Bản quyền World Cup 2018: VTV chờ chợ chiều sẽ “đại hạ giá”?

Bản quyền World Cup 2018: VTV chờ chợ chiều sẽ “đại hạ giá”?

Thứ 2, 04/06/2018 | 06:15
5
Trong khi World Cup 2018 đang nóng lên từng giờ thì ở Việt Nam câu chuyện giá cả cũng “sốt” không kém. Phải chăng đây là “chiêu” của các nhà đài: Cuối chợ chiều sẽ được “đại hạ giá”?

“Việt Nam hiện là quốc gia chưa có bản quyền World Cup 2018?”, câu hỏi này đang “dậy sóng” trên mạng xã hội mấy ngày nay. Bởi, người hâm mộ bóng đá Việt không thể tin được rằng, ngay cả Lào và Campuchia, những nước láng giềng thân thiết đã mua được bản quyền World Cup 2018, còn các nhà đài Việt Nam vẫn đang chờ “đại hạ giá”, “cò kè bớt một thêm hai”.

Từ đầu câu chuyện về giá của bản quyền World Cup 2018, chúng ta có thể nhận thấy các nhà đài Việt vô cùng “cứng rắn”. Chính vì thế, họ khiến đơn vị phân phối bản quyền World Cup đồng ý giảm giá bản quyền từ 15 triệu USD xuống 6 triệu USD. Tuy nhiên, các nhà đài vẫn chưa hài lòng với con số đã có nên tiếp tục “mặc cả” để mua được với giá “rẻ” nhất so với các nước khác.

Bản quyền World Cup 2018: VTV chờ chợ chiều sẽ “đại hạ giá”?

Theo công bố của FIFA thì Việt Nam là quốc gia chưa có bản quyền World Cup.

Trong  khi đó, các nước khác đều chung tay để đưa được trọn vẹn 64 trận đấu về với người hâm mộ nước nhà. Tại Thái Lan, có 9 công ty đã chung tay chi 43,6 triệu USD để người dân được xem miễn phí World Cup 2018.

Hay như Malaysia cũng sẵn sàng chi ra 10 triệu USD để phát sóng miễn phí 41 trận, trong đó có 27 trận được truyền hình trực tiếp, bao gồm trận khai mạc, 2 trận bán kết và chung kết. Người dân đã chuẩn bị tinh thần để đón xem giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Còn người hâm mộ bóng đá Việt thì sao? Đến giờ, các nhà đài Việt Nam vẫn đang úp mở về việc có bản quyền World Cup 2018 và “tặng” đến người dân câu trả lời: Đang “mặc cả” để có giá thấp nhất.

Theo một số nguồn tin trước đó thì VTV đã “mặc cả” thành công bản quyền World Cup 2018, nhưng dường như nhà đài vẫn đang “ém hàng” và chờ giờ “vàng” mới công bố.

Tuy nhiên, vào tối 2/6, FIFA công bố 1 thông tin về vấn đề bản quyền truyền hình World Cup năm 2018. Theo đó, FIFA lên danh sách có tất cả 219 quốc gia có bản quyền, nhưng riêng Việt Nam thì chưa.

Chỉ cần nhìn vào bảng danh sách thôi là có thể nhận thấy câu chuyện bản quyền đang rất nóng, rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt đang lo lắng trước nguy cơ không thể theo dõi World Cup năm 2018 trên truyền hình!

Mai Thu

Việt Nam là quốc gia duy nhất chưa có bản quyền World Cup 2018 của FIFA

Chủ nhật, 03/06/2018 | 15:13
Chỉ còn 11 ngày nữa, World Cup 2018 sẽ chính thức khởi tranh tại Nga. Tuy nhiên, trong danh sách mới công bố của FIFA, Việt Nam là nước cuối cùng chưa có bản quyền World Cup 2018.

VTV lên tiếng trước thông tin Việt Nam đã có bản quyền World Cup 2018

Thứ 6, 01/06/2018 | 16:22
Trước thông tin Việt Nam là một trong 26 nước được công ty Infront Sports & Media xác nhận đã có bản quyền phát sóng World Cup 2018, đại diện VTV đã phủ nhận điều này.

K+ để lộ kế hoạch phát sóng World Cup 2018 ra sao?

Thứ 5, 31/05/2018 | 22:41
Khi nhiều người còn đang tranh cãi liệu World Cup 2018 có được mang về Việt Nam hay không, đài truyền hình vệ tinh K+ đã hé lộ về kế hoạch lên sóng ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.

U23 Uzbekistan bổ sung viện binh từ CSKA Moscow để đấu U23 Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:50
U23 Uzbekistan sẽ có sự phục vụ của 2 cầu thủ Abbosbek Fayzullaev và Abdukodir Khusanov ở cuộc đọ sức với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024.

Thắng đậm U23 Jordan để đi tiếp, HLV Shin Tae Yong 'nổ' vang trời

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:40
HLV Shin Tae Yong bày tỏ sự vui mừng sau khi các học trò giành chiến thắng đậm trước U23 Jordan trong buổi họp báo sau trận.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.