Bảo mẫu đạp chết bé 18 tháng qua lời kể hàng xóm

Bảo mẫu đạp chết bé 18 tháng qua lời kể hàng xóm

Thứ 4, 20/11/2013 | 11:22
0
"Nhờ tính còn trẻ hay ương dở, nhiều lần to tiếng với chồng và mẹ chồng. Hàng ngày, Nhờ vẫn thường xuyên đánh đập con trai mới hơn 2 tuổi khiến cháu bé khóc thét" - chị Lâm Thị Lan, cho biết.

Hồ Ngọc Nhờ (sn 1995) tại ấp Đông Thanh – xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ. Nhờ đã nhận trông cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) – con chị Võ Thị Huyền (SN 1989, ngụ tại Nghệ An), là công nhân ở khu công nghệ cao TP.HCM với mức lương 1,5 triệu/tháng.

Nhờ làm nghề giữ trẻ cũng đã được gần 1 năm nay. Ở xóm trọ, ngoài bé Long được gia đình gửi, Nhờ giữ còn trông thêm 3 đứa trẻ hàng xóm nữa. Ngày 16/11, do bất cẩn và tính khí nóng nảy, Nhờ đã đánh chết cháu Long. Hiện tại, Nhờ đang bị tạm giam tại cơ quan công an.

Pháp luật - Bảo mẫu đạp chết bé 18 tháng qua lời kể hàng xóm

Hồ Ngọc Nhờ khóc lóc thảm thiết khi kể về sự việc trong trại giam.

Trong quá trình thẩm vấn, Nhờ khai rằng: Khi cho cháu Long ăn sáng, dỗ mãi nhưng Long càng lúc càng khóc to nên Nhờ cầm tay, chân của Long xách lên rồi dọa “tao quăng mày đi bây giờ”. Không may lúc đó, Nhờ “tuột tay” làm rơi cháu Long xuống đất.

Té xuống đất, cháu Long khóc ré lên, Nhờ trong lúc bực tức đã dùng chân đạp một cái lên ngực, một cái lên bụng Long và bỏ ra ngoài đi vệ sinh. 20 phút sau quay lại, cháu Long đã tử vong.

Sau khi gây ra cái chết cho cháu Long, Nhờ đưa đi cấp cứu. Khi được hỏi lí do gây ra sự việc trên, Nhờ chỉ bảo: cháu Long đánh con của Nhờ rồi bị con Nhờ đẩy té xuống nền.

Việc Nhờ ra tay giết chết cháu Long đã khiến dư luận phẫn uất trong những ngày gần đây. Nhiều người dân xung quanh khu vực gia đình Nhờ sống bức xúc cho biết: Nhờ là người thường đánh đập trẻ con. Không những đánh cháu Long, Nhờ còn thường xuyên đánh cả con ruột của mình.

Hàng xóm cạnh nhà Nhờ kể rằng: “Nhờ có đứa con trai được 2 tuổi, nhiều lần đi ngang qua nhà, tôi thấy cháu bé khóc nhưng Nhờ không dỗ dành mà đánh thẳng tay, thằng bé khóc ré lên thấy thương lắm”.

Không những là người rất bạo lực, đánh đập con trẻ, Nhờ còn là người con dâu rất hỗn láo với cha mẹ.“Nó hay chửi mẹ, chửi cha lắm. Không những thế, nó còn sỉ vả luôn cả họ. Người ta thấy chướng mắt, hỏi nó thì nó bảo nó thích vậy đấy”, cô Tâm (một người trong xóm trọ) cho biết.

Pháp luật - Bảo mẫu đạp chết bé 18 tháng qua lời kể hàng xóm (Hình 2).
Vợ chồng chị Huyền chưa hết bàng hoàng trước cái chết của đứa con nhỏ.

Chuyện cháu Long bị đánh không phải chị Huyền không biết nhưng trước đây chị chỉ nghĩ Nhờ đánh là để cháu Long ngoan ngoãn, nghe lời chứ không ngờ mọi việc đến mức độ phức tạp thế này. Chị Huyền tâm sự:“Có lần tôi đến đón con, thấy tôi nhưng cháu không dám chạy ra với mẹ mà đợi Nhờ cho phép mới dám bước ra. Tôi cũng thấy lo lo”.

Tuy vậy, một số người cũng không khỏi kinh ngạc khi nghe tin Nhờ chính là thủ phạm gây nên cái chết của cháu Long. Bởi theo chia sẻ của một người hàng xóm thì Nhờ là một người tốt bụng. Chị Lâm Thị Lan kể: Cách đây hơn một tháng, bé Long bị ngã từ gác lửng xuống đất gãy tay. Lúc đó, gia đình chị Huyền thiếu tiền viện phí cho con nên Nhờ đã rút 1,5 triệu tiền giữ trẻ mà Huyền mới đưa để đưa lại cho chị Huyền lo thuốc men cho cháu.

Giờ đây, không khí trong gian phòng số 10, đối diện với nhà chị Huyền cũng nặng nề, khổ tâm không kém. Cả mẹ chồng, chồng và con Nhờ hai mắt đều đỏ hoe. Anh chồng mấy hôm nay cứ ngồi rút vào chân cầu thang, bó gối và gục mặt. Anh cho biết: đây là lần đầu vợ anh nhận giữ trẻ. Bây giờ, anh không biết phải đối mặt với gia đình anh Đức, chị Huyền như thế nào.

