Bão Haiyan: Việt Nam viện trợ 100.000 USD cho Philippines

Bão Haiyan: Việt Nam viện trợ 100.000 USD cho Philippines

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:05
0
Cùng với lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức nhân đạo trên thế giới, Việt Nam cũng chia sẻ nỗi mất mát của Philippines sau sự tàn phá của siêu bão Haiyan.

Lãnh đạo Việt Nam hôm nay gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Philippines Benigno Aquino trước việc siêu bão Haiyan gây thiệt hại nặng nề cho quốc đảo này, và quyết định viện trợ khẩn cấp 100.000 USD.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam chia sẻ với nhân dân Philippines trong thời khắc khó khăn này.

Tiêu điểm - Bão Haiyan: Việt Nam viện trợ 100.000 USD cho Philippines
Thành phố Tacloban, thủ phủ tỉnh Leyte tan hoang sau siêu bão Haiyan.

Trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, Việt Nam quyết định viện trợ khẩn cấp trị giá 100.000 USD cho người dân Philippines bị nạn và tiếp tục xem xét các biện pháp giúp đỡ thiết thực trong phạm vi khả năng của mình. Việt Nam mong chính phủ và nhân dân Philippines sớm khắc phục hậu quả của cơn bão và nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Rosario.

Bà Julie Bishop, Bộ trưởng ngoại giao Australia cũng thông báo sẽ viện trợ khẩn cấp 400.000 USD cho nhân dân Philippines. Bà phát biểu: "Australia là bạn thân của Philippines và rất đau buồn trước những thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản của nước bạn".

Gói viện trợ khẩn của Australia bao gồm mền, chiếu, màn chống muỗi, dụng cụ chứa nước, dụng cụ y tế, vệ sinh sức khoẻ cho các gia đình bị bão gây thiệt hại.

Cùng ngày, Bộ Ngoai giao, Thương mại phát triển Canada cho biết sẽ hỗ trợ 5 triệu USD giúp người dân Philippines. Số viện trợ này bao gồm: cung cấp nơi trú ẩn, thức ăn, nước sạch, sinh kế…

Bộ trưởng phát triển Quốc tế của Anh cũng cam kết hỗ trợ 5 triệu bảng Anh giúp đỡ người dân Philippines.

Ngoài ra, Philippines cũng sẽ nhận được 124.000 USD viện trợ từ New Zealand. Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand cho biết viện trợ của họ sẽ được chuyển tới Hội chữ thập đỏ để giúp tổ chức này bảo đảm nguồn cứu trợ khẩn cấp và thực hiện việc đánh giá thiệt hại sau cơn bão ở Philippines.

Siêu bão Haiyan được đánh giá là mạnh nhất trong năm nay, đã đổ bộ vào miền trung Philippines sáng sớm ngày 8/11 với sức gió 320 km/h. Gần 800.000 người Philippines đã sơ tán tránh bão, khoảng 4 triệu người bị ảnh hưởng. Theo thông tin của cảnh sát tỉnh Leyte, khoảng 10.000 người dân tỉnh này có thể đã thiệt mạng vì siêu bão Haiyan này.

Thùy Ngân

Hà Nam ra 2 công điện hỏa tốc phòng chống bão Haiyan

Chủ nhật, 10/11/2013 | 19:14
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Haiyan, ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam đã ra 2 công điện hỏa tốc chỉ đạo các huyện, thành phố để kịp thời chủ động đối phó, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Ngày mai, học sinh Hà Nội nghỉ học tránh bão Haiyan

Chủ nhật, 10/11/2013 | 19:29
Do ảnh hưởng của siêu bão Haiyan vào các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày mai (11/11), các đơn vị, trường học trên địa bàn Hà Nội cho học sinh nghỉ học.

12 người chết vì bão Haiyan, giới trẻ vẫn đùa với tử thần

Chủ nhật, 10/11/2013 | 17:37
Các cơ quan chức năng gấp rút tổ chức cho dân di rời và thực hiện công tác phòng chống bão. Thế nhưng, tại khu vực biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, cả du khách trong và ngoài nước lại hoàn toàn dửng dưng trước cơn siêu bão kinh hoàng này.

Miền Bắc gồng mình chống bão Haiyan

Chủ nhật, 10/11/2013 | 17:23
Đến chiều 11/10, bão Haiyan đã đổi hướng không vào Thanh Hóa mà tiếp tục di chuyển về phía Đông Bắc, chiều tối nay người dân các tỉnh phía Bắc từ Nam Định đến Hải Phòng tiếp tục gồng mình chống cơn bão di chuyển phức tạp này.

Vỡ đê Nam Định vì bão Haiyan

Chủ nhật, 10/11/2013 | 17:17
Hàng trăm mét đê bao ở bãi biển Quất Lâm, Nam Định bị đánh vỡ từ cơn bão trước vẫn chưa được khắc phục tiếp tục lan rộng gây vỡ lớn.

Những câu chuyện thương tâm trong bão Haiyan

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:07
Lũ cuốn phăng ba đứa con của Marvin Isanan khi bão Haiyan tràn vào thành phố Tacloban hôm 8/11. Anh đã tìm thấy xác của hai đứa nhỏ. Một phụ nữ phải trèo lên mái nhà để tránh lũ và bà thấy nhiều xác người trôi theo dòng nước.

Hà Nam ra 2 công điện hỏa tốc phòng chống bão Haiyan

Chủ nhật, 10/11/2013 | 19:14
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Haiyan, ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam đã ra 2 công điện hỏa tốc chỉ đạo các huyện, thành phố để kịp thời chủ động đối phó, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Ngày mai, học sinh Hà Nội nghỉ học tránh bão Haiyan

Chủ nhật, 10/11/2013 | 19:29
Do ảnh hưởng của siêu bão Haiyan vào các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày mai (11/11), các đơn vị, trường học trên địa bàn Hà Nội cho học sinh nghỉ học.

12 người chết vì bão Haiyan, giới trẻ vẫn đùa với tử thần

Chủ nhật, 10/11/2013 | 17:37
Các cơ quan chức năng gấp rút tổ chức cho dân di rời và thực hiện công tác phòng chống bão. Thế nhưng, tại khu vực biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, cả du khách trong và ngoài nước lại hoàn toàn dửng dưng trước cơn siêu bão kinh hoàng này.

Miền Bắc gồng mình chống bão Haiyan

Chủ nhật, 10/11/2013 | 17:23
Đến chiều 11/10, bão Haiyan đã đổi hướng không vào Thanh Hóa mà tiếp tục di chuyển về phía Đông Bắc, chiều tối nay người dân các tỉnh phía Bắc từ Nam Định đến Hải Phòng tiếp tục gồng mình chống cơn bão di chuyển phức tạp này.

Vỡ đê Nam Định vì bão Haiyan

Chủ nhật, 10/11/2013 | 17:17
Hàng trăm mét đê bao ở bãi biển Quất Lâm, Nam Định bị đánh vỡ từ cơn bão trước vẫn chưa được khắc phục tiếp tục lan rộng gây vỡ lớn.

Những câu chuyện thương tâm trong bão Haiyan

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:07
Lũ cuốn phăng ba đứa con của Marvin Isanan khi bão Haiyan tràn vào thành phố Tacloban hôm 8/11. Anh đã tìm thấy xác của hai đứa nhỏ. Một phụ nữ phải trèo lên mái nhà để tránh lũ và bà thấy nhiều xác người trôi theo dòng nước.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.