Báo chí là cầu nối Quốc hội với cử tri và nhân dân cả nước

Báo chí là cầu nối Quốc hội với cử tri và nhân dân cả nước

Thứ 3, 17/01/2017 | 15:49
0
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí đối với hoạt động của Quốc hội trong buổi gặp mặt nhân dịp xuân Đinh Dậu.

Ngày 17/1, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017. Đây là một hoạt động thường niên của Quốc hội mỗi dịp Tết đến xuân về.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã khái quát lại những kết quả nổi bật của Quốc hội trong năm 2016.

Chính trị - Báo chí là cầu nối Quốc hội với cử tri và nhân dân cả nước

 Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu. (Ảnh: VGP)

Đáng chú ý, hoạt động của Quốc hội đã và đang có những đổi mới mạnh mẽ. Các cơ quan của Quốc hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện một khối lượng lớn công việc.

Những kết quả đạt được của Quốc hội trong năm 2016 vừa qua là rất đáng trân trọng, thể hiện sự cố gắng, quyết tâm và trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí đối với hoạt động của Quốc hội. “Trong các hoạt động của Quốc hội đều có sự đóng góp tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí. Báo chí đã thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa Quốc hội với cử tri, tạo nên mối quan hệ thông tin và sự gắn kết hai chiều giữa Quốc hội với cử tri và nhân dân cả nước”, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, các phóng viên nghị trường đã phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội trong việc thông tin, tuyên truyền đa chiều về các hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua.

Để hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017, Văn phòng Quốc hội mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc đồng hành và cộng tác chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội để thông tin đầy đủ, kịp thời, toàn diện, sâu sắc, đúng định hướng và hiệu quả về các hoạt động của Quốc hội.

Đồng thời, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc mong muốn các phóng viên báo chí, các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát thực tiễn hoạt động của Quốc hội, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú và phù hợp hơn; tăng cường thông tin truyên truyền về hoạt động của Quốc hội giữa các kỳ họp để phản ánh kịp thời và đầy đủ hơn các hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng hình ảnh một Quốc hội “Đoàn kết, sáng tạo và hành động".

Dương Thu

Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.