ ý kiến phản hồi của dư luận, ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt Ban chỉ đạo phòng chống Covid–19 của thị trấn Yên Cát ký văn bản số 01/BCĐPCD Covid–19 gửi Ban chỉ đạo phòng chống Covid–19 huyện Như Xuân, các ngành đoàn thể thị trấn Yên Cát, các khu phố trên địa bàn thị trấn về việc “đính chính nội dung báo cáo số 46/BC – BCĐ ngày 22/6/2021 của Ban chỉ đạo PCD Covid – 19 thị trấn Yên Cát”.

Sự kiện - Ban hành văn bản về Covid-19 gây hiểu nhầm, chủ tịch thị trấn công khai xin lỗi (Hình 2).

Văn bản đính chính thông tin của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 thị trấn Yên Cát.

Theo ông Dũng, nội dung văn bản số 46 không cắt nghĩa, không ngắt câu nên dẫn đến hiểu nhầm ông Nguyễn Văn Nam dương tính với SARS-CoV-2.

Văn bản đính chính của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid–19 thị trấn Yên Cát khẳng định: 

“Vì nội dung báo cáo (PV – báo cáo số 46) không cắt nghĩa, không dứt câu nên dẫn đến khi đọc mọi người hiểu nhầm ông Nguyễn Văn Nam dương tính với Covid– 19. Nay, UBND, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 thị trấn Yên Cát xin đính chính lại nội dung báo cáo số 46 phát hành ngày 22/6/2021 với các nội dung sau: Ông Nguyễn Văn Nam không dương tính với Covid–19 vì chưa có kết luận của cơ quan y tế; ông Nam không phải là F1 và những người tiếp xúc với ông Nam không phải là F2, vì chưa có kết luận của cơ quan y tế; thời gian ông Nguyễn Văn Nam tiếp xúc với ông Vũ đã qua 19 ngày và sau khi tiếp xúc, ông Vũ mới đi Bình Dương rồi bị nhiễm bệnh trong Bình Dương. Vì vậy, nguy cơ ông Nguyễn Văn Nam lây bệnh từ ông Vũ là rất thấp.

Việc để xảy ra sai sót trong soạn thảo văn bản và để lộ thông tin ra ngoài gây lo lắng, hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của gia đình ông Nguyễn Văn Nam và một số người dân có liên quan là lỗi của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid–19 thị trấn Yên Cát. Vì vậy, chúng tôi công khai xin lỗi ông Nguyễn Văn Nam và những người có liên quan. Chúng tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm và có hình thức xử lý những cá nhân, tập thể có liên quan theo quy định”.

Ông Nguyễn Văn Dũng thông tin thêm: “Tôi và các ngành đoàn thể của thị trấn, lãnh đạo khu phố đã trực tiếp đến gặp ông Nam và gia đình để xin lỗi, gửi văn bản đính chính. Lúc đầu ông Nam rất bức xúc nhưng sau đó đã cảm thông cho chúng tôi”. 

Được biết, ông Nguyễn Văn Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.           

Nghệ An: Thêm 6 ca nhiễm COVID-19 trong đó 3 ca liên quan chợ đầu mối

Thứ 6, 25/06/2021 | 09:21
Nghệ An phát hiện thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó nhiều huyện xuất hiện ca đầu tiên và 3 ca liên quan đến chợ đầu mối.

Quảng Nam: Xóa sổ trường gà, khởi tố 12 bị can tụ tập giữa dịch bệnh

Thứ 5, 24/06/2021 | 18:26
Căn cứ theo tính chất và mức độ liên đới, cơ quan chức năng đã khởi tố 12/27 đối tượng tham gia tụ điểm đá gà.

Người đàn ông nhận án tử hình gửi lời xin lỗi và mong mẹ già tha thứ

Chủ nhật, 13/06/2021 | 08:00
Dường như những biến cố cuộc đời khiến Anh lấn sâu vào con đường tội lỗi. Nhận bản án tử hình, bị cáo Anh gửi lời xin lỗi và mong mẹ già tha thứ.
Cùng tác giả

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ nhân giữ lửa nghề truyền thống và chuyện đúc phiên bản trống đồng Ngọc Lũ lớn nhất Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:00
Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu – người có công tìm tòi, nghiên cứu đúc thành công trống đồng cổ Đông Sơn và “thổi hồn” để nghề đúc đồng cháy rực ngọn lửa truyền thống.

Dừng khai thác đá vì phát hiện hang động gần nơi phát tích triều Nguyễn

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:32
Tỉnh Thanh Hóa thống nhất tạm dừng khai thác đá tại núi Đụn, nơi vừa phát hiện các hang động có nhũ đá tự nhiên rất đẹp, phía sau nơi phát tích triều Nguyễn.
Cùng chuyên mục

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.