Báo Ấn Độ: ‘Pakistan sẽ thân Nga khi có vấn đề với Mỹ’

Báo Ấn Độ: ‘Pakistan sẽ thân Nga khi có vấn đề với Mỹ’

Thứ 2, 21/09/2015 | 06:57
0
(Bình luận quốc tế) - Islamabad đang rất quan tấm đến Su-35 của Nga bởi Không quân Pakistan muốn có được tiêm kích 2 động cơ, có tầm hoạt động lớn hơn JF-17.

Tờ Ria Novosti viết, sở dĩ Pakistan quan tâm đến những chiến đấu cơ Su-35 của Nga là vì giới chức nước này cảm thấy đã đến lúc cần thiết lập quan hệ hợp tác quân sự với Nga để tăng số lượng các giải pháp quân sự có thể trong trường hợp quan hệ giữa Islamabad và Washington phai nhạt đi.

Thế giới - Báo Ấn Độ: ‘Pakistan sẽ thân Nga khi có vấn đề với Mỹ’

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ngày 20/9, Ria Novosti dẫn nguồn tin từ báo Firstpost của Ấn Độ cho biết, Pakistan đang tiến hành đàm phán mua máy bay tiêm kích đa năng Su-35 của Nga trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quân sự. Đây có thể trở thành hợp đồng mua sắm vũ khí lớn nhất giữa hai cựu thù thời Chiến tranh lạnh.

Dẫn lời quan chức cấp cao Pakistan, tờ Firstpost cho hay, hiện nay quyết định cuối cùng về việc mua sắm các máy bay tiêm kích vẫn chưa được thông qua, tuy nhiên thực tế các cuộc đàm phán đã qua cho thấy khả năng Moscow sẵn sàng bán các khí tài kỹ thuật quân sự cho Islamabad là rất cao.

Theo lời vị quan chức này, Islamabad đang rất quan tấm đến tiêm kích Su-35 của Nga bởi Lực lượng Không quân Pakistan muốn có được những chiếc tiêm kích 2 động cơ, có tầm hoạt động lớn hơn JF-17, loại máy bay tiêm kích ném bom do Trung Quốc và Pakistan hợp tác chế tạo.

Thế giới - Báo Ấn Độ: ‘Pakistan sẽ thân Nga khi có vấn đề với Mỹ’ (Hình 2).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm Pakistan năm 2014

Báo Firstpost nhận định, Pakistan mong muốn thiết lập quan hệ đối tác với Nga để tăng số lượng các giải pháp quân sự có thể trong trường hợp quan hệ giữa nước này và Mỹ xấu đi.

Vào tháng 6 năm nay, trong thời gian chuyến thăm của Đại tướng Pakistan, ông Rahilya Sharif Pakistan đến Moscow, Pakistan đã ký hợp đồng mua máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-35M của Nga.

Ngoài ra, vào năm n

Tag: Pakistan
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.