Bão giật cấp 17, mạnh nhất trong 10 năm qua ảnh hưởng đến Việt Nam

Bão giật cấp 17, mạnh nhất trong 10 năm qua ảnh hưởng đến Việt Nam

Thứ 5, 14/09/2017 | 16:45
0
Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, tính chất cơn bão số 10 có tên quốc tế là DOKSURI rất nguy hiểm. Mức độ rủi ro thiên tai cấp 4, sát cấp thảm họa.

Bão giật cấp 17, di chuyển "thần tốc"

Bão số 10 mang tên quốc tế là DOKSURI được hình thành từ áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines, đổ bộ vào Biển Đông ngày 12/9 vừa qua.

Theo tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương cho biết, vào 7h ngày 14/9, bão số 10 cách Đà Nẵng 500km, cách Hà Tĩnh, Quảng Bình 700km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão trên biển có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15. Với khoảng cách chỉ 700km, khoảng 24 tiếng nữa bão sẽ tiệm cận Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Từ ngày 15 đến 16/9, bão DOKSURI có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền nước ta với sức gió mạnh dần lên cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15, kèm theo nước dâng, mưa lớn trên diện rộng.

Các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị khả năng có lũ cấp 2-3, còn các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện lũ quét, các tỉnh vùng biên giới Nghệ An, Hà Tĩnh giáp Lào có khả năng hứng chịu sạt lở, lũ quét từ biên giới Lào sang.

Đại diện trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dẫn thông tin dự báo của thế giới, Trung Quốc, Hồng Kông đều cho rằng, bão sẽ mạnh lên cấp 15. Riêng dự báo của Mỹ, bão số 10 có thể mạnh cấp 15-17. Đây là cơn bão có tính chất cực kỳ nguy hiểm, vì thế các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Sáng 14/9, ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có cuộc họp khẩn, trực tuyến với các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Bộ trưởng bộ NN&PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đánh giá, tính chất cơn bão số 10 rất nguy hiểm. Rủi ro thiên tai cấp 4, chỉ sau cấp thảm họa vì thế Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cần bám sát, chặt chẽ hướng đi của bão, thông báo kịp thời để các tỉnh ứng phó kịp thời chủ động.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu, muộn nhất là đêm nay phải yêu cầu các phương tiện, người dân vào bờ vì chỉ còn khoảng 30 tiếng nữa là bão vào. Đề nghị cảnh báo, hạn chế các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 đi vào khu vực bão.

Theo đánh giá của trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 10 là cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua ảnh hưởng đến Việt Nam.

Khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Theo đại diện Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng, khu vực từ Quảng Ninh tới Khánh Hòa có gần 70.000 phương tiện, 287.000 người đang hoạt động trên biển. Những phương tiện này đã nắm được thông tin về bão số 10. Còn trong khu vực nguy hiểm từ 13-19 độ vĩ Bắc, có 4.600 phương tiện đang hoạt động cũng đã nắm được thông tin. Tuy nhiên, còn 4 phương tiện và 38 người chưa liên lạc được, bao gồm: Tàu của tỉnh Ninh Bình và 3 tàu của Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục liên lạc.

Tại cuộc họp, Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường thông tin, đã cử cán bộ xuống các địa bàn bám sát tình hình, cấm tàu thuyền ra khơi từ sáng 14/9; triển khai trực ban từ tỉnh tới cơ sở. Tỉnh cũng đã thu hoạch lúa hè thu và lúa mùa 95.000ha, đã thu hoạch 100% lúa hè thu, lúa mùa thu hoạch 30%. Có 20.700ha nuôi trồng thủy sản, lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp xuống kiểm tra. Các công trình thủy điện đang vận hành bình thường, tiếp tục theo dõi tình hình mưa.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, tỉnh đã ban hành công điện khẩn và triển khai xuống các địa phương. Đối với tỉnh Hà Tĩnh, lo ngại nhất là 8.000ha cây ăn quả đang mùa thu hoạch, trong đó có 2.000ha bưởi, 2.000ha cam. Còn theo lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, tỉnh không có khu vực neo đậu cho tàu lớn trên 300CV. Tỉnh cũng đang triển khai các công việc từ tỉnh xuống địa phương để đảm bảo ứng phó với bão số 10.

Xã hội - Bão giật cấp 17, mạnh nhất trong 10 năm qua ảnh hưởng đến Việt Nam

Bão số 10 với vùng ảnh hưởng rộng lớn lên đến 500km.

 

Theo ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng tổng cục Phòng chống thiên tai, cơn bão được dự báo sẽ đổ bộ vào chiều 15/9, với cấp độ 11-12, giật tới cấp 15, nước dâng do bão cộng với thủy triều, trong khi hệ thống đê biển chỉ chịu được cấp 9-10, vì vậy các địa phương phải chú ý. Các bộ: Y tế, Công An… đã có chương trình triển khai.

Các hồ thủy điện lớn đều đồng loạt đang xả lũ, trong đó, Sơn La, Hòa Bình đang xả với lưu lượng lớn. Bắc Trung Bộ có 3 hồ đang xả lũ là Trung Sơn, Chi Lê, Hố Hô. Còn 4 công trình thi công dở dang, gồm 1 công trình ở Thái Bình, 2 công trình ở Nam Định và 1 công trình ở Hà Tĩnh; đều là vị trí xung yếu. Do vậy, cần có các biện pháp đối phó để đảm bảo hệ thống đê điều, hồ đập được an toàn.

Chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết, cơn bão số 10 được dự báo rất mạnh, nếu không có phương án chủ động ứng phó thì hậu quả sẽ khó lường, ảnh hưởng tới các tuyến đê biển. Do vậy, phải tập trung đầu tiên đảm bảo an toàn trên biển, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền. Không để tàu thuyền hoạt động tại khu vực nguy hiểm. Đảm bảo an toàn cho các khu vực khai thác dầu khí, tàu thuyền của lực lượng vũ trang, cơ sở vật chất trên biển, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền vào nơi tránh trú. Đảm bảo an toàn sản xuất.

Đặc biệt, kiên quyết sơ tán, thậm chí cưỡng chế, không để người dân sống trong khu vực nguy hiểm, lồng bè, tàu thuyền, các công trình chất lượng kém… Cần gia cố, bảo vệ các công trình xây dựng như nhà ở, bệnh viện, trường học, công sở, các tháp cao, hệ thống điện, gia cố các tuyến đê sông, đê biển, đảm bảo an toàn khi có bão xảy ra. Đảm bảo an toàn hồ đập, thủy lợi, thủy điện. Đảm bảo vật tư, lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh… cho người dân khi cơn bão đi qua. Đảm bảo an ninh trật tự tại vùng thiên tai, khu vực người dân đến sơ tán.

Ngân Giang

Xem xét cấm biển vì bão số 10 "khó lường, rất nguy hiểm"

Thứ 4, 13/09/2017 | 18:30
Theo trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, cơn bão dự kiến sẽ đổ bộ vào Nam Định - Quảng Bình, trọng tâm là Nghệ An - Hà Tĩnh. Bão số 10 giật đến cấp 15, cảnh báo mức nguy hiểm cấp độ 4.

Công điện chỉ đạo khẩn cấp ứng phó với bão số 10

Thứ 3, 12/09/2017 | 21:23
Để chủ động ứng phó với bão số 10 và mưa lũ những ngày tới, ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện gửi các bộ, ngành và địa phương.
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.