Được biết hai vợ chồng này vẫn chưa có giấy kết hôn. Đứa con 2 tuổi của Nhờ cũng chưa có giấy khai sinh. Đặc biệt, nhiều nguồn tin từ gia đình Nhờ, cán bộ phường và tổ trưởng khu phố cho biết: Nhờ đang mang thai đứa con thứ 2 được 2 tháng.

An Nhiên (tổng hợp)

Bảo mẫu đánh chết trẻ: Không có chuyện lỗi ngoài ý muốn

Thứ 4, 20/11/2013 | 08:22
Với hành vi hành hạ và đánh đến chết một bé trai mới 18 tháng tuổi, bảo mẫu Nhờ đang bị đề nghị truy tố về tội danh Giết người theo điều 93 Bộ luật hình sự. Nạn nhân là một đứa trẻ, thuộc đối tượng được pháp luật bảo hộ đặc biệt, do đó “bảo mẫu” đánh chết người có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất.

Bảo mẫu đạp chết bé 18 tháng tuổi sẽ được tại ngoại?

Thứ 4, 20/11/2013 | 08:47
Người nhà bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ cho biết, Nhờ đang mang thai tháng thứ 2. Nếu đúng là Nhờ đang mang thai thì theo quy định của pháp luật, có thể Hồ Ngọc Nhờ sẽ được tại ngoại ngay lập tức.

Chồng bảo mẫu đạp chết bé 1 tuổi bị nghi giao cấu với trẻ em

Thứ 3, 19/11/2013 | 13:44
Liên quan đến vụ bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đánh chết bé 18 tháng tuổi, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển lên Công an TP.HCM. Đồng thời, Công an Q.Thủ Đức cũng đang làm rõ hành vi “giao cấu với trẻ em” của Phan Thanh Sơn (chồng Nhờ).

Không thể tử hình 'bảo mẫu' đạp chết bé 1 tuổi

Thứ 3, 19/11/2013 | 10:11
"Dù rằng hành động đánh một đứa trẻ mới hơn 1 tuổi dẫn đến tử vong của Hồ Ngọc Nhờ là quá dã man, nhưng không thể tử hình với thị được. " - luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Cty luật hợp danh Hồng Bách và cộng sự - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết.

Nhận diện những ác quỷ đội lốt bảo mẫu

Thứ 3, 19/11/2013 | 09:10
Càng đau xót cho những cháu bé vô tội, người dân càng căm phẫn trước những hành vi tàn độc của các bảo mẫu.

'Bảo mẫu' đạp chết bé 1 tuổi khóc nức nở trong trại

Thứ 2, 18/11/2013 | 16:17
Sáng 18-11, PV đã được Công an quận Thủ Đức đồng ý cho vào trại giam để gặp "bảo mẫu" đạp chết em bé 1 tuổi.

Bảo mẫu đánh chết trẻ: Không có chuyện lỗi ngoài ý muốn

Thứ 4, 20/11/2013 | 08:22
Với hành vi hành hạ và đánh đến chết một bé trai mới 18 tháng tuổi, bảo mẫu Nhờ đang bị đề nghị truy tố về tội danh Giết người theo điều 93 Bộ luật hình sự. Nạn nhân là một đứa trẻ, thuộc đối tượng được pháp luật bảo hộ đặc biệt, do đó “bảo mẫu” đánh chết người có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất.

Bảo mẫu đạp chết bé 18 tháng tuổi sẽ được tại ngoại?

Thứ 4, 20/11/2013 | 08:47
Người nhà bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ cho biết, Nhờ đang mang thai tháng thứ 2. Nếu đúng là Nhờ đang mang thai thì theo quy định của pháp luật, có thể Hồ Ngọc Nhờ sẽ được tại ngoại ngay lập tức.

Chồng bảo mẫu đạp chết bé 1 tuổi bị nghi giao cấu với trẻ em

Thứ 3, 19/11/2013 | 13:44
Liên quan đến vụ bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đánh chết bé 18 tháng tuổi, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển lên Công an TP.HCM. Đồng thời, Công an Q.Thủ Đức cũng đang làm rõ hành vi “giao cấu với trẻ em” của Phan Thanh Sơn (chồng Nhờ).

Không thể tử hình 'bảo mẫu' đạp chết bé 1 tuổi

Thứ 3, 19/11/2013 | 10:11
"Dù rằng hành động đánh một đứa trẻ mới hơn 1 tuổi dẫn đến tử vong của Hồ Ngọc Nhờ là quá dã man, nhưng không thể tử hình với thị được. " - luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Cty luật hợp danh Hồng Bách và cộng sự - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết.

Nhận diện những ác quỷ đội lốt bảo mẫu

Thứ 3, 19/11/2013 | 09:10
Càng đau xót cho những cháu bé vô tội, người dân càng căm phẫn trước những hành vi tàn độc của các bảo mẫu.

'Bảo mẫu' đạp chết bé 1 tuổi khóc nức nở trong trại

Thứ 2, 18/11/2013 | 16:17
Sáng 18-11, PV đã được Công an quận Thủ Đức đồng ý cho vào trại giam để gặp "bảo mẫu" đạp chết em bé 1 tuổi.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